Giggs, Mourinho, Pep và những vấn đề dành cho M.U

Theo Bongda24hCập nhật 23:21 ngày 31/01/2016

VTV.vn - Tương lai của HLV Van Gaal đang là chủ đề nóng tại sân Old Trafford hiện nay. Nếu nhà cầm quân người Hà Lan ra đi thì ai sẽ là gương mặt thay thế phù hợp nhất.

Cú đánh đầu trái phá ở những phút cuối của Charlie Austin cuối tuần trước như một mũi dao đâm thẳng vào tim của các CĐV Man United. Bàn thắng đó khiến cho tất cả bị tổn thương ghê gớm và những tiếng la ó bắt đầu vang lên khắp các khán đài ở sân Old Trafford khi HLV Van Gaal bắt đầu tiến về phía đường hầm. Với kết quả thua Southampton, đội bóng thành Manchester đã cách Top 4 điểm.

Dù gặp phải những áp lực kinh khủng trong những ngày qua nhưng “tulip thép” vẫn tỏ ra khá bình thản. Mới đây, ông đã cùng vợ đi tìm mua nhà tại Manchester khi hợp đồng thuê căn hộ chuẩn bị đáo hạn. Song quyết định ở lại hay ra đi không thuộc về Van Gaal mà nằm trong tay các ông chủ Glazer. Dẫu vậy, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về tương lai của nhà cầm quân 64 tuổi, BLĐ M.U cần phải xem xét kỹ lưỡng những ứng viên thay thế sáng giá nhất, cụ thể ở đây là Giggs, Mourinho và Pep Guardiola.

Tương lai u ám chờ Ryan Giggs


Giggs chưa chứng tỏ được khả năng đủ để thay thế Van Gaal

Giggs chưa chứng tỏ được khả năng đủ để thay thế Van Gaal

Gần như không có bất kỳ ai ở Man United hiểu đội bóng hơn huyền thoại người xứ Wales. Số trận đấu mà Ryan Giggs khoác lên mình màu áo đỏ đã lên tới ngót nghét con số 1000. Anh cũng đã có khoảng hai năm kinh nghiệm làm trợ lý HLV và bắt đầu hiểu rõ một HLV cần phải làm những gì. Do vậy, rất nhiều cầu thủ cũng như CĐV của Man United ủng hộ Giggs ngồi vào chiếc ghế nóng tại sân Old Trafford.

Số 11 huyền thoại của Quỷ đỏ thậm chí còn nhận được sự ủng hộ từ những con người vẫn có tiếng nói khá trọng lượng như cựu GĐ ĐH David Gill hay huyền thoại Sir Alex Ferguson. Thậm chí, hồi năm ngoái, Fergie còn khẳng định ông đã dự định chọn Giggs làm người kế nhiệm mình nếu cựu cầu thủ người xứ Wales giải nghệ sớm hơn.

Nhiều người nghi ngại rằng việc Ryan Giggs chưa có đủ kinh nghiệm huấn luyện cần thiết để có thể lèo lái Man United. Tuy nhiên, trên thực tế, kinh nghiệm không phải là yếu tố quyết định có thể giúp một HLV thành công ở Man đỏ. Louis van Gaal đã sở hữu một bản CV tương đối ấn tượng trước khi cập bến Old Trafford nhưng không ai có thể giúp Quỷ đỏ tìm lại hình ảnh đáng sợ như xưa. Vì thế, các ông chủ nhà Glazer hoàn toàn có thể bổ nhiệm Giggs làm HLV tạm quyền từ giờ cho tới hết mùa giải.

Tuy nhiên, nếu Man Utd vẫn tiếp tục thi đấu tệ hại dưới thời Giggs thì cũng là chuyện bình thường. Nước đi khôn ngoan nhất dành cho huyền thoại 42 tuổi này là nên tìm kiếm một CLB để thật sự thử thách bản thân và trải nghiệm thực tế công việc của một thuyền trưởng, như trường hợp của đồng đội Gary Neville, rồi sau đó mới quay lại "Nhà hát" nếu có cơ hội.

Mourinho và “lời nguyền 3 năm”

Khăn len in hình Mourinho đã được bán rất nhiều bên ngoài sân Old Trafford
Khăn len in hình Mourinho đã được bán rất nhiều bên ngoài sân Old Trafford

Nếu các ông chủ người Mỹ bỏ qua Ryan Giggs, người vui mừng nhất có lẽ là Jose Mourinho. Sau khi bị Chelsea đối xử phũ phàng, chiến lược gia người Bồ đã bất ngờ đánh tiếng muốn chấp nhận thử thách tại sân Old Trafford. Thậm chí, gần đây đã có tin đồn cho thấy “người đặc biệt” đã viết một bức tâm thư dài tới 6 trang nhằm thuyết phục ban lãnh đạo Man United rằng ông đủ sức dẫn dắt thành công đội bóng.

Nói đến Mourinho, không thể không kể đến những danh hiệu lẫy lừng trải dài khắp các quốc gia mà ông từng đặt chân đến. Đặc biệt, ông từng giúp cho Inter Milan trở thành đội bóng thứ 6 trong lịch sử giành được “cú ăn ba” vĩ đại. Có thể khẳng định một điều chắc chắn rằng, có Mourinho, Man United kiểu gì cũng sẽ có những danh hiệu cao quý.

Vấn đề của Mr. Special là ông luôn thất bại thảm hại ở năm thứ 3 dẫn dắt một đội bóng. Thêm vào đó, tính cách ngổ ngáo của vị chiến lược gia này thường không được lòng các cầu thủ và khiến ông gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý phòng thay đồ. Nếu Mourinho có thể đặt lợi ích của đội bóng lên trên cái tôi cá nhân của ông, Man United sẽ có một tương lai xán lạn vì tài năng của chiến lược gia người Bồ là rất “đặc biệt”. Với danh tiếng của mình, việc Mourinho có mặt ở sân Old Trafford sẽ giúp đội bóng áo đỏ thu hút được rất nhiều ngôi sao tài năng. Vì vậy, bổ nhiệm Mourinho sẽ là một giải pháp hợp lý hơn hẳn Giggs.

Pep Guardiola có phải một phương án cho M.U lựa chọn?

Khả năng Pep Guardiola lựa chọn M.U là tương đối thấp
Khả năng Pep Guardiola lựa chọn M.U là tương đối thấp

Hồi tháng 12 vừa qua, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã thông báo tin vui đến cho tất cả các đội bóng Anh khi tuyên bố ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho một thử thách mới tại Premier League sau khi chia tay Bayern Munich vào cuối mùa này. Dẫu vậy, nhiều nguồn tin khẳng định rằng điểm đến mà nhà cầm quân tới từ bán đảo Iberia lựa chọn chắc chắn sẽ là Man City.

Tuy nhiên, như đã biết, Pep đại đế vẫn chưa tiết lộ bất cứ điều gì về đội bóng mà ông sẽ lựa chọn vào mùa hè tới. Điều đó đồng nghĩa với việc Man United vẫn còn hy vọng sở hữu chữ ký của vị chiến lược gia đại tài này mặc cho niềm tin đó chỉ mong manh như ngọn nến trước gió.

Tài năng của Pep Guardiola ấn tượng ra sao có lẽ bất cứ người hâm mộ túc cầu giáo nào cũng hiểu. Ông từng lập nên chiến tích “ăn 6” vĩ đại cùng Barca và hiện vẫn đang hoàn thiện mình hơn nữa nhờ quãng thời gian làm việc tại Đức. Trong cuốn tự truyện có tên “Pep Confidental”, cựu HLV Barca cho biết ông rất muốn được dẫn dắt Manchester United vào một thời điểm nào đó trong sự nghiệp. Trong một trận đấu tại sân Old Trafford vào năm 2011, Pep Guardiola cũng khẳng định: “Tôi rất thích không khí ở đây. Tôi sẽ tới đây huấn luyện vào một thời điểm nào đó trong tương lai”.

Nếu BLĐ đội bóng áo đỏ quyết định cạnh tranh đến cùng chữ ký của Pep Guardiola vào mùa hè tới, nhiều khả năng Van Gaal sẽ được giữ lại đến hết mùa 2015/2016 dù kết quả của Man United có tệ đến đâu. Dẫu vậy, toan tính này rất có thể sẽ sụp đổ bởi xét về nhiều mặt Man City vẫn chiếm lợi thế hơn. Tại đây, Pep sẽ được làm việc cùng những người bạn cũ tại Barca. Bên cạnh đó, chiến lược gia tới từ xứ bò tót sẽ thoải mái vạch ra các đường hướng phát triển dài hạn cho CLB chứ không bị gò bó và phải theo đuổi các mục tiêu ngắn hạn nhằm giữ ghế của mình.