HLV Jurgen Klopp nhảy cẫng ăn mừng Dortmund “thoát hiểm”

Chí HiểnCập nhật 12:18 ngày 14/02/2015

Jurgen Klopp cực kỳ phấn khích với chiến thắng của Dortmund trước Mainz

VTV.vn - Tinh thần chiến đấu của Dortmund trong màn lội ngược dòng 4-2 trước Mainz đã khiến HLV Jurgen Klopp mừng rỡ vô cùng.

Dù bị dẫn trước trong cả hiệp 1 bởi bàn thắng vào ngay giây thứ 53 của Elkin Soto bên phía Mainz nhưng Borussia Dortmund đã thi đấu cực kỳ thăng hoa trong hiệp đấu sau đó để giành chiến thắng thuyết phục 4-2 trên sân nhà.

4 pha lập công của Subotic, Marco Reus, Pierre-Emerick Aubameyang và Nuri Sahin đã giúp đội bóng áo vàng lần đầu tiên thoát khỏi vị trí có nguy cơ xuống hạng trong năm mới 2015.

Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của các học trò, HLV Jurgen Klopp đã không giấu nổi niềm hạnh phúc và ông đã nhảy cẫng lên, vung tay ăn mừng đầy cảm xúc ngay trên sân Signal Iduna Park.

Jurgen Klopp hết sức khen ngợi tinh thần thi đấu của các học trò trong hiệp 2

Các cầu thủ Dortmund vỡ òa niềm vui chiến thắng sau bàn ấn định tỷ số 4-2 của Nuri Sahin

Phát biểu sau trận đấu, nhà cầm quân người Đức hy vọng chiến thắng này sẽ là bước ngoặt của Dortmund trong mùa giải này sau khi đội bóng của ông đã rơi xuống vị trí cuối bảng sau khi kết thúc lượt đi.

Ông Klopp cho biết: “Chúng tôi xứng đáng giành thắng lợi trong một trận cầu 6 điểm nhưng nhiệm vụ của chúng tôi vẫn chưa hoàn thành. Bàn thua đầu tiên giống như một trò hề vậy, đó là một khởi đầu hết sức tồi tệ. Tuy nhiên, sau đó, chúng tôi đã trở lại nhanh chóng”.

“Chúng tôi biết rằng nếu tiếp tục thi đấu đúng chiến thuật, chúng tôi sẽ có cơ hội. Thật tuyệt vời khi chúng tôi đã ghi 4 bàn thắng” – HLV của Dortmund chia sẻ.

Với 3 điểm có được trong trận đấu sớm vòng 21, Dortmund đã tạm thời vươn lên xếp thứ 14 trên BXH với 2 điểm nhiều hơn vị trí phải thi đấu playoff. Tuy nhiên, nếu Hertha Berlin và Paderborn cùng giành chiến thắng vào cuối tuần này, đội bóng vùng Ruhr lại một lần nữa rớt xuống thứ 16.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.