Duy Mạnh, Văn Toàn sẽ là nòng cốt của U21 Việt Nam dự SEA Games 29

Tạ HiểnCập nhật 13:16 ngày 06/11/2015

Duy Mạnh cùng Văn Toàn hứa hẹn sẽ tỏa sáng tại SEA Games 29

VTV.vn - Nếu lứa cầu thủ sinh năm 1995 như Công Phượng không được dự SEA Games 29 thì gánh nặng giành Vàng tại đấu trường này sẽ được đặt lên vai của những Duy Mạnh, Văn Toàn.

Đề xuất cử đội U21 tham dự môn bóng đá nam SEA Games 29 thay cho U23 như hiện nay của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) hiện đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận khu vực.

Khả năng Liên đoàn thể thao Đông Nam Á (SEAGF) chấp thuận kiến nghị này là rất cao bởi hiện nay, Đông Nam Á chưa có bất kỳ giải đấu nào dành cho lứa tuổi U21. Bên cạnh đó, SEA Games 29 cũng sẽ là cơ hội để các quốc gia chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại Olympic Tokyo 2020.

Nếu kế hoạch này được áp dụng từ năm 2017, lứa cầu thủ sinh năm 1995 trở về trước sẽ không thể dự SEA Games 29 do đã trên 21 tuổi ở thời điểm đó. Điều này sẽ khiến không ít người hâm mộ Việt Nam phải cảm thấy tiếc nuối bởi những tài năng trẻ nổi bật như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường sẽ phải tạm biệt với giấc mơ Vàng SEA Games mà bầu Đức hằng mong đợi.

Công Phượng, Tuấn Anh đứng trước nguy cơ không được dự SEA Games 29 Công Phượng, Tuấn Anh đứng trước nguy cơ không được dự SEA Games 29

VTV.vn - Đề xuất mới của AFF có thể khiến lứa cầu thủ của Công Phượng, Tuấn Anh nằm ngoài lựa chọn của tuyển Việt Nam tham dự SEA Games 29 tại Malaysia.

Nhưng một nền bóng đá không thể không có sự kế thừa. CĐV Việt Nam hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào những cầu thủ giàu tiềm năng sinh năm 1996 trở đi tại kỳ đại hội tổ chức tại Malaysia 2 năm tới.

Trong đội hình U23 Việt Nam giành HCĐ tại SEA Games 29, chỉ có 2 tuyển thủ có thể được triệu tập vào ĐT U21 Việt Nam là tiền vệ Đỗ Duy Mạnh (sinh ngày 29/9/1996), tiền đạo Nguyễn Văn Toàn (12/4/1996). Đây là hai tài năng trẻ tuy mới chỉ 19 tuổi nhưng hứa hẹn trở thành trụ cột của các đội tuyển Việt Nam trong tương lai.


Văn Toàn có thể đảm đương nhiều vị trí trên hàng công của các tuyển trẻ Việt Nam

Văn Toàn có thể đảm đương nhiều vị trí trên hàng công của các tuyển trẻ Việt Nam

Ở tuổi 19, Duy Mạnh đã sớm chứng tỏ tài năng của mình và được HLV trưởng Toshiya Miura trao cơ hội đá chính trong 2 trận đấu vòng loại World Cup 2018 gặp ĐT Iraq và ĐT Thái Lan vừa qua. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội T&T này cũng đang là trụ cột của đội bóng thủ đô với 22 lần ra sân và ghi được 2 bàn thắng ở mùa giải vừa qua. Anh cũng là 1 trong 3 cầu thủ Việt Nam vinh dự lọt vào danh sách 23 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á do tạp chí Four Four Two bình chọn.

Trong khi đó, Văn Toàn là cầu thủ tốt nghiệp khóa 1 học viện HAGL-JMG cùng lứa với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Tại SEA Games 28, dù không được ra sân thường xuyên nhưng Văn Toàn cũng đã để lại ấn tượng với cú bấm bóng chính xác vào lưới U23 Malaysia.

Bên cạnh Duy Mạnh và Văn Toàn, các tuyển thủ U19 Việt Nam vừa giành quyền dự VCK U19 châu Á 2016 nhiều khả năng sẽ là thành phần chính của ĐT U21 Việt Nam trong tương lai. Trong đó, những cầu thủ thuộc lò đạo tạo PVF như Đức Chinh, Tiến Dụng, Trọng Hóa, Minh Dĩ,... đang ngày càng tiến bộ và được chờ đợi sẽ mang lại thành công cho đội tuyển bóng đá nam Việt Nam tại SEA Games 28.

Đội hình U19 Việt Nam vượt qua vòng loại U19 châu Á 2016:

Thủ môn: Đỗ Sỹ Huy (Hà Nội), Nguyễn Thanh Tuấn (PVF), Nguyễn Bá Minh Hiếu (Hà Nội T&T).

Hậu vệ: Trần Văn Hoà (PVF), Trương Dủ Đạt (Bình Dương), Dương Văn Hào (Viettel), Tống Anh Tỷ (Bình Dương).

Tiền vệ: Hồ Tấn Tài (Bình Định), Trần Duy Khánh (Bình Dương), Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Hồ Minh Dĩ (PVF), Lâm Thuận (PVF), Trần Thanh Sơn (HAGL), Lương Hoàng Nam (HAGL), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội T&T), Phan Thanh Hậu (HAGL), Nguyễn Công Thành (Đồng Tháp),

Tiền đạo: Bùi Tiến Dụng (PVF), Trương Tiến Anh (Viettel), Phạm Trọng Hoá (PVF), Hoàng Thế Tài (Viettel), Hà Đức Chinh (PVF), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!