AFC Champions League: B.Bình Dương thua oan ức trên đất Nhật Bản

Tạ HiểnCập nhật 19:47 ngày 01/03/2016

Bình Dương đã không thể lặp lại kỳ tích trước Jiangsu trong trận gặp FC Tokyo

VTV.vn - Dẫn trước sau hiệp 1 song B.Bình Dương đã nhận thất bại cay đắng trước đội chủ nhà FC Tokyo vì sai lầm của trọng tài ở bàn thua thứ 2.

Becamex Bình Dương đã khởi đầu tại AFC Champions League hết sức thành công sau trận hòa quả cảm 1-1 trên sân Gò Đậu trước đội bóng triệu đô Jiangsu Suning của Trung Quốc. Tuy nhiên, trong chuyến làm khách trên sân Ajinomoto của FC Tokyo ở lượt trận thứ 2, B.Bình Dương đã không thể tạo thêm một cú sốc nữa dù họ mới là những người vươn lên dẫn trước.

Với đẳng cấp hơn hẳn, đại diện của Nhật Bản dễ dàng làm chủ tuyến giữa nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Thế nhưng, sau khi vượt qua quãng thời gian bị ép sân dữ dội, nhà vô địch V.League bất ngờ mở tỷ số sau nỗ lực tấn công hiếm hoi ở phút 22.

Từ một pha phản công nhanh, Henry dứt điểm chéo góc buộc thủ thành Akimoto phải đẩy bóng và dù cầu thủ Hàn Quốc Han Seung-yeop tiếp tục không chiến thắng thủ môn đội bạn nhưng Anh Đức đã có mặt kịp thời để đánh đầu cận thành, đưa đại diện Việt Nam vươn lên dẫn trước.

Anh Đức bất ngờ giúp B.Bình Dương mở tỷ số trên sân của FC Tokyo Anh Đức bất ngờ giúp B.Bình Dương mở tỷ số trên sân của FC Tokyo

VTV.vn - Phút 22, Bình Dương đã gây nên cú sốc trước đội bóng Nhật Bản FC Tokyo khi tìm được bàn mở tỷ số nhờ công của Quả bóng Vàng Việt Nam 2015 Nguyễn Anh Đức.

Bất chấp áp lực lớn từ phía đội chủ nhà, hàng thủ Bình Dương đã duy trì tỷ số 1-0 đến hết hiệp 1 trước khi để thủng lưới ở đầu hiệp 2.

Phút 50, Francisco đánh đầu chuyền bóng để cầu thủ người Australia Nathan Burns vô lê gỡ hòa trong tư thế không ai kèm. Từ lúc này, mọi chuyện bắt đầu trở nên xấu đi với B.Bình Dương. Phút 65, Tấn Tài phạm lỗi kê chân trong vòng cấm với Abe và trọng tài chính đã cho FC Tokyo hưởng phạt đền. Tuy nhiên, Tấn Trường đã đổ người chính xác, cản phá cú sút từ chấm 11m của Francisco.

Đáng tiếc rằng, trong quả phạt góc ngay sau đó, anh lại bị Higashi cản người trong vòng cấm và vô tình đánh đầu phản lưới nhà. Trọng tài chính đã mắc sai lầm ở tình huống này khi ông đã không quan sát được pha phạm lỗi của Higashi nên phạt thẻ vàng với Tấn Trường vì lỗi ăn vạ trong khi thủ môn của Bình Dương dính chấn thương và phải rời sân, nhường chỗ cho ngoại binh Quốc Thiện Esele.

Bàn thua oan uổng của Becamex Bình Dương

Gặp bất lợi về tâm lý, không khó hiểu khi đội bóng của Việt Nam thủng lưới thêm 1 lần nữa ở phút 84 sau cú đánh đầu dũng mãnh của Ogawa khi Esele đã băng lên quá cao. Sự góp mặt của Công Vinh và Văn Thành trong hiệp 2 cũng không thể giúp B.Bình Dương tìm được bàn thắng rút ngắn tỷ số.

Thất bại 1-3 trên đất Nhật Bản khiến cơ hội lọt vào vòng knock-out của đội bóng đất Thủ suy giảm đáng kể bởi sau đây họ sẽ bước vào hai cuộc gặp gỡ với ứng cử viên vô địch Jeonbuk Hyundai Motors.

Đội hình thi đấu:

FC Tokyo: Akimoto, Tokonaga, Morishige, Maruyama, Ogawa, Mizunuma, Yonemoto, Takahashi, Hanyu, Nathan Burns, Francisco.

B.Bình Dương: Tấn Trường Văn Hoàn, Đình Luật, Xuân Luân, Xuân Thành, Tăng Tuấn, Trọng Huy, Tấn Tài, Han Seung-yeop, Henry, Anh Đức.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.