23h, K+1, Chelsea - Manchester United: Stamford Bridge vùi xác "Quỷ"

Quang TámCập nhật 12:36 ngày 19/01/2014

Chelsea (áo xanh) sẽ vùi dập "Quỷ đỏ" thành Manchester?! - Ảnh: Getty

Vị trí trên BXH, tương quan lực lượng cũng như những thành công trên thị trường chuyển nhượng bên cạnh cá tính HLV... cuộc chiến giữa Chelsea và Man Utd đã không còn cân bằng!

Man Utd dưới triều đại David Moyes đang thể hiển một bộ mặc bạc nhược và thiếu cá tính. Nhà vô địch Premier League đã và đang nhận cả núi những lời chê bai và dè bỉu. Ví trí thứ 7 trên BXH tại giải quốc nội đã nói lên điều đó. Hơn nữa, những mục tiêu chuyển nhượng trong mùa hè vừa qua và ở trước mắt, mùa đông năm nay không chứng minh Moyes là kẻ khôn ngoan.

Không ít những lời kêu gọi tẩy chay để ban lãnh đạo Man Utd sa thải cựu HLV Everton. Rõ ràng, sự kiên nhẫn của các CĐV "Quỷ đỏ" đã đi đến giới hạn. Thế nhưng vẫn có không ít người đứng ra bảo vệ Daivd Moyes, đó là người đồng nghiệp ở bên kia chiến tuyến - Mourinho.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu này, chiến lược gia người Bồ bất ngờ tỏ ra "cảm thông" với hoàn cảnh của David Moyes, đồng thời dè chừng về Manuel Pellegrini. Có thể dễ dàng nhìn nhận rằng, từ trước tới nay, khi Mourinho “hiền lành” với ai thì cũng có nghĩa rằng ông cho kẻ đó là... không thể gây nguy hiểm cho mình.

Bước vào trận đấu này, Chelsea vừa tiếp nhận tân binh Matic bên cạnh lợi thế sân nhà và phong độ cực ổn định ở Stamford Bridge.

Thành tích thắng 10/11 trận sân nhà gần nhất của Chelsea đang thách thức tất cả các đối thủ chứ không chỉ riêng United. Thậm chí, đội bóng áo xanh đã giữ trắng lưới trong 3 trận gần nhất, ghi tối thiểu 2 bàn trong 14/15 trận sân nhà đã qua. Công cường thủ mạnh, họ có đầy đủ phương tiện để chiến thắng United...

‘ Giữa họ là cuộc chiến không cân sức - Ảnh: Mail

Trong khi đó, Man Utd hành quân đến London với đội hình què quặt. Vắng hai cầu thủ quan trọng nhất trên hàng công, Van Persie và Rooney, "Quỷ đỏ" thiếu hẳn đi một cá tính. Bên cạnh đó, Marouane Fellaini, Nani, Ashley Young chắc chắn không thể ra sân; Patrice Evra, Phil Jones, Rio Ferdinand, Jonny Evans đều trong tình trạng chưa chắc chắn có thể ra sân; Fabio bị treo giò.

Trong 5 lần gây đây chạm trán Man Utd, Chelsea là kẻ bất bại với thắng 3, hoà 2. Khi đối thủ đang ở thế chân tường, Chelsea không muốn phạm sai lầm để rồi sau đó đổ tại cho tai nạn. Jose Mourinho và các học trò hướng đến Man Utd với mục tiêu không chỉ 3 điểm mà còn là chiến thắng tưng bừng!

SỐ LIỆU THỐNG KÊ:

- Manchester United không ghi bàn trong 3 trận gần nhất đụng độ Chelsea tại mọi đấu trường.

- 3 trận đối đầu gần nhất được ra sân chính thức Juan Mata đều ghi bàn vào lưới Man United.

- Robin van Persie là cầu thủ có số bàn thắng nhiều nhất vào lưới Chelsea trên sân Stamford Bridge với 6 bàn thắng.

- Trong 9 trận đối đầu với Chelsea Javier Hernandez ghi 6 bàn vào lưới đối phương.

- 6 trận sân nhà gần nhất gặp các đội ở nửa trên BXH của Chelsea có trung bình 2,5 bàn ghi mỗi trận.

- 4 trận đối đầu gần nhất trên sân Stamford Bridge có 5 quả Penalty.

- Rooney có được 4 bàn thắng trong 4 trận gần nhất ở mọi đấu trường thi đấu trên sân Stamford Bridge.

- 6 trận gần nhất được ra sân chính thức Welbeck đều ghi bàn.

- 4 trận đối đầu gần nhất trên sân nhà Chelsea có tổng cộng 21 bàn thắng được ghi.

- 4 trận sân nhà gần nhất tiếp đón các đội bóng trong top 10 Chelsea đều có trọn 3 điểm.

- David Moyes chưa một lần thắng trên sân của nhóm Big Four Manchester United, Chelsea, Liverpool và Arsenal, hòa 18 và thua 29 lần,

- Chelsea thắng 16 hòa 3 trong số 19 trận sân nhà gần nhất tại NHA.

- Man United thắng 5 hòa 2 trong số 7 trận sân khách mới đây tại NHA.

TÌNH HÌNH LỰC LƯỢNG:

- Chelsea: Ginkel và Ivanovic chấn thương.

- Man United: Fellaini, Persie, Nani , Young và Rooney chấn thương. Fabio cấm thi đấu.

Đội hình dự kiến:

+ Chelsea (4-2-3-1): Cech; Azpilicueta, Cahill, Terry, Cole; David Luiz, Ramires, Willian, Oscar, Hazard; Torres.

+ Man Utd (4-2-3-1): De Gea; Rafael, Smalling, Vidic, Evra; Fletcher, Carrick; Valenica, Januzaj, Kagawa; Welbeck.