Vòng loại U23 châu Á 2018: Nhận định sức mạnh các đối thủ của ĐT U23 Việt Nam

Thể Thao VTVCập nhật 21:58 ngày 18/07/2017

VTV.vn - Cùng Thể Thao VTV nhận định và tìm hiểu sức mạnh của các đối thủ của U23 Việt Nam tại bảng I vòng loại U23 châu Á 2018.

Bản danh sách gồm 23 cầu thủ, đồng nghĩa với việc có 4 cái tên bị loại. Đó là Đức Huy, Anh Tài, Tấn Tài và đáng chú ý là Tiến Dụng, cầu thủ cũng đã bị loại khỏi danh sách dự vòng chung kết U20 thế giới vào phút chót vì chấn thương. Trong 23 cầu thủ dự vòng loại U23 châu Á, CLB đóng góp nhiều cầu thủ nhất là HAGL với 7 cái tên nếu tính cả Lương Xuân Trường đang được CLB Gangwon của Hàn Quốc mượn, ĐKVĐ CLB Hà Nội đóng góp 6 cầu thủ trong danh sách này.

Ở bảng I, ĐT Việt Nam sẽ chạm trán với các đối thủ là U23 Macao (Trung Quốc), U23 Timor Leste và U23 Hàn Quốc. Trong số này, U23 Macau Trung Quốc là đội bóng bị đánh giá thấp nhất. Cách đây 2 năm, ĐT U23 Việt Nam đã từng thắng U23 Macao Trung Quốc 7-0 cũng tại vòng loại U23 châu Á.

Vòng loại U23 châu Á 2018: Nhận định sức mạnh các đối thủ của ĐT U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Đội hình rất trẻ của U23 Timor Leste

Trong khi đó U23 Timor Leste lại cỏ vẻ muốn giành giải đấu này để tạo cơ hội thi đấu cho các cầu thủ trẻ hơn là thành tích. Trong danh sách ĐT U23 Timor Lester, đa phần các cầu thủ đều ở độ tuổi từ 17-20, trong đó có 3 cái tên thậm chí chưa bước sang tuổi 16.

Còn đội bóng mạnh nhất ở bảng đấu này không có gì phải tranh cãi, là đội tuyển U23 Hàn Quốc. Đa phần những cái tên được mang sang Việt Nam lần này đều đang thi đấu tại giải VĐQG và giải hạng nhất của Hàn Quốc. Trong đó đáng chú ý nhất là trung vệ Lee Sang Min, người giữ băng đội trưởng của ĐT U20 Hàn Quốc tại World Cup U20 thế giới vừa qua.

Vòng loại U23 châu Á 2018: Nhận định sức mạnh các đối thủ của ĐT U23 Việt Nam - Ảnh 2.

U23 Hàn Quốc được đánh giá là đội bóng mạnh nhất bảng I

Để giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á, mục tiêu phù hợp nhất với ĐT U23 Việt Nam là giành vị trí nhì bảng và có được một hiệu số đủ tốt để đứng ở trong top 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Theo lịch thi đấu, ĐT U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đối thủ là U23 Timor-Leste, U23 Macau (Trung Quốc) và U23 Hàn Quốc vào các ngày 19, 21 và 23/7. Tất cả các trận đấu của bảng I đều diễn ra trên sân Thống Nhất và sẽ được Đài THVN tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 và VTV6 HD.

Vòng loại U23 châu Á 2018: Nhận định sức mạnh các đối thủ của ĐT U23 Việt Nam - Ảnh 3.