Crystal Palace – Man City: The Citizens quyết bám đuổi (2h,7/4 - BĐTV)

Ban Thể thao VTVCập nhật 10:32 ngày 06/04/2015

Ở lượt đi, Man City đã vượt qua Crystal Palace với tỷ số tối thiểu trên sân nhà Etihad

VTV.vn - Những thắng lợi quan trọng của Chelsea, Arsenal hay Man Utd khiến thầy trò Manuel Pellegrini không còn lựa chọn nào khác là giành được 3 điểm ngay tại Selhurst Park.

Trước vòng 31 Premier League, Sergio Aguero và các đồng đội tại Man City vẫn “yên vị” với 61 điểm, xếp thứ hai ngay sau đội đầu bảng Chelsea. Nhưng giờ đây, sau khi những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Arsenal, Man Utd ra sân và giành trọn ba điểm, vị trí của các nhà ĐKVĐ đã có sự biến động khá dữ dội, từ á quân đến một CLB chỉ đủ vé đá play-off Champions League.

Tham vọng của Man City chắc chắn không chỉ dừng lại ở tấm vé ra đấu trường châu lục. Hơn nữa, họ đang khao khát chiếc ngai vàng bóng đá Anh sau khi chấp nhận bị loại tâm phục khẩu phục khỏi mặt trận quá tầm Champions League.

Man City trên lý thuyết vẫn còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch bởi khoảng cách giữa họ và đội đầu bảng Chelsea là chín điểm trong khi The Blues sẽ còn phải chạm trán những đối thủ khó chơi như Man Utd, Arsenal hay Liverpool trong phần còn lại.

Nhiệm vụ duy nhất của đội chủ sân Etihad lúc này, như HLV Manuel Pellegrini và tiền vệ Jesus Navas khẳng định, đơn giản là giành điểm số nhiều nhất có thể trong khi chờ Chelsea sảy chân trong giai đoạn tương đối gian nan phía trước.

Đội khách đến từ Manchester sẽ có được sự hậu thuẫn lớn từ tình hình sức khỏe tích cực của các trụ cột trong chuyến làm khách tại thủ đô London lần này. Dù vắng mặt trong chiến thắng 3-0 gần nhất trước West Brom nhưng Yaya Toure đã ra sân trong màu áo ĐT Bờ Biển Ngà và gần như chắc chắn sẽ xuất phát ngay từ đầu.

Yaya Toure đã sẵn sàng ra sân ngay từ đầu để lĩnh xướng hàng tiền vệ đội khách 

Như vậy, dấu hỏi thể lực duy nhất với ông Pellegrini trận này chỉ còn James Milner - cầu thủ dính phải một vết đau nhỏ ở đầu gối ít ngày qua.

Man City thuận lợi bao nhiêu thì chủ nhà Palace lại tỏ ra bất lợi bấy nhiêu với trận treo giò cuối cùng của đội trưởng Mile Jedinak, cộng thêm hai ca chấn thương của hai chân sút chất lượng nhất là Marouane Chamakh và Fraizer Campbell.

Thống kê và thành tích đối đầu

- Man City đã thắng Palace trong năm cuộc đối đầu Premier League gần nhất, và bảy chiến thắng nếu tính trên tất cả các đấu trường.

- Nếu thua trận rạng sáng mai, thầy trò Alan Pardew sẽ thiết lập kỉ lục thua trận liên tiếp nhiều nhất với một đối thủ.

- Palace đã không thể ghi bàn vào lưới Man City trong ba cuộc đối đầu gần nhất.

- Đội chủ nhà có thành tích khá thuận lợi dưới triều đại Alan Pardew, với 19 điểm sau 10 trận.

Lực lượng

Crystal Palace: Chamakh, Jerome Thomas, Campbell, Lee Chung-Yong, Mutch chấn thương; Jedinak thụ án treo giò.

Manchester City: Khả năng ra sân của James Milner còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến

Crystal Palace (4-2-3-1): Speroni, Kelly, Dann, Delaney, Ward, McArthur, Ledley, Puncheon, Bolasie, Zaha, Murray.

Manchester City (4-4-2): Joe Hart, Zabaleta, Kompany, Mangala, Clichy, Fernando, Toure, Silva, Navas, Aguero, Bony.

Trận đấu giữa Crystal Palace và Man City sẽ được tường thuật trực tiếp lúc 2h ngày 7/4 trên kênh BĐTV và K+1.