U16 Việt Nam đặt mục tiêu vô địch giải U16 Đông Nam Á

Theo ZingCập nhật 14:02 ngày 21/07/2016

HLV Đinh Thế Nam đánh giá U16 Việt Nam dứt điểm chưa tốt, tâm lý không ổn định nhưng đội sẽ thi đấu tập trung, tôn trọng đối thủ, hướng đến ngôi cao nhất.

U16 Việt Nam giành quyền vào bán kết giải U16 Đông Nam Á khá ấn tượng. Đội thắng 4 trong 5 trận để giành ngôi đầu bảng A, trong đó có trận đánh bại U16 Australia 3-0. Đối thủ ở trận bán kết của thầy trò HLV Đinh Thế Nam là đội chủ nhà U16 Campuchia.

“Chúng tôi đã xem Campuchia thi đấu năm ngoái và nhận thấy đội tiến bộ rất nhanh từ yếu tố tinh thần, sự linh hoạt trong lối chơi. Họ thi đấu có đường nét chiến thuật rõ hơn, cộng với yếu tố sân nhà nên có được lợi thế tốt. Về phần tuyển Việt Nam, qua 5 trận đội vẫn cần cải thiện khả năng dứt điểm”, HLV Đinh Thế Nam cho biết sau buổi tập chiều 20/7.


HLV Đinh Thế Nam thỏa mái cùng các học trò chuẩn bị cho trận bán kết gặp U16 Campuchia tối 21/7.

HLV Đinh Thế Nam thỏa mái cùng các học trò chuẩn bị cho trận bán kết gặp U16 Campuchia tối 21/7.

Chiến lược gia người Hải Phòng thừa nhận một trong những điểm khiến ông lo nhất là các học trò sẽ phân tâm, không có được sự tập trung tốt nhất. Thực tế ở vòng bảng, U16 Việt Nam suýt thua đội cuối bảng U16 Philippines khi mắc nhiều sai sót, thi đấu không tốt sau khi đã chắc chắn đi tiếp.

Nói về mục tiêu của đội, ông Nam nhấn mạnh: “Trước khi giải diễn ra, lãnh đạo đã đặt ra chỉ tiêu cao nhất ở giải. Sang đây, chúng tôi phấn đấu từng trận, thi đấu hết mình, tôn trọng đối thủ. Tôi đánh giá cao Australia và Thái Lan tại giải năm nay. Ở vòng bảng, U16 Việt Nam thắng 3-0 nhưng thật sự đối thủ có nhiều tiến bộ, còn chúng ta đã tận dụng tốt các cơ hội”.

Kết thúc giải Đông Nam Á, các cầu thủ U16 Việt Nam sẽ về thi đấu cho các CLB tại VCK giải U17 quốc gia. Ông Nam sẽ xem xét để bổ sung một trung vệ, một tiền vệ trung tâm từ U17 Viettel lên. Sau đó, ông đề xuất cho đội sang Trung Quốc hoặc Hàn Quốc tập huấn trước khi đến Ấn Độ dự VCK U16 châu Á 2016.

HLV U16 Việt Nam mong muốn đội sẽ được cọ xát với những đối thủ mạnh. Về việc VFF ngỏ ý muốn để chuyên gia thể lực người Đức Martin Fokel sang giúp đội, ông Nam cho biết: “Vấn đề này cần xem xét kỹ càng bởi thời gian các cháu quay lại rất ngắn, hơn nữa các cháu còn trẻ nên việc tập nâng cao phải cần thời gian . Chúng tôi sẽ tham khảo thêm từ ông ấy”.