Trọng tài “bỏ qua” 3 quả penalty trong trận Arsenal – Chelsea

Tạ HiểnCập nhật 23:32 ngày 26/04/2015

Thủ môn Ospina đã lao người vào Oscar nhưng trọng tài Oliver đã không cho Chelsea hưởng phạt đền

VTV.vn - Lần lượt Oscar, Fabregas ngã trong vòng cấm, sau đó đến lượt Cahill để bóng chạm tay nhưng trọng tài Michael Oliver đều đưa ra quyết định không thổi phạt đền.

Sự căng thăng của trận derby London giữa ArsenalChelsea không chỉ đến từ những cuộc đối đầu quyết liệt giữa cầu thủ hai đội mà còn có sự đóng góp của trọng tài chính Michael Oliver.

Phút 16, Oscar đón đường chuyền dài hoàn hảo của Fabregas trước khi bấm bóng qua đầu Ospina khiến thủ môn người Colombia lỡ nhịp và băng ra đẩy ngã Oscar trong vòng cấm. Chelsea đã quá đen đủi trong tình huống này khi Bellerin kịp thời đánh đầu phá bóng trong khi trọng tài chính không cho rằng Ospina đã phạm lỗi với Oscar. Ngôi sao ĐT Brazil còn phải nằm sân vì đau đớn sau pha va chạm này. Bên ngoài đường pít, HLV Mourinho tỏ vẻ ngao ngán sau khi “mất trắng” bàn thắng.

Tình huống Ospina đẩy ngã Oscar trong vòng cấm 

Đến phút 23, Fabegas đi bóng trong vòng cấm nhưng anh lại đi mắc vào chân của Cazorla khiến tiền vệ số 4 bị ngã ngay trước mắt trọng tài Oliver. Lại một lần nữa, “ông vua áo đen” từ chối thổi phạt đền cho Chelsea. Thay vào đó, Fabregas còn phải nhận thẻ vàng vì lỗi ăn vạ trong lần chạm trán vơi đội bóng cũ.

Fabregas chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm của truyền thông Anh sau pha va chạm này 

Dường như trọng tài Oliver nhận quá nhiều tiếng la ó từ phía CĐV Chelsea nên ông cũng “bỏ quên” một tình huống xứng đáng được hưởng penalty của đội chủ nhà. Phút 34, từ đường căng ngang của Bellerin, Cazorla băng vào dứt điểm khiến bóng chạm trúng tay của Cahill nhưng trọng tài chính vẫn cho phép trận đấu được tiếp tục.

 

Có thể, vì tính chất quan trọng của cặp đấu này nên ông Oliver đã từ chối những tình huống phạt đền không quá rõ ràng để không khiến trận đấu được định đoạt trên chấm 11m.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.