U23 Việt Nam vào chung kết, HLV Park Hang Seo gọi các học trò là những chiến binh

H.T (tổng hợp)Cập nhật 19:27 ngày 23/01/2018

Các cầu thủ U23 Việt Nam tiếp tục làm nên điều kỳ diệu tại VCK U23 châu Á 2018

VTV.vn - ĐT U23 Việt Nam tiếp tục làm nức lòng người hâm mộ khi vượt qua U23 Qatar trên loạt đá luân lưu cân não để lọt vào đến trận chung kết U23 châu Á.

Dù U23 Qatar được đánh giá về lực lượng cũng như tham vọng nhưng U23 Việt Nam với tinh thần thi đấu quật cường đã giành thắng lợi ở trận bán kết VCK U23 châu Á 2018. Quang Hải là người đã lập cú đúp tuyệt đẹp trong thời gian thi đấu chính thức trong khi thủ thành Bùi Tiến Dũng một lần nữa trở thành người hùng khi cản 2 cú sút 11m của Ahmad Moein và Sultan Al Brake, qua đó làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

VIDEO Tổng hợp trận U23 Qatar 2-2 U23 Việt Nam (Pen:3-4)

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Park Hang Seo xúc động chia sẻ về chiến thắng ở chung kết: "Trước trận đấu này tôi đã rất lo lắng về thể lực của đội nhưng chúng ta đã thi đấu rất cố gắng ở trận này. Chúng ta thường ghi bàn trước ở các trận đấu trước nhưng hôm nay lại bị dẫn bàn. Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ vì đã thi đấu như những chiến binh để giành chiến thắng".

Nói về trận đấu hôm nay, nhà cầm quân người Hàn Quốc cảm phục về tinh thần của từng cầu thủ bất chấp những khó khăn: "Trong đội hình của tôi mỗi người đều có một vai trò riêng. Tôi hết sức tin tưởng vào năng lực của họ. Hôm nay Hồng Duy vào và cậu ấy đã tuân thủ chiến thuật tốt. Công Phượng đã bị chấn thương trước nên tôi buộc phải thay ra. Tương tự, Duy Mạnh cũng bị đau, cậu ấy không thể tiếp tục được nữa. Nhưng vì thế chúng ta đã thay Hồng Duy vào. Cậu ấy lên tham gia tấn công rất tốt".

"Tôi cũng muốn cảm ơn Đức Huy. Tối qua cậu ấy nhận tin bác mất nhưng hôm nay vẫn nỗ lực thi đấu. Hôm nay cậu ấy đã phải thắng nỗi đau để thi đấu" - HLV Park Hang Seo chia sẻ câu chuyện xúc động về tiền vệ của U23 Việt Nam.

Kiến trúc sư của U23 Việt Nam cũng đặt kỳ vọng ở trận đấu cuối cùng: "Tôi đã nói về điều đặc biệt có thể làm được. Nhưng phía trước chúng ta vẫn còn một trận chung kết nữa cơ mà. Các bạn hãy chờ đợi thêm".