Barcelona bị đội bóng bán chuyên cầm chân, HLV Enrique vẫn hài lòng

Tạ HiểnCập nhật 07:15 ngày 29/10/2015

HLV Enrique đã cất đi hàng loạt trụ cột để sử dụng các cầu thủ trẻ trong chuyến làm khách trước Villanovense

VTV.vn - Dù chỉ phải gặp đối thủ vô danh Villanovense tại vòng 1/32 Copa del Rey nhưng Barcelona đã không thể ghi nổi bàn thắng trên sân đối phương.

Villanovense chỉ là một đội bóng đang chơi tại Segunda B – giải đấu hạng 3 trong hệ thống giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha – nhưng họ đã khiến CLB hùng mạnh Barcelona phải toát mồ hôi mới có được trận hòa không bàn thắng.

 

Video diễn biến trận Villanovense 0-0 Barcelona

Trên sân Romero Cuerda với chỉ vỏn vẹn 3.000 chỗ ngồi, Barcelona bước vào trận đấu với hàng loạt những ngôi sao trẻ giàu triển vọng như Sandro, Samper, El Haddadi. Tuy nhiên, số pha hãm thành nguy hiểm mà đội bóng xứ Catalan tạo ra là không đáng kể. Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà Villanovense cũng không ít lần gây nguy hiểm cho khung thành thủ môn Masip, đặc biệt trong các tình huống bóng bổng.

Không thể tận dụng các cơ hội của mình, hai đội cầm chân nhau với tỷ số 0-0 ở lượt đi và Barcelona sẽ cần phải ghi thật nhiều bàn thắng trên sân nhà Camp Nou trong trận lượt về để quên đi trận hòa đáng thất vọng vừa qua.

Dù vậy, HLV Enrique như thường lệ vẫn có những phát biểu sau trận đấu nhằm giảm áp lực cho các học trò: “Đây là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi kiểm soát thế trận nhưng đã phải rất vất vả trong các tình huống cố định. Chúng tôi không tạo ra nhiều cơ hội nhưng cả đội đã thi đấu nỗ lực nên tôi rất hài lòng với trận đấu này”.

Bên cạnh đó, ông Enrique cũng bày tỏ sự vui mừng khi Javier Mascherano chỉ phải nhận án treo giò 2 trận và sẽ trở lại trong trận Siêu kinh điển với Real Madrid vào ngày 21/11 tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!