HLV Miura trách các cầu thủ Việt Nam thi đấu không đúng đấu pháp

Tạ HiểnCập nhật 22:26 ngày 13/10/2015

Nỗi buồn của ông Miura sau thảm bại 0-3 trước Thái Lan (Ảnh: Tạ Hiển)

VTV.vn - Thảm bại 0-3 trước ĐT Thái Lan khiến ông Miura hết sức thất vọng, đặc biệt khi các cầu thủ ĐT Việt Nam đã có tâm lý buông xuôi sau khi để thua bàn đầu tiên.

ĐT Việt Nam bước vào trận đấu này với quyết tâm gây bất ngờ trước đối thủ truyền kiếp Thái Lan. Thế nhưng, người Thái đã cho thấy vì sao họ đang là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại. Các cầu thủ Thái Lan hoàn toàn thi đấu trên chân đội chủ nhà và có được chiến thắng 3-0 thuyết phục.

Việt Nam 0-3 Thái Lan: Tan nát Mỹ Đình Việt Nam 0-3 Thái Lan: 'Tan nát' Mỹ Đình

VTV.vn - Được kỳ vọng sẽ 'phục thù' người Thái sau thất bại tại Rajamangala, ĐT Việt Nam tự tin bước vào cuộc đọ sức tại Mỹ Đình. Tuy nhiên, chênh lệch thực lực vẫn là vấn đề...

Thảm bại này khiến HLV Miura vô cùng thất vọng, đặc biệt là việc các cầu thủ đã bị tâm lý quá nặng nề sau bàn thua đầu tiên: “Hiệp 1 các cầu thủ đã chơi tốt và hạn chế sức mạnh đối phương. Tuy nhiên khi bị thủng lưới trước, các cầu thủ tỏ ra thất vọng và buông xuôi. Đáng lẽ, dù thua trước nhưng các cầu thủ không được buông xuôi và phải duy trì đấu pháp đề ra”.

“Như trận gặp Đài Loan, các cầu thủ có tâm lý nặng nề sau khi không thể ghi bàn ở hiệp 1. Vấn đề này cũng diễn ra tương tự như hôm nay, các cầu thủ rất thất vọng sau khi thua ở hiệp 1. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ thi đấu tích cực nhưng họ đã không làm được. Đây là điều tôi không hiểu. Hơn nữa, ĐT Thái Lan đã chơi hay hơn trong hiệp 2. Đây là bài học kinh nghiệm mà chúng ta cần điều chỉnh” – chiến lược gia người Nhật Bản bày tỏ sự không hài lòng.


Các cầu thủ ĐT Việt Nam đã bị sức ép tâm lý nặng nề sau các bàn thua

Các cầu thủ ĐT Việt Nam đã bị sức ép tâm lý nặng nề sau các bàn thua

Trong trận đấu vừa qua, các cầu thủ ĐT Việt Nam đã sử dụng rất nhiều đường chuyền dài nhưng không mang lại hiệu quả. HLV Miura khẳng định, ông không chủ trương áp dụng lối đá như vậy khi đối đầu với Thái Lan: “Chúng ta sử dụng những đường chuyền dài vì các cầu thủ Thái Lan thường áp sát rất nhanh. Tuy nhiên, đấu pháp mà tôi đưa là lối chơi ngắn, ít chạm. Ở hiệp 2, các cầu thủ quá nôn nóng và có nhiều đường chuyền dài. Trước đối thủ Thái Lan, chúng tôi đã phân tích rất kỹ nhưng Thái Lan thực sự chơi tốt. Nếu chúng ta duy trì tỷ số hòa trong hiệp 1 thì chúng ta sẽ có cơ hội trong hiệp 2”.

Kết quả này khiến ĐT Việt Nam gần như không còn cơ hội giành vé dự vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khi kém đội đầu bảng Thái Lan tới 6 điểm. Thầy trò HLV Miura đã kết thúc mùa giải 2015 theo cách không thể buồn hơn và áp lực dành cho nhà cầm quân người Nhật Bản sẽ ngày càng nặng nề hơn trong quãng thời gian sắp tới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.