Huyền thoại Liverpool phẫn nộ vì Sterling đòi ra đi

Tạ HiểnCập nhật 17:59 ngày 19/05/2015

HLV Rodgers đã không thể thuyết phục Sterling ở lại

VTV.vn - Cựu danh thủ Jamie Carragher đã không tiếc lời chỉ trích Raheem Sterling sau khi rộ lên thông tin ngôi sao trẻ này đòi rời Liverpool ngay trong Hè 2015.

Sau trận hòa 1-1 với Chelsea vào ngày 10/5 vừa qua, cầu thủ chạy cánh Raheem Sterling đã bày tỏ nguyện vọng ra đi với HLV Brendan Rodgers và anh sẽ có cuộc gặp chính thức với BLĐ Liverpool trong tuần này.

Tài năng trẻ của bóng đá Anh hiện còn 2 năm hợp đồng với đội chủ sân Anfield nhưng anh đã từ chối ký vào bản gia hạn hợp đồng có mức lương lên tới 100.000 Bảng/tuần. Lý do khiến Sterling quyết tâm “dứt tình” với Liverpool được cho là do anh cảm thấy đội bóng vùng Merseyside không đủ khả năng cạnh tranh giành các danh hiệu lớn sau thất bại trong chiến dịch giành vé dự Champions League ở mùa giải này.

Quyết định này của Sterling đã khiến huyền thoại sống của Liverpool - Jamie Carragher - hết sức tức giận. Trên kênh Sky Sports, Carragher bày tỏ sự bức xúc: “Raheem Sterling là một cầu thủ trẻ rất tài năng. Cậu ấy không phải là dạng cầu thủ trẻ dễ sa sút. Cậu ấy không ồn ào và yêu bóng đá. Tuy nhiên, cậu ấy cần thiết phải thay thế người đại diện của mình”.

“Việc một cầu thủ 20 tuổi gây khó dễ cho CLB Liverpool khiến tôi vô cùng nóng giận. Raheem Sterling chắc chắn sẽ đạt tới những tầm cao mới. Brendan Rodgers từng nói, cậu ấy sẽ không rời đi vào hè này nhưng dường như, Sterling đã cố gắng dứt bỏ CLB của mình” – cựu hậu vệ của Liverpool nói.

Carragher cũng chỉ trích màn trình diễn của Sterling trong những trận đấu lớn: “Mùa giải năm ngoái tại Liverpool, cậu ấy đã thi đấu tuyệt vời. Liverpool đã có cơ hội giành danh hiệu vào năm ngoái. Nhưng mùa giải này, Raheem Sterling đã ở đâu vậy? Nếu một cầu thủ muốn giành danh hiệu và tiền bạc, cầu thủ đó phải tự kiếm lấy nó”.

“Sterling cũng cần thi đấu tốt trong các trận đấu lớn. Trận bán kết FA Cup với Aston Villa là trận đấu tệ nhất mà tôi từng được chứng kiến ở những vòng đấu cuối cùng. Trận bán kết ấy là trận đấu quan trọng nhất mùa giải của Liverpool nhưng Raheem Sterling đã không làm được gì cả” – Carragher phê phán cầu thủ đàn em.

“Đừng nói gì và hãy tập trung thi đấu. Cậu ấy sẽ tiến bộ trong những năm tới. Chỉ cần cậu ấy đừng nói thêm điều gì nữa. Nếu là cậu ấy, tôi sẽ rất xấu hổ trong buổi tập ngày mai khi gặp lại mọi người, ngay cả với người lễ tân” – cựu danh thủ của Liverpool kết lại.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.