Chile – Uruguay: Kiểm chứng đẳng cấp chủ nhà (06h30, 25/06)

Ban Thể thao VTVCập nhật 16:14 ngày 24/06/2015

VTV.vn - Ngay sau khi vượt qua vòng bảng bằng phong độ thi đấu hết sức ấn tượng, chủ nhà Chile sẽ gặp phải thách thức thực sự khi đụng độ ĐKVĐ Uruguay tại tứ kết.

Chủ nhà Chile chính là một trong những đội bóng gây được ấn tượng mạnh mẽ tại vòng bảng Copa America năm nay. Mặc dù không phải đội bóng thủng lưới ít bàn nhất, hay có hàng phòng ngự mạnh mẽ nhất, song Chile là đội có chiến thắng 5-0 ấn tượng nhất trước Bolivia. Họ cũng là đội giành nhiều điểm nhất và số bàn thắng ghi được (10 bàn) cũng vượt trội những cái tên còn lại.

Những tưởng với ngôi đầu bảng A, Chile sẽ có điều kiện thuận lợi khi chỉ phải đụng độ một trong hai đội xếp thứ ba vòng bảng có thành tích tốt nhất tại tứ kết sắp tới. Nhưng thật trớ trêu khi hai đội xếp thứ ba lọt vào tứ kết lần này đều có thể xem là những “ông lớn” trong khu vực, đó là Uruguay và Colombia.

Uruguay, đối thủ của Chile trong trận tứ kết diễn ra rạng sáng mai chính là nhà ĐKVĐ của giải đấu, là kỉ lục gia trong lịch sử Copa với 15 danh hiệu vô địch. Đội bóng của HLV lão làng Oscar Tabarez không còn mạnh như các năm trước đây khi thiếu đi thủ lĩnh tinh thần Diego Forlan và đặc biệt và chân sút chủ lực Luis Suarez vì án treo giò. Khi hàng công không có được nhân sự và phong độ cao nhất, Uruguay buộc phải lấy hàng thủ làm điểm tựa, với cặp trung vệ Godin-Gimenez bổ khuyết tốt cho nhau nhờ một bên trẻ trung, sức mạnh và bên còn lại giàu kinh nghiệm chinh chiến trận mạc. Thậm chí Gimenez còn là người đóng góp một trong hai bàn thắng cho La Celeste sau ba trận đấu hết sức khô khan tại vòng bảng.

Trong trận tứ kết sáng mai, Uruguay sẽ tiếp tục phải bấu víu vàng hàng thủ chắc chắn của mình, phần vì sức tấn công mạnh mẽ của chủ nhà, phần vì lối chơi phòng ngự phản công đã trở thành tôn chỉ, và phần vì chân sút số một Edinson Cavani còn chưa chắc sẽ thi đấu vì lí do cá nhân.

Edinson Cavani đang bị sốc tâm lí khi cha anh Luis Cavani gây tai nạn giao thông gây chết người tại quê nhà. Chính bởi vậy, HLV Oscar Tabarez đang để ngỏ khả năng loại chân sút thuộc biên chế PSG ra khỏi danh sách đội hình chính thức, thậm chí cho phép anh rời VCK Copa năm nay để về gia đình giải quyết vụ việc. Ngoài Cavani để ngỏ khả năng thi đấu, Uruguay cũng không có sự phục vụ của hậu vệ Alvaro Pereira vì án treo giò.

Về phía Chile, hàng công giàu sức sống với những con bài tốt nhất của họ sẽ có mặt để cùng nhau đối đầu với “thủ cường” mang tên Uruguay, đội bóng sở hữu một trong những bộ tứ chắc chắn hàng đầu trong khu vực Mỹ Latinh.

Tình hình lực lượng:

+ Chile: Đội hình mạnh nhất.

+ Uruguay: Cavani chưa chắc thi đấu; Alvaro Pereira thụ án treo giò.

Đội hình dự kiến:

+ Chile (4-3-1-2): Bravo, Isla, Medel, Jara, Beausejour, Diaz, Aranguiz, Vidal, Valdivia, Sanchez, Vargas.

+ Uruguay (4-4-2): Muslera, Maxi Pereira, Godin, Gimenez, Gaston Silva, Carlos Sanchez, Alvaro Gonzalez, Rios, Cristian Rodriguez, Cavani, Rolan.