5 ứng viên cho danh hiệu Vua phá lưới Copa America 2015

Theo Bóng đá sốCập nhật 18:40 ngày 10/06/2015

VTV.vn - Bên cạnh cuộc đua vô địch, Copa America 2015 còn đáng chú ý ở cuộc đua Vua phá lưới. Dưới đây là danh sách 5 ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu này.

1. Lionel Messi (Argentina)

Messi vừa có một mùa giải thành công rực rỡ cùng Barca với cú ăn 3 lần thứ 2 trong lịch sử. Trên hành trình ấy, El Pulga đã ghi tới 58 bàn thắng trên mọi đấu trường, trong đó có 43 bàn ở La Liga và 10 bàn ở Champions League. HLV của ĐT Argentina, ông Tata Martino, phải thừa nhận Messi đã lấy lại phong độ tốt nhất của mình.

Với những gì đã thể hiện trong mùa giải vừa qua, không bất ngờ khi Messi được các nhà cái đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới Copa America 2015 với tỉ lệ 3/1. Nếu Messi thăng hoa và giành danh hiệu này, rất có thể ĐT Argentina sẽ giải cơn khát Copa America, danh hiệu mà lần cuối cùng họ giành được là vào năm 1993.

2. Neymar (Brazil)

Cũng giống như Lionel Messi, Neymar là niềm hy vọng sáng giá nhất của ĐT Brazil ở Copa America 2015. Tính tới thời điểm này, chân sút của Barca đã ghi được 43 bàn thắng cho Selecao - con số rất ấn tượng với một tiền đạo mới ở tuổi 23.

Neymar cũng vừa trải qua một mùa giải thành công khi giành cú ăn 3 lịch sử cùng Barca. Anh đã ghi tổng cộng 39 bàn thắng trên mọi đấu trường, chỉ kém Lionel Messi. Là ngôi sao sáng giá nhất của ĐT Brazil, nhiều khả năng Neymar sẽ được các đồng đội tạo điều kiện tốt nhất để hướng tới danh hiệu Vua phá lưới trên đất Chile.

3. Sergio Aguero (Argentina)

Đến với Copa America 2015, ĐT Argentina mang theo hàng công cực mạnh với nhiều ngôi sao lớn như Messi, Aguero, Higuain hay Tevez. Ngoài Messi, Aguero cũng được đánh giá rất cao trong cuộc đua Vua phá lưới bởi tiền đạo này vừa giành danh hiệu Chiếc giày Vàng Premier League 2014-15 với 26 pha lập công.

Trong hành trình chuẩn bị cho Copa America 2015, Aguero chính là ngôi sao gây ấn tượng mạnh nhất khi lập hat-trick giúp Argentia đè bẹp Bolivia với tỉ số 5-0. Với đẳng cấp đã được chứng minh, Aguero gần như chắc chắn chiếm một suất đá chính trên hàng công Albiceleste. Đó là cơ sở để tiền đạo Man City hướng tới danh hiệu Vua phá lưới Copa America 2015.

4. Alexis Sanchez (Chile)

Trong vị thế nước chủ nhà, Chile cũng được đánh giá khá cao ở Copa America 2015. Và nhân tố đáng chú ý nhất của đội bóng này không ai khác chính là Alexis Sanchez - một trong những bản hợp đồng thành công nhất Premier League mùa giải vừa qua.

Dù không thể đăng quang Premier League và giành danh hiệu Vua phá lưới nhưng Sanchez đã để lại dấu ấn đặc biệt với 16 bàn thắng. Tính trên mọi đấu trường, Sanchez ghi tổng cộng 25 bàn. Nếu ĐT Chile tiến sâu Copa America 2015, Sanchez hoàn toàn có khả năng sẽ giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu này.

5. Edinson Cavani (Uruguay)

Ở Copa America 2015, ĐT Uruguay dính tổn thất rất lớn khi không có sự phục vụ của tiền đạo Luis Suarez, người đang chịu án phạt 9 trận từ FIFA vì hành vi cắn Chiellini ở VCK World Cup 2014.

Tuy vậy, không vì thế mà hàng công Uruguay bị đánh giá thấp. Đội bóng của HLV Óscar Tabárez vẫn còn đó nhiều mũi công lợi hại mà đáng kể nhất là Edinson Cavani. Đây chính là chân sút ghi nhiều bàn nhất cho PSG ở mùa giải vừa qua với 31 pha lập công trên mọi đấu trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.