Chấm điểm Arsenal - Chelsea: Không bàn nhưng không nhạt

H.MCập nhật 06:20 ngày 27/04/2015

VTV.vn - Trận derby London giữa Arsenal và Chelsea đã khép lại với kết quả hòa 0-0. Mặc dù không có bàn thắng nào được ghi, tuy nhiên, cuộc đọ sức tại Emirates cũng khá hấp dẫn.

Arsenal: Hay nhưng không may

Một trận đấu đáng quên đối với Giroud (số 12).

Một trận đấu đáng quên đối với Giroud (số 12)

Ospina (4 điểm): Trong một ngày Chelsea gần như không hề có ý định chơi tấn công, Ospina không có quá nhiều cơ hội để thể hiện mình. Tình huống khiến người ta nhớ nhiều đến anh nhất là pha thoát penalty khi va chạm với Oscar.

Bellerin (6 điểm): Một trận đấu không thực sự thành công với Bellerin ở nhiệm vụ phòng ngự khi ở một vài tình huống, anh đã bị đôi chân nhanh nhẹn của Willian qua mặt. Tuy nhiên, cầu thủ mang áo số 39 của Arsenal lại có một vài đóng góp đáng khen trong các tình huống phản công nhờ vào tốc độ khá tốt của mình.

Nacho Monrel (6 điểm): Hậu vệ người TBN để lại dấu ấn với một số pha chồng biên tốc độ. Suýt chút nữa, anh đã tạo ra được một siêu phẩm vào lưới Chelsea bằng một tình huống “dứt điểm” mà không rõ anh định chuyền hay sút.

Koscielny (6 điểm): “Thánh tặng penalty” mùa trước đang thi đấu tiến bộ hơn ở mùa giải này. Trong trận derby London, Koscielny không mắc nhiều lỗi và đảm bảo được sự chắc chắn cho hàng phòng ngự đội chủ sân Emirates.

Mertesacker (6 điểm): Dù chậm chạp và cũng không khéo léo tuy nhiên ít nhất trung vệ người Đức vẫn có tác dụng ở khoản “phòng không” cho Arsenal.

Ramsey (4 điểm): Một trận đấu không thành công đối với “Rambo” khi tiền vệ người xứ Wales gần như bế tắc hoàn toàn trước một hệ thống phòng ngự được tổ chức tốt của Chelsea. Điều khiến người ta nhớ tới anh ở trận này là một vài pha chạm gót điệu đà cho các đồng đội.

Coquelin (6 điểm): Cầu thủ được mệnh danh là “Patrick Vieira” mới tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng của mình bằng lối chơi chắc chắn, thông minh và ít tốn sức.

Cazorla (5 điểm): Tiền vệ người TBN thi đấu không ấn tượng kể từ đầu trận và hiếm khi lọt vào ống kính máy quay của “nhà đài”. Tình huống gần như duy nhất Cazorla được làm “diễn viên chính” là khi anh thoát phạt từ pha ăn vạ kiếm penalty của Fabregas do trọng tài đang đứng rất gần đó.

Mesut Ozil (5 điểm): Những đường chuyền của Ozil vẫn cho thấy sự lợi hại nhất định thế nhưng, cựu ngôi sao Real Madrid có dấu hiệu xuống sức rất nhanh và gần như… đi bộ trên sân khi trận đấu trôi về những phút cuối.

Giroud (3 điểm): Chủ công của Arsenal thi đấu vô cùng tệ và tỏ ra đuối “toàn tập” trước những trung vệ giàu khả năng tranh chấp bên phía Chelsea. Không khó để nhận ra rằng, Giroud là cầu thủ chơi tệ nhất bên phía The Gunners ở trận này.

Sanchez (6 điểm): Những tình huống chạm bóng của Sanchez vẫn mang tới những cảm giác đe dọa nhất định cho hàng thủ Chelsea. Thế nhưng, ngôi sao người Chile cũng bị điểm trừ từ một số pha xử lý rườm rà và không chính xác.

Chelsea: Không thắng thì cố đừng thua

Terry vẫn cho thấy sự chắc chắn tuyệt đối ở trung tâm hàng phòng ngự Chelsea.
Terry vẫn cho thấy sự chắc chắn tuyệt đối ở trung tâm hàng phòng ngự Chelsea.

Courtois (6 điểm): Một trận đấu mà hệ thống phòng ngự gần như đã làm hết việc hộ thủ thành người Bỉ và anh không có nhiều cơ hội để thể hiện.

Ivanovic (6 điểm): Đầy uy lực và cực kỳ quyết đoán trong những tình huống phòng ngự bất chấp việc đối diện với anh là những ngôi sao rất khéo léo và tốc độ của Arsenal.

Azpilicueta (7 điểm): Filipe Luis chắc chắn là người cảm thấy lo hơn cả khi chứng kiến màn trình diễn của người “đàn em” Azpilicueta. Hậu vệ người TBN tiếp tục cho thấy lý do vì sao anh lại được HLV Jose Mourinho tin cậy đến vậy. Sự xuất hiện của Azpilicueta khiến cho Ramsey như “tắt đài” bên phía hành lang cánh trái của Chelsea.

Terry (8 điểm): Chắc chắn và bình tĩnh đến kinh ngạc là những gì có thể nói về một trung vệ đã ngoài 30 tuổi như Terry. Tại Emirates, Terry chính là người đã chiến thắng Giroud trong mọi pha không chiến và khiến tiền đạo người Pháp bị HLV Arsene Wenger rút khỏi sân.

Cahill (7 điểm): Một trận đấu thành công và khá may mắn với Cahill khi ít nhất anh cũng đã thoát được một quả penalty sau tình huống để bóng chạm tay từ nỗ lực của Cazorla bên phía Arsenal. Cùng với Terry, Cahill đang góp phần tạo nên thương hiệu bộ đôi vững chắc nhất Premier League 2014/15.

Matic (6 điểm): Một trận đấu tròn vai của tiền vệ người Serbia. Những đường chuyền của Matic đơn giản nhưng hiệu quả.

Ramires (6 điểm): Ramires là một trong những cầu thủ chạy nhiều nhất bên phía Chelsea ở trận này và có lẽ đã trở thành người hùng của Chelsea nếu như cú dứt điểm của anh có thể hạ gục thủ thành Ospina trong tình huống đối mặt.

Oscar (6 điểm): Một sai lầm nhỏ của Mourinho ở trận này khi tiền vệ người Brazil tỏ ra không thích hợp với vai trò tiền đạo – dù cho là "tiền đạo ảo" đi chăng nữa. Oscar thường lỗi nhịp trong các tình huống phối hợp với đồng đội. Đó là lý do vì sao anh phải rời sân để nhường chỗ cho Drogba sau giờ nghỉ.

Willian (7 điểm): Tấn công không tồi và phòng ngự tốt, đó là những gì có thể nói về tiền vệ người Brazil ở trận này. Willian sẽ còn được ca ngợi nhiều hơn nữa sau trận đấu, nếu đường chuyền rất thông minh của anh được Ramires tận dụng thành công và mang về chiến thắng cho Chelsea.

Hazard (6 điểm): “Tiểu Zidane” chơi không thực sự nổi bật ở trận này. Cũng khó để trách Hazard khi Arsenal hiểu rõ đâu là cầu thủ tiềm tàng nhiều sự nguy hiểm nhất bên phía Chelsea.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.