Man City thua sốc tại Britannia, HLV Pellegrini đổ lỗi cho chấn thương

Tạ HiểnCập nhật 06:43 ngày 06/12/2015

HLV Pellegrini tin rằng, lực lượng mỏng là nguyên nhân chính dẫn đến việc Man City mất ngôi đầu

VTV.vn - HLV Pellegrini đã viện cớ lịch thi đấu dày đặc khiến Man City không thể duy trì lực lượng mạnh nhất và thất bại trước Stoke là không thể tránh khỏi.

Sau 2 chiến thắng ở tuần qua với 7 bàn thắng, Man City cho người ta cảm giác đội bóng này đang bứt tốc mạnh mẽ trong giai đoạn quyết liệt của mùa giải. Thế nhưng, sự vắng mặt của các trụ cột như Kompany, Aguero hay Yaya Toure trong chuyến làm khách trước Stoke City khiến nửa xanh thành Manchester mất đi sức sống trên mặt trận tấn công bất chấp sự trở lại của tiền vẹ sáng tạo David Silva.

Hai pha làm bàn trong 15 phút đầu trận của Marko Arnautovic càng khiến Man City không thể gượng dậy và thất bại 0-2 tại Brittania là hệ quả tất yếu với thầy trò HLV Manuel Pellegrini.

Arnautovic hành hạ Man City với cú đúp bàn thắng sớm Arnautovic hành hạ Man City với cú đúp bàn thắng sớm

VTV.vn - Trên sân nhà, Arnautovic đã giúp Stoke City làm nên bất ngờ lớn khi liên tiếp ghi 2 bàn thắng vào lưới Man City trong hiệp 1.

Nhà cầm quân người Chile tin rằng, lực lượng mỏng là nguyên nhân chính dẫn đến việc Man City mất ngôi đầu vào tay Leicester City: “Điều tôi lo ngại nhất là việc chúng tôi phải thi đấu tất cả các giải đấu chỉ với chừng ấy cầu thủ. Hôm nay, toàn đội đã thiếu đi sự nhanh nhẹn sau rất nhiều trận đấu vừa qua. Chúng tôi không thể tập trung phòng ngự cũng như tấn công khi không thể tạo ra điều cơ hội nào”.

“Tôi luôn không có sự phục vụ những cái tên tốt nhất nhưng tôi phải chấp nhận với những cầu thủ hiện có. Chúng tôi chỉ có khoảng 13 - 14 cầu thủ và chờ đợi báo cáo từ các bác sĩ. Chúng tôi cần thêm 6 cầu thủ bình phục chấn thương càng nhanh càng tốt. Không thể để một cầu thủ phải thi đấu tất cả các mặt trận” – HLV Pellegrini nhấn mạnh.

Ở trận đấu vừa qua, Kevin De Bruyne sau màn tỏa sáng hồi giữa tuần đã chơi không đúng phong độ. Trong khi đó, bộ đôi trung vệ người Argentina là Demichelis và Otamendi lại tỏ ra quá chậm chạp trong các pha phản công của Stoke. Tuy nhiên, HLV Pellegrini không trách hàng thủ của mình: “Phòng ngự là trách nhiệm của cả đội bóng và tấn công cũng vậy. Tôi tiếc về 2 bàn thua cũng như lo lắng về khả năng tạo cơ hội của đội bóng”.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.