Đối thủ vòng 4 FA Cup của Man Utd: Đội bóng "làng" và những điều ít biết

Chí HiểnCập nhật 15:20 ngày 23/01/2015

Những chú bò đang thản nhiên gặm cỏ bên ngoài sân Abbey của Cambridge United

Cambridge United chỉ là một đội bóng thôn quê đang chơi tại giải League 2 và được đối đầu với Man Utd trên sân nhà sẽ là kỷ niệm không thể nào quên với người dân nơi đây.

Vào rạng sáng mai (24/1), tại vòng 4 FA Cup 2014/15, Cambridge United sẽ có vinh dự được tiếp đón đội bóng từng 11 lần vô địch giải đấu Man Utd trên sân nhà Abbey.

Nếu như phòng thành tích của Quỷ đỏ thành Manchester ngập tràn những danh hiệu cao quý thì đội bóng mới thăng hạng lên League 2 lại gần như vô danh ngay tại nước Anh. Và truyền thống của Cambridge lại có liên quan đến những thứ rất đỗi bình dị như những đàn bò, đàn dê hay món đặc sản thịt xông khói.

Sân nhà Abbey của Cambridge United

“Chiến thuật quái đản” đưa Cambridge bay cao

Cựu HLV John Beck đã sử dụng những mánh khóe kỳ quặc để giúp The U’s (biệt danh của Cambridge United) đứng trước ngưỡng cửa của giải Ngoại hạng Anh 1993/94.

Bí quyết thành công của John Beck nằm ở những “chiến thuật quái đản”. Theo lời chân sút số 1 của đội bóng John Shaggy Taylor, Cambridge thường để cỏ mọc cao ở khu vực đá phạt góc và rải một ít cát lên để “chơi khó” đối phương.

Ngoài ra, các cầu thủ thường được dội nước đá lên đầu trước mỗi trận đấu để có được sự tỉnh táo cao nhất cho trận đấu.

Khán giả ngồi với … bò

Bên ngoài khán đài phía Bắc là nơi cư trú của một đàn bò giống English Longhorn. Điều này không có gì là lạ tại Cambridge bởi theo luật, chủ đàn gia súc có quyền được chăn thả vật nuôi ở các khu vực công cộng.

Một CĐV trung thành của The U’s cho biết: “Những con bò luôn ở đó. Việc tránh những bãi phân bò và lau sạch giày đã trở thành một nghệ thuật”.

Những chú bò đang thản nhiên gặm cỏ bên ngoài sân Abbey

Dùng dê để cắt cỏ

Ông Peter Shipp - một người dân tại Cambridge tiết lộ rằng, ông đã nhiều lần tới sân Abbey trước trận đấu khoảng hơn 1 tiếng và thấy những con dê đang gặm cỏ trên sân cho tới khi khán giả đến “làm phiền” chúng.

Bảng tỷ số mua từ CLB Rangers

Giữa những năm 90, Cambrige United đã quyết định nâng cấp sân và mua bảng tỷ số điện tử từ CLB Rangers. Tuy nhiên, bảng tỷ số này nhanh chóng bị hỏng sau khi hoạt động được 2 mùa giải và hiện vẫn đang nằm ở đằng sau những tấm biển quảng cáo trên sân Abbey.

“Tôi có những quả dừa thật đáng yêu”

Đó là tên của bài hát mà các CĐV của Cambridge thường xuyên được nghe trên sân Abbey mỗi khi đội nhà ghi bàn. Theo ông Robin Mansfield, 68 tuổi, lý do mà một giai điệu sáng tác từ năm 1944 được The U’s sử dụng chỉ bởi đây là một bài hát hết sức đơn giản.

Đặc sản thịt lợn xông khói

Vào năm 1998, món thịt lợn xông khói của CLB Cambridge đã đoạt giải món ăn ngon nhất trên các sân vận động của Anh. Từ đó đến nay, đặc sản này luôn là món được bán chạy nhất ở quán ăn của sân Abbey.

Món đặc sản thịt xông khói của sân Abbey

“Thi đấu tại Cambridge vui hơn tại Man Utd”

Đó là lời nhận xét của cựu Quỷ đỏ - Luke Chadwick trước trận đấu gặp lại đội bóng cũ dưới màu áo của Cambridge. Cầu thủ sinh ra tại Cambridge này trưởng thành từ sân Old Trafford và anh cũng vừa trở về thi đấu cho đội bóng quê nhà từ mùa giải trước.

Chadwick cho biết: “Tôi chưa bao giờ thi đấu với Man Utd. Đây sẽ là một ngày thật tuyệt vời cho bất kỳ ai trong CLB. Thật không thể tưởng tượng nổi nếu chúng tôi giành được kết quả hòa”.

Chadwick từng có vinh dự được thi đấu cùng trợ lý HLV Ryan Giggs

Trận đấu Cambridge - Man Utd tại vòng 4 FA Cup sẽ diễn ra lúc 3h00 ngày 24/1 và được tường thuật trực tiếp trên kênh BĐTV và K+ 1.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.