Tìm hiểu vòng loại Asian Cup 2019

Văn Hiến (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:10 ngày 14/11/2017

VTV.vn - Hãy cùng Thể thao VTV tìm hiểu rõ hơn về thể thức thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2019 của 46 đội tuyển.

Vòng loại Asian Cup 2019 do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức nhằm xác định 24 đội bóng trên tổng số 46 đội giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2019. Vòng loại của Asian Cup 2019 có 3 vòng đấu:

Vòng 1: Gồm 12 đội bóng xếp hạng từ 35 đến 46 của Châu Á. Thứ tự Phân loại hạt giống của các đội sẽ dựa theo bảng xếp hạng FIFA công bố vào tháng 1 năm 2015. Các đội bóng này sẽ thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách để chọn ra 6 đội xuất sắc nhất giành quyền vào vòng 2.

Vòng 2: Tổng cộng có 40 đội bóng, trong đó có 34 đội bóng đứng từ hạng 1 đến 34 của châu Á và 6 đội bóng vượt qua vòng 1. Các đội sẽ được chia thành 8 bảng 5 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, trừ 1 bảng có 4 đội do ĐT Indonesia chịu sự lệnh cấm của FIFA. Trong số 40 đội bóng này, 8 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự VCK. Trong khi 8 đội đứng cuối cùng mỗi bảng và 4 đội xếp thứ 4 có thành tích kém nhất sẽ tham dự vòng Play OFF. Do ĐT Indonesia chịu lệnh cấm của Fifa nên năm nay chỉ có 11 đội tham dự Playoff để chọn ra 8 đội xuất sắc nhất vào vòng 3.

Vòng 3: Bao gồm 4 đội nhì bảng có thành tích kém nhất, 8 đội xếp thứ 3 mỗi bảng, 4 đội hạng tư có thành tích tốt nhất, cùng 8 đội vượt qua vòng Play OFF ở vòng 2. 24 đội bóng này sẽ chia làm 6 bảng thi đấu vòng tròn 2 lượt chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng lọt vào vòng chung kết.