Thua ngược Malaysia, CĐV Thái Lan bi quan, chúc ĐT Việt Nam sẽ nhất bảng G

H.TCập nhật 23:50 ngày 14/11/2019

ĐT Thái Lan thêm một lần thất bại trên đất Malaysia

VTV.vn - Sau trận thua tại Malaysia, người hâm mộ Thái Lan bày tỏ sự thất vọng với các cầu thủ và HLV Akira Nishino, đồng thời gửi lời chúc mừng tới ĐT Việt Nam.

ĐT Thái LanĐT Việt Nam đã giành kết quả trái ngược nhau tại vòng loại World Cup 2022 trong ngày 14/11. Nếu như trên sân Mỹ Đình, thầy trò HLV Park Hang Seo đánh bại ĐT UAE với tỷ số 1-0 nhờ siêu phẩm của Tiến Linh thì cùng thời điểm tại Bukit Jalil, ĐT Thái Lan lại để thua ngược dòng 1-2 trước đội chủ nhà Malaysia bất chấp bàn mở tỷ số của Chanathip Songkrasin ngay phút thứ 7. Tiền vệ Brendan Gan tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo, góp công lớn giúp ĐT Malaysia đánh bại đội bóng của HLV Akira Nishino.

Thua ngược Malaysia, CĐV Thái Lan bi quan, chúc ĐT Việt Nam sẽ nhất bảng G - Ảnh 1.

Xếp hạng hiện tại bảng G

Sau khi kết thúc cả 2 trận đấu, các CĐV Thái Lan đã bày tỏ sự chán nản về thành tích của đội nhà. Lúc này, đội bóng xứ chùa Vàng phải nhường ngôi đầu bảng cho ĐT Việt Nam với 3 điểm ít hơn, trong khi chỉ hơn ĐT UAE và ĐT Malaysia đúng 1 điểm.

Thua ngược Malaysia, CĐV Thái Lan bi quan, chúc ĐT Việt Nam sẽ nhất bảng G - Ảnh 2.

Các cầu thủ Thái Lan ra phía các CĐV gửi lời xin lỗi sau thất bại

Người hâm mộ Thái Lan chung nhận định rằng sau khi có bàn mở tỷ số, các cầu thủ đã thi đấu dưới phong độ còn HLV Akira Nishino cũng mắc sai lầm về chiến thuật dẫn đến đội bóng Voi Chiến nhận thất bại ngược dòng. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng mặt cỏ sân Bukit Jalil quá cao khiến lối chơi của ĐT Thái Lan bị ảnh hưởng.

Thua ngược Malaysia, CĐV Thái Lan bi quan, chúc ĐT Việt Nam sẽ nhất bảng G - Ảnh 3.

Nỗi buồn trên gương mặt các CĐV Thái Lan tại Malaysia

Trong khi đó, nhiều người Thái Lan cũng gửi lời chúc mừng tới ĐT Việt Nam với thắng lợi trước UAE và bày tỏ sự khâm phục cho HLV Park Hang Seo.

Trước mắt ĐT Thái Lan là chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình của ĐT Việt Nam vào ngày 19/11. Tuy nhiên, không ít CĐV Thái Lan bi quan và cho rằng ĐT Việt Nam sẽ giành ngôi nhất bảng G chung cuộc để đoạt vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Hãy cùng xem CĐV Thái Lan nói gì sau trận thua ĐT Malaysia và chiến thắng của ĐT Việt Nam:

Muad Rodriguez: Malaysia 2-1 Thái Lan. Việt Nam 1-0 UAE. Chứng kiến phong độ của các đội tại bảng này, có thể chắc rằng Việt Nam giành ngôi nhất bảng. Thái Lan, UAE và Malaysia sẽ cạnh tranh vị trí thứ 2.

Cơ hội duy nhất của Thái Lan là phải đá tấn công trước ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình. Điều đó là hết sức khó khăn với chúng ta. Từ Thái Lan, xin chúc ĐT Việt Nam sẽ vào vòng loại thứ 3.

Thua ngược Malaysia, CĐV Thái Lan bi quan, chúc ĐT Việt Nam sẽ nhất bảng G - Ảnh 4.

Naan Suraglin: Thái Lan đã thi đấu dưới phong độ tối nay. Cũng xin chúc mừng Malaysia. Họ đã đá rất hay.

Tawan Rajitwatana: Malaysia đã thi đấu rất tốt. Chúc mừng cả Việt Nam và hẹn gặp các bạn ở trận đấu tới.

YingAnan Wannadee: Một chất đấu kém chất lượng. Nhưng tôi vẫn còn niềm tin với HLV trưởng.

Akkarawat Taokwang: Malaysia đá tốt hơn Thái Lan ở trận đấu này. Không có lý do để bàn cãi.

นนทกร โพธิ์เงิน: Tôi chấp nhận kết quả này và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.

Chotikorn Chotigorn: Như đã dự đoán. Việt Nam sẽ vào top 12 đội vòng loại World Cup. Thái Lan dự vòng play-off Asian Cup.

Parza (chia sẻ hình ảnh kết quả trận Việt Nam – UAE): Nếu chúng ta tiếp tục chơi như này, chúng ta sẽ phải nhận thêm thất bại. Hậu vệ thật chậm và dễ bị vượt qua. Tôi không thể chịu được.

Arnon Keawnaijit: Tôi muốn tự tay chăm sóc mặt cỏ như ruộng này. Chúng ta không quen chơi trên mặt cỏ lớn và phải chấp nhận thất bại.

Pons: Chúng ta đều phải thất vọng. Các cầu thủ cũng thất vọng. Chúng ta bỏ lỡ chiến thắng nhưng cơ hội vào vòng trong vẫn còn.

Waeophong Waeochimphli: Tôi đã từng nghe mọi người bảo đây là đội bóng số 1 ASEAN.

Likhit Sriwichai: 10 năm, tôi nghĩ chúng ta sẽ còn xếp dưới cả Lào, Myanmar, Campuchia.

Thapanapong Buakhwan: Chúng ta đã chơi không tốt. Các cầu thủ quá tệ. Trận đấu tới chúng ta cần cải thiện vì Việt Nam đang mạnh lên. Chúng ta không thể chơi như vậy được. Ông Nishino đang làm gì vậy? Có quá nhiều sự thay đổi trong đội hình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!