Nhận diện sức mạnh U23 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á 2020

Tuấn Hiệp (Ban Thể Thao)Cập nhật 05:41 ngày 21/03/2019

VTV.vn - Cũng như U23 Việt Nam, U23 Thái Lan dự vòng loại U23 châu Á 2020 có nhiều sự thay đổi so với giải U22 Đông Nam Á 2019 mới kết thúc cách đây không lâu.

U23 Thái Lan là chủ nhà của VCK U23 châu Á 2020 thế nên họ nghiễm nhiên chiếm một suất thi đấu chính thức. Mặc dù vậy LĐBĐ nước này vẫn quyết định cử đội U23 đi thi đấu vòng loại để rà soát lực lượng, đồng thời tạo điều kiện cho những cầu thủ trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm.

Mới đây tại giải U22 Đông Nam Á 2019, U22 Thái Lan chơi không quá ấn tượng. Dù lọt vào trận chung kết nhưng đội bóng xứ chùa vàng không thể hiện được những dấu ấn về mặt chuyên môn trong lối chơi và cuối cùng cũng không thể vượt qua U22 Indonesia.

Nhận diện sức mạnh U23 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á 2020 - Ảnh 1.

U22 Thái Lan (áo xanh) thi đấu không quá nổi bật tại giải U22 Đông Nam Á 2019

Thế nhưng đến với vòng loại này, lực lượng của U23 Thái Lan sẽ được làm mới đáng kể khi chỉ còn một số cầu thủ U22 được giữ lại. Những gương mặt tốt nhất đã được bổ sung có thể kể đến Supachai Jaided, người từng ghi 3 bàn tại AFF Cup 2018 và mới đây cũng để lại ít nhiều ấn tượng tại Asian Cup. Bên cạnh đó là những cái tên như Worachit Kanitsribampen, Korawit Tasa (đồng đội của Đặng Văn Lâm tại Muangthong United) hay Suphanat Mueanta - cầu thủ mới sinh năm 2002 nhưng đã để lại rất nhiều ấn tượng tại các giải U16 và U19 châu Á trước đó. Suphanat cũng là cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn tại giải VĐQG Thái Lan khi mới hơn 15 tuổi và hiện tại anh đang là đồng đội của Lương Xuân Trường tại Buriram United.

Nhận diện sức mạnh U23 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á 2020 - Ảnh 2.

Supachai Jaided sẽ là chân sút rất đáng chú ý trên hàng công U23 Thái Lan

Đó những gương mặt nổi bật trên hàng công, còn hàng phòng ngự của U23 Thái Lan cũng tương đối đáng gờm với trung vệ cao tới gần 2m và có cái tên rất châu Âu là Marco Ballini. Tại giải U22 Đông Nam Á vừa qua, Ballini chỉ góp mặt trong một số trận đấu cuối nhưng đã ít nhiều để lại dấu ấn.

Điểm đáng chú ý là ngay trước khi sang Việt Nam, U23 Thái Lan phải thay đổi một số cầu thủ ở hàng phòng ngự do chấn thương. Cùng với đó một số cái tên khác cũng chưa đạt được thể trạng tốt nhất. Sự chuẩn bị của thầy trò HLV Alexandre Gama cũng là không quá kỹ lưỡng bởi thực tế U23 Thái Lan cũng không có nhiều mục tiêu ngoài việc thi đấu cọ sát và tích lũy kinh nghiệm. Dù vậy với tâm lý thoải mái, U23 Thái Lan vẫn sẽ là đối thủ đáng gờm với các đội bóng tại bảng K, trong đó trận đấu cuối cùng với U23 Việt Nam ở lượt trận thứ 3 sẽ có tính chất rất quan trọng tới cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang Seo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!