Những gương mặt đáng chú ý của ĐT CHDCND Triều Tiên

Tuấn Hiệp (Ban Thể thao)Cập nhật 14:42 ngày 05/10/2016

VTV.vn - Cùng Thể Thao VTV điểm qua một số gương mặt đáng chú ý trong đội hình ĐT CHDCND Triều Tiên sẽ thi đấu giao hữu với ĐT Việt Nam vào ngày mai (6/10).

Trong danh sách 22 cầu thủ ĐT CHDCND Triều Tiên sang Việt Nam lần này, hơn một nửa trong số đó từng là thành viên đội U23 giành HCB tại Asiad Incheon Hàn Quốc 2014. Và trong thành tích đáng tự hào đó, không thể không nhắc đến tiền đạo Jong Il-Gwan, một trong năm chân sút tốt nhất tại Asiad Incheon với 5 pha lập công sau 5 trận.

Nhưng Jong Il-Gwan chưa hẳn là gương mặt nổi bật nhất, bởi trong đội hình ĐT CHDCND Triều Tiên lúc này còn có chân sút Pak Kwang-Ryong, cầu thủ từng được thử sức tại sân chơi UEFA Champions League.

Những gương mặt đáng chú ý của ĐT CHDCND Triều Tiên - Ảnh 1.

Pak Kwang-Ryong (áo trắng) từng được thử sức tại sân chơi UEFA Champions League

Mùa 2011/12 khi còn khoác áo CLB Basel của Thụy Sĩ, Pak Kwang-Ryong đã ba lần được vào sân từ ghế dự bị và cùng Basel bất ngờ loại Manchester United ngay từ vòng bảng. Khác với Jong Il-Gwan, Pak Kwang-Ryong sở hữu chiều cao 1m88 cùng lối chơi càn lướt cực kì khó chịu. Sự kết hợp của bộ đôi này chắc chắn sẽ gây ra những khó khăn cho hàng phòng ngự ĐT Việt Nam.

Sở hữu hàng công mạnh và một hàng thủ dày dạn kinh nghiệm, nhưng nhắc tới ĐT CHDCND Triều Tiên lúc này là phải nhắc đến HLV Jorn Andersen, vị HLV nước ngoài đầu tiên trong lịch sử bóng đá Triều Tiên.

VTV tường thuật trực tiếp trận ĐT Việt Nam - ĐT CHDCND Triều Tiên VTV tường thuật trực tiếp trận ĐT Việt Nam - ĐT CHDCND Triều Tiên

VTV.vn - Trận giao hữu quốc tế giữa ĐT Việt Nam và ĐT CHDCND Triều Tiên vào ngày 6/10 sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 và VTV6HD.

Trong quá khứ, Andersen từng là một tiền đạo khá có tiếng tại giải VĐQG Đức những năm cuối thập niên 80. Còn trong sự nghiệp huấn luyện, ông cũng từng đưa CLB Mainz 05 thăng hạng giải VĐQG Đức mùa giải 2008/09.