Chuỗi ngày đen tối nhất nghiệp cầm quân của Mourinho diễn ra như thế nào?

Tạ HiểnCập nhật 06:35 ngày 18/12/2015

Mourinho đã không còn là người của Chelsea

VTV.vn - Lần hội ngộ thứ 2 với Chelsea của HLV Jose Mourinho đã kết thúc theo cách vô cùng tệ hại khi ông đã bị sa thải chỉ 7 tháng sau chức vô địch Premier League cùng CLB.

Mọi lời đồn đoán về tương lai của Jose Mourinho tại Chelsea đã chính thức chấm dứt. Người đặc biệt đã không thể vực dậy một Chelsea chìm sâu trong khủng hoảng và việc ông chủ người Nga Roman Abramovich nói lời chia tay với ông thầy người Bồ Đào Nha là cái kết đã được báo trước.

Vậy HLV Mourinho từ vị thế của nhà vô địch Ngoại hạng Anh đã trở thành kẻ bại trận tội nghiệp ở mùa giải được coi là tội tệ nhất trong sự nghiệp của mình như thế nào? Ngay sau khi chiến lược gia đình đám này bị sa thải, tờ Daily Mail đã điểm lại chuỗi ngày thảm họa của ông tại Chelsea kể từ tháng 8 tới nay.

Ngày 8/8: Nổi điên với nữ bác sĩ Eva Carneiro

Bi kịch đến với Mourinho ngay ở ngày đầu mùa giải Ngoại hạng Anh 2015/16 khi ông dính vào vụ lùm xùm với nữ bác sĩ Eva Carneiro trong trận hòa đáng thất vọng với Swansea. Mourinho đã nổi điên với Eva Carneiro khi cô lao vào sân chữa trị cho Eden Hazard ở những phút cuối khi tỷ số đang là 2-2. Không lâu sau đó, nữ bác sĩ xinh đẹp của Chelsea đã bị buộc nghỉ việc tại sân Stamford Bridge còn nhà cầm quân người Bồ Đào Nha hứng vô vàn gạch đá từ dư luận.

Nữ bác sĩ xinh đẹp của Chelsea nghỉ việc Nữ bác sĩ xinh đẹp của Chelsea nghỉ việc

VTV.vn - Nữ bác sĩ xinh đẹp của Chelsea – cô Eva Carneiro đã chính thức xin nghỉ việc tại sân Stamford Bridge, một số nguồn tin trong nước Anh cho hay.

Ngày 16/8: Thảm bại trước Man City

Trên sân nhà Etihad, Man City đè bẹp Chelsea với tỷ số không tưởng 3-0 một cách thuyết phục. Thất bại này của các nhà ĐKVĐ đã báo trước một mùa giải đầy khó khăn với họ. Đây cũng là lần đầu tiên đội bóng của HLV Mourinho thủng lưới 3 bàn tại thành Manchester và Chelsea đã lần đầu tiên rơi xuống vị trí thứ 16 trên BXH Ngoại hạng Anh 2015/16.


Thất bại trước Man City báo trước mùa giải không thành công của Mourinho

Thất bại trước Man City báo trước mùa giải không thành công của Mourinho

Ngày 29/8: Thua sốc ở trận sân nhà thứ 100 tại Ngoại hạng Anh

Cuộc tiếp đón Crystal Palace trên sân Stamford Bridge đánh dấu cột mốc 100 trận sân nhà của HLV Mourinho cùng Chelsea tại giải Ngoại hạng Anh. Trong 99 trận đấu trước đó, Người đặc biệt chỉ thua 1 trong khi giành tới 76 chiến thắng. Và tưởng như các cầu thủ Chelsea sẽ dễ dàng đánh bại Palace để tặng quà cho HLV Mourinho thế nhưng Người đặc biệt đã phải nhận thất bại 1-2 ngay tại Stamford Bridge. Mâu thuẫn giữa Mourinho và các học trò cũng dần xuất hiện khi ông tuyên bố sẽ thay đổi những vị trí thi đấu kém.

Ngày 12/9: Bẽ bàng tại Goodison Park

Cơn khủng hoảng của Chelsea chưa thể chấm dứt khi họ tiếp tục nhận thất bại với tỷ số 1-3 trước đội chủ nhà Everton dưới sự dẫn dắt của HLV tài năng Roberto Martinez. Trận thua này khiến, cơ hội bảo vệ chức vô địch của the Blues bị đặt dấu hỏi lớn với khoảng cách 11 điểm so với đội đầu bảng Man City. HLV Mourtinho cũng tiếp tục để lại ấn tượng xấu với giới truyền thông khi ông bỏ họp báo trước trận vì cho rằng nó quá mất thời gian.

Ngày 19/9: Thắng Arsenal nhờ sự “xuất sắc” của Costa

Với chiến thắng 2-0 trước Arsenal ở vòng 6, Chelsea tạm thời vượt qua khủng hoảng. Thế nhưng, đó được coi là chiến thắng xấu xí của The Blues khi Diego Costa đã có những hành vi khiêu khích dẫn đến tấm thẻ đỏ của Gabriel. Đáp trả lời chỉ trích của HLV Wenger đối với tiền đạo tai tiếng này, Mourinho khéo léo xoáy vào nỗi đau của đối thủ: “Diego Costa là cầu thủ hay nhất trận đấu”.

HLV Wenger: Diego Costa đáng phải nhận 2 thẻ đỏ HLV Wenger: Diego Costa đáng phải nhận 2 thẻ đỏ

VTV.vn - Chia sẻ sau thất bại ở derby London, HLV Wenger cho rằng, lí ra Diego Costa mới là người bị đuổi khỏi sân chứ không phải học trò Gabriel.

Ngày 3/10: Thách thức Chủ tịch Abramovich

Sau trận thua ngược bẽ bàng 1-3 trước Southampton trên sân nhà, Mourinho đã dành tới 7 phút trả lời phỏng vấn với Sky Sport để tâm sự và “đổ tại”. Ông bày tỏ sự bất bình với trọng tài Robert Madley và lên tiếng thách thức Chủ tịch Abramovich sa thải ông. Không biết có phải nhờ bài phát biểu này mà Mourinho sau đó đã “thoát chết” trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ít lâu sau đó. Tuy nhiên, những lời lẽ nhằm vào trọng tài đã khiến “Người đặc biệt” bị phạt 50.000 bảng và nhận án treo giò 1 trận.

Ngày 23/10: Gây sự với giới truyền thông

Sau khi hứng chịu sự chỉ trích không ngớt của báo giới Anh liên quan đến thái độ của mình, HLV Mourinho đã không thể kìm nén cảm xúc trong một buổi họp báo: “Tôi sẽ đối xử với những người đó như cái cách họ đối xử với tôi. Không có một chút tôn trọng nào. Trong bóng đá, tôi sẵn sàng nhận những lời chỉ trích ngu ngốc nhất nhưng cuộc sống riêng tư thì tôi không hề muốn chút nào”.

Ngày 24/10: Lặng lẽ chứng kiến Chelsea thất bại từ khán đài

Cơn bão khủng hoảng chưa rời xa Chelsea khi nhà ĐKVĐ bị West Ham đánh bại 2-1 trên sân Upton Park, qua đó ngụp lặn tận vị trí thứ 15 trên BXH. Còn với Mourinho, ông lại trở thanh cái gai trong mắt FA sau hành vi xúc phạm trợ lý trọng tài và bị đuổi lên khán đài trong giờ nghỉ giữa hiệp. Hình ảnh Mourinho lặng lẽ đứng nhìn các học trò gục ngã giữa niềm vui khôn tả của các khán giả trên sân Boleyn Ground có lẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trận chứ không phải là tình huống trên sân cỏ.


Mourinho lặng buồn giữa đám đông CĐV của West Ham

Mourinho lặng buồn giữa đám đông CĐV của West Ham

Ngày 31/10: Điệp khúc “không” trong ngày “ma quái”

Sự nghiệp của Jose Mourinho tại Chelsea được cho là đang đi tới hồi kết sau khi đội chủ sân Stamford Bridge đã bị Liverpool ngược dòng đánh bại 3-1 khi mà hàng thủ của họ đã hoàn toàn sụp đổ vào cuối trận. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, nhiều người chờ đợi những lời giải thích và “đổ lỗi” như thường lệ của “Người đặc biệt”. Thế nhưng, chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại trả lời ngắn gọn và lạnh lùng đến đáng ngạc nhiên bằng một điệp khúc từ “không”.

Đại bại trước Liverpool, Mourinho tuyên bố không sợ bị sa thải Đại bại trước Liverpool, Mourinho tuyên bố không sợ bị sa thải

VTV.vn - Khi được hỏi về cảm nghĩ sau thảm bại của Chelsea trước Liverpool, Mourinho lạnh lùng trả lời: “Tôi chẳng có gì để nói cả”.

Ngày 7/11: Vắng Mourinho, Chelsea vẫn thua

Chính thức bị treo giò vì xúc phạm trọng tài trong trận gặp West Ham, Mourinho đã không thể chứng kiến trực tiếp thất bại thứ 3 liên tiếp và cũng là lần trắng tay thứ 7 của Chelsea ở Ngoại hạng Anh. The Blues lúc này thực sự đang trên đường trở thành nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh có thành tích tệ hại nhất và tương lai của "Người đặc biệt" chưa bao giờ mờ mịt hơn thế.

Ngày 29/11: Quan hệ đổ vỡ với Diego Costa vì chiếc áo tập

Phong độ trồi sụt khiến Diego Costa không được HLV Mourinho điền tên vào đội hình xuất phát Chelsea ở trận đấu với Tottenham. Khi Chelsea gặp bế tắc, Mourinho đã yêu cầu Diego Costa khởi động để sẵn sàng vào sân. Mặc dù vậy, tiền đạo người Brazil vẫn không được Mourinho lựa chọn, thay vào đó, ông để cho hai cầu thủ trẻ là Kenedy và Loftus-Cheek vào sân.

Bất mãn với quyết định của ông thầy, cầu thủ gốc Brazil này đã cố tình ném áo tập vào vị trí ngồi của HLV Mourinho và hành động này nhanh chóng đã bị ống kính máy quay ghi lại.

Tức giận vì không được vào sân, Diego Costa ném áo tập vào HLV Mourinho Tức giận vì không được vào sân, Diego Costa ném áo tập vào HLV Mourinho

VTV.vn - Dù đã khởi động rất lâu nhưng vẫn không được tung vào sân, Diego Costa đã phản ứng bằng cách ném áo bib về phía HLV Jose Mourinho...

Ngày 5/12: Thua sốc đội bóng mới lên hạng

Chuỗi những ngày tháng đáng quên của thầy trò HLV Jose Mourinho vẫn chưa dừng lại. Bất chấp việc được thi đấu tại Stamford Bridge, đụng độ một đội bóng 'chiếu dưới' như Bournemouth, thế nhưng, Chelsea tiếp tục khiến người hâm mộ phải thất vọng với bàn thua muộn màng.

Ngày 14/12: Mourinho thừa nhận "bị phản bội"

Sự lơ là đáng ngạc nhiên của hàng thủ đã khiến Chelsea thất thủ 1-2 trước “chú ngựa ô” Leicester. Chia sẻ đầy cay đắng sau trận thua Leicester, Mourinho cho biết: “Một trong những phẩm chất tốt nhất của tôi là đọc trận đấu cho các học trò, hôm nay tôi cảm thấy công việc của mình dường như bị phản bội”. Với thất bại này, The Blues chỉ còn cách nhóm xuống hạng đúng 1 điểm và án trảm đối với Mourinho gần như đã được định đoạt. Dấu hiệu của một cuộc chia tay ngày càng rõ ràng.

Ngày 17/12: Hồi kết của cuộc hôn nhân Chelsea – Mourinho

Sau một cuộc họp có thời lượng kỷ lục, BLĐ Chelsea đã đưa ra quyết định sa thải Jose Mourinho, đồng nghĩa với việc phải trả khoản bồi thường gần 40 triệu Bảng. 7 tháng sau chức vô địch Ngoại hạng Anh, “Người đặc biệt” đã phải khăn gói rời Stamford Bridge sau quãng thời gian tồi tệ nhất trong sự nghiệp với thành tích bết bát của Chelsea cùng với vô số những rắc rối bên ngoài sân cỏ.


Cái kết buồn của Mourinho tại Chelsea

Cái kết buồn của Mourinho tại Chelsea

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.