V.League 2020 khởi tranh: Hấp dẫn cuộc đua song mã, khó đoán đội xuống hạng

H.T - Cập nhật 13:02 ngày 09/03/2020

VTV.vn - CLB Hà Nội cùng CLB TP. Hồ Chí Minh đều khởi đầu thuận lợi tại V.League 2020 và hứa hẹn tạo ra cuộc đua vô địch gay cấn trong khi nhiều đội bóng vẫn còn những nỗi lo.

Sau 3 tuần bị tạm hoãn, mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2020 đã chính thức khởi tranh vào cuối tuần vừa rồi. Dù dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp nhưng V.League không thể trì hoãn được nữa bởi có thể ảnh hướng lớn tới các CLB cũng như ĐT Việt Nam.

Biện pháp cần thiết mà BTC đưa ra là tổ chức các trận đấu ở vòng 1 không khán giả, nhằm hạn chế nguy cơ có thể lây lan dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho các cầu thủ, lực lượng làm nhiệm vụ và chính bản thân khán giả. Sau đó, BTC sẽ theo dõi các diễn biến tiếp theo để quyết định cách thức tổ chức các vòng đấu sau.

Không khán giả những không vì thế mà vòng 1 V.League 2020 kém đi tính hấp dẫn. 6/7 cặp đấu đã diễn ra có tỷ số thắng thua, tổng số bàn thắng là 14 bàn, tức 2 bàn/trận. Đáng chú ý có những trận đấu mà bàn thắng đến ở những phút cuối cùng. Và dù vẫn còn 25 vòng đấu nữa phía trước nhưng khán giả đã có thể mường tượng phần nào cục diện của V.League năm nay, với cuộc đua của 2 đội bóng quen thuộc và… phần còn lại.

V.League 2020 khởi tranh: Hấp dẫn cuộc đua song mã, khó đoán đội xuống hạng - Ảnh 1.

Kết quả vòng 1 Giải VĐQG LS V.League 1-2020

Cuộc đua vô địch: Câu chuyện riêng của CLB Hà Nội và CLB TP.HCM?

CLB Hà Nội đã có khởi đầu hoàn hảo cho mùa giải 2020 khi vượt qua CLB TP Hồ Chí Minh để giành Siêu cúp quốc gia. Phong độ ấy tiếp tục duy trì ở vòng 1 V.League khi đội bóng thủ đô tiếp đón đối thủ DNH Nam Định trên sân nhà Hàng Đẫy.

Nếu như mùa giải trước, CLB Hà Nội đánh bại đội bóng thành Nam với tỷ số 6-1 thì lần này, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cũng chiến thắng thuyết phục 4-2 và giành ngôi đầu bảng xếp hạng. Sau pha phản lưới của Quốc Hường, lần lượt Ngân Văn Đại, Bùi Hoàng Việt Anh, Pape Omar lập công cho đội ĐKVĐ.

Dù không ghi bàn nhưng vai trò của đội trưởng Nguyễn Văn Quyết là rất lớn trong chiến thắng tại Hàng Đẫy. Đáng chú ý, CLB Hà Nội ra sân chưa phải với đội hình mạnh nhất khi Nguyễn Quang Hải chỉ vào sân ở hiệp 2 do chưa hồi phục chấn thương hoàn toàn 100% còn tân binh Romario vẫn đang chờ trận ra mắt.

V.League 2020 khởi tranh: Hấp dẫn cuộc đua song mã, khó đoán đội xuống hạng - Ảnh 2.

CLB Hà Nội liệu có thể 3 lần liên tiếp vô địch V.League? (Ảnh: VPF)

HIGHLIGHTS: CLB Hà Nội 4-2 DNH Nam Định (Vòng 1 LS V.League 1-2020)

Với bộ khung chắc chắn đã vô địch 2 mùa giải liên tiếp cùng chiều sâu lực lượng, rõ ràng CLB Hà Nội vẫn đang là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Nỗi lo của HLV Chu Đình Nghiêm nằm ở hàng phòng ngự khi cặp trung vệ số 1 của ông là Đình Trọng – Duy Mạnh đều đã dính phải chấn thương nặng. Thành Chung và Việt Anh cũng như Đinh Tiến Thành vẫn là những hậu vệ đã chứng minh được khả năng nhưng họ sẽ cần được kiểm nghiệm trong những trận đấu lớn.

Nếu đi tìm đối trọng với CLB Hà Nội ở mùa giải này thì đó ắt phải là CLB TP. Hồ Chí Minh. Đội bóng của HLV Chung Hae-seong và CLB Hà Nội luôn là đối thủ cạnh tranh quyết liệt của nhau trong cuộc đua đến ngôi vô địch mùa giải vừa qua. Đáng tiếc là CLB TP. Hồ Chí Minh đã hụt hơi ở giai đoạn cuối và đánh mất lợi thế cũng như ngôi vị số 1 vào tay đối thủ.

Để chuẩn bị cho mùa giải mới, ban lãnh đạo đội bóng đã đưa về sân Thống Nhất một loạt gương mặt sáng giá: Nguyễn Công Phượng trở về từ Sint Truidense (Bỉ), thủ môn Bùi Tiến Dũng của chính CLB Hà Nội hay Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Lê Văn Sơn, Đức Lương (HAGL). Chưa kể, trong tay HLV Chung Hae Seong vẫn còn nguyên bộ khung cũ với những cái tên như Hoàng Thịnh, Trần Phi Sơn hay Sầm Ngọc Đức.

V.League 2020 khởi tranh: Hấp dẫn cuộc đua song mã, khó đoán đội xuống hạng - Ảnh 4.

Công Phượng là gương mặt được quan tâm nhất bên phía CLB TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: CLB bóng đá TP.HCM)

Thất bại ở trận tranh siêu cúp càng làm CLB TP. Hồ Chí Minh quyết tâm có khởi đầu thuận lợi ở V.League. Dù bị đội bóng kỵ giơ Quảng Nam dẫn trước nhưng đội á quân đã thực hiện màn lội ngược dòng thành công với tỷ số tỷ số 3-1, qua đó vươn lên tạm chiếm vị trí thứ 2 trên BXH. Đáng chú ý là dấu ấn của những kép phụ như Viết Phú và Xuân Nam cho thấy được chiều sâu lực lượng của CLB TP. Hồ Chí Minh trong cuộc đua dài hơi.

HIGHLIGHTS: CLB Quảng Nam 1-3 CLB TP Hồ Chí Minh (Vòng 1 LS V.League 2020)

Không chỉ ganh đua ở V.League, cả CLB Hà Nội và CLB TP.HCM sẽ đại diện bóng đá Việt Nam tham dự ASEAN Club Championship 2020. Việc 2 đội bóng hàng đầu V.League tranh tài ở giải đấu cấp khu vực được nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam hết sức kỳ vọng. Với đội hình chất lượng cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế của các tuyển thủ quốc gia, khả năng 2 đội bóng này làm nên chuyện ở ASEAN Club Championship 2020 là hoàn toàn có thể xảy ra.

Suất xuống hạng sẽ dành cho đội bóng nào?

Theo điều lệ V.League 2020, tương tự mùa giải trước, CLB xếp thứ 14 trong bảng xếp hạng sẽ xuống thi đấu tại Giải HNQG 2021. CLB xếp thứ 13 thi đấu trận Play-off với CLB xếp thứ Nhì Giải HNQG 2020, đội thắng được giành quyền tham dự Giải VĐQG 2021.

Vẫn còn sớm để nhận định đội bóng nào có khả năng xuống hạng lớn nhất. Nhưng từ diễn biến vòng 1 và kết quả mùa giải 2019, có thể điểm tên một số đội bóng thuộc nhóm tìm kiếm suất trụ hạng.

Tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không nhận được quá nhiều sự chú ý và cũng không tỏ ra ồn ào trên thị trường chuyển nhượng. Họ chiêu mộ nhiều cầu thủ, cả nội lẫn ngoại, nhưng đều là những cái tên không quá nổi bật. HLV Phạm Minh Đức có triết lí tương đối rõ ràng, đó là xây dựng một tập thể trẻ, có khát khao và tinh thần chiến đấu chứ không mang về những ngôi sao nhưng lại thiếu tham vọng.

V.League 2020 khởi tranh: Hấp dẫn cuộc đua song mã, khó đoán đội xuống hạng - Ảnh 6.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để thua đáng tiếc ở những phút cuối ở vòng 1 V.League (Ảnh: VPF)

Trong số những tân binh của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đáng chú ý nhất có lẽ là tiền vệ kỳ cựu Lê Tấn Tài, người đã lắng nghe đề nghị của HLV Phạm Minh Đức và gác lại kế hoạch giải nghệ. Ngoài ra, cũng phải kể đến những ngoại binh mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã mang về, đó là Jan Almeida Santos, Antonio Pereira và Bruno Henrique. Dù vậy, thất bại do sai lầm ở những phút cuối trước Viettel cho thấy HLV Phạm Minh Đức vẫn còn nhiều việc cần làm để giúp các học trò có thêm bản lĩnh trong cuộc chiến trụ hạng.

HIGHLIGHTS: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0 - 1 CLB Viettel (Vòng 1 LS V.League 1-2020)

Sau chiến thắng ở trận play-off 2019, CLB Thanh Hóa đã tiến hành một cuộc cách mạng trước thềm mùa giải 2020. Họ chia tay một loạt nội ngoại binh, mang về hàng tá cầu thủ khác nhau và quan trọng nhất là ký hợp đồng với HLV ngoại Fabio Lopez cùng các cộng sự nước ngoài. Đây là một nước đi thực sự táo bạo của CLB Thanh Hóa để hướng tới sự thay đổi triệt để trong mùa giải 2020.

Họ cũng có những chân sút chất lượng trên hàng công như tân binh Tanda và đặc biệt là cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson để triển khai ý đồ phản công. Dù vậy, Thanh Hóa vẫn cần thêm thời gian để làm quen với những con người, chiến thuật mới. Ở vòng 1, họ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon và đành chấp nhận để thua 0-1 trước Hải Phòng bởi siêu phẩm của Mpande.

V.League 2020 khởi tranh: Hấp dẫn cuộc đua song mã, khó đoán đội xuống hạng - Ảnh 8.

Thanh Hóa vẫn cần thêm thời gian để làm quen với những con người, chiến thuật mới (Ảnh: VPF)

HIGHLIGHTS: CLB Thanh Hóa 0-1 CLB Hải Phòng (Vòng 1 LS V.League 1-2020)

Luôn trong nhóm cuối BXH 2 mùa giải gần đây, DNH Nam Định đã khởi đầu không như ý với thất bại 2-4 trước ĐKVĐ Hà Nội. Dương như thi đấu trên sân khách vẫn là điểm yếu cố hữu của thầy trò HLV Văn Sỹ khi họ đã phải nhận tới 9 thất bại trên sân khách mùa trước. Năm nay, đội bóng thành Nam cũng không có nhiều sự đầu tư đáng kể về mặt lực lượng. Tân binh đáng chú ý nhất của họ là Đỗ Merlo, chân sút kỳ cựu chuyển tới từ SHB Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, Quảng Nam hay Sông Lam Nghệ An cũng được dự đoán sẽ gặp ít nhiều khó khăn ở mùa giải này. Nếu như đội chủ sân Tam Kỳ gặp khủng hoảng về lực lượng với hàng loạt chấn thương của các trụ cột thì đội bóng xứ Nghệ phải chia tay 2 ngôi sao là thủ môn Nguyên Mạnh và tiền vệ Khắc Ngọc cũng như vừa có những thay đổi trên băng ghế huấn luyện vào phút chót khi HLV trưởng Ngô Quang Trường thế chỗ cho HLV Nguyễn Đức Thắng đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật.

Nhìn chung, cuộc chiến trụ hạng năm nay vẫn hứa hẹn sẽ căng thẳng đến những vòng đấu cuối cùng. Chỉ có những đội bóng đủ sức mạnh, bản lĩnh và duy trì được quyết tâm suốt 26 vòng đấu mới xứng đáng ở lại hạng đấu cao nhất của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Bất chấp dịch COVID-19, người hâm mộ cả nước hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một mùa giải hấp dẫn và kịch tính, góp phần nâng cao chất lượng cho bóng đá Việt Nam cũng như cung cấp cho ĐTQG những gương mặt xuất chúng tranh tài tại vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

V.League 2020 khởi tranh: Hấp dẫn cuộc đua song mã, khó đoán đội xuống hạng - Ảnh 10.

BXH vòng 1 Giải VĐQG LS V.League 1-2020

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!