U23 Việt Nam mất đội trưởng Quang Nho và thủ môn Y Êli Niê ở trận gặp U23 Thái Lan

Anh QuânCập nhật 14:18 ngày 22/02/2022

VTV.vn - Trong trận đấu quan trọng gặp U23 Thái Lan tối nay, U23 Việt Nam sẽ không có được sự phục vụ của 2 trụ cột quan trọng là thủ thành Y Êli Niê và đội trưởng Dụng Quang Nho.

U23 Việt Nam đang trải qua khoảng thời gian khó khăn khi tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á. Theo thông tin mới nhất từ VFF, sáng ngày 22/2, U23 Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca dương tính với Covid-19 nữa. Mặc dù vậy, với 4 "viện binh" từ Việt Nam sang, HLV Đinh Thế Nam vẫn có đủ 15 cầu thủ để chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan.

U23 Việt Nam mất đội trưởng Quang Nho và thủ môn Y Êli Niê ở trận gặp U23 Thái Lan - Ảnh 1.

4 cầu thủ U23 Việt Nam bổ sung đã có mặt ở khách sạn Phnom Penh

Theo thông tin chúng tôi có được, 5 cầu thủ có kết quả dương tính với Covid-19 là thủ thành Y ÊLi Niê, Trần Văn Thắng, Văn Tùng (Thanh Hóa), Văn Hữu và đặc biệt là đội trưởng Dụng Quang Nho. Ở trận ra quân, sao trẻ HAGL là một trong những nhân tố nổi bật nhất với 2 kiến tạo và 1 bàn thắng giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng 7-0 trước U23 Singapore.

U23 Việt Nam mất đội trưởng Quang Nho và thủ môn Y Êli Niê ở trận gặp U23 Thái Lan - Ảnh 2.

Dụng Quang Nho chơi rất hay trong chiến thắng 7-0 trước Singapore

Dù không thể ra sân, Dụng Quang Nho vẫn biết cách thể hiện tinh thần thủ lĩnh của mình khi có những lời động viên các đồng đội. Cụ thể trên trang cá nhân, đội trưởng U23 Việt Nam viết: "Hãy nhìn lá Cờ đỏ Sao vàng bên ngực trái mà chiến đấu anh em nhé!". Dòng trạng thái trên nhanh chóng nhận được sự yêu thích và rất nhiều những lời động viên toàn đội tới từ phía người hâm mộ.

U23 Việt Nam mất đội trưởng Quang Nho và thủ môn Y Êli Niê ở trận gặp U23 Thái Lan - Ảnh 3.

Dụng Quang Nho động viên những người đồng đội của mình

Xét một cách khách quan, rõ ràng U23 Việt Nam đang phải chịu nhiều áp lực hơn đối thủ U23 Thái Lan. Dẫu vậy, do đã tạo được những khoảng cách an toàn, trong trận đấu này chỉ cần không thua là Việt Nam sẽ chắc chắn đi tiếp với ngôi nhất bảng. Trong trường hợp xấu nhất, nếu phải nhận thất bại nhiều hơn 7 bàn thắng khi đó Việt Nam mới bị loại, tuy nhiên đây gần như là điều không thể xảy ra.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 22/02 và được Đài THVN tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6. Kính mời quý vị khán giả chú ý đón xem!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!