Man Utd có thể bị "nẫng tay trên" vụ Mourinho

H.M (dịch)Cập nhật 14:58 ngày 31/03/2016

Mourinho có mối quan hệ khá tốt với ông chủ Valencia - Peter Lim (trái). Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Man Utd chưa chắc đã có được sự phục vụ của Người Đặc biệt trong mùa giải mới vì Mourinho đang có buổi "nói chuyện nghiêm túc" với Valencia.

Man Utd là cái tên nhiều khả năng nhất sẽ có được sự phục vụ của Mourinho, tuy nhiên, khi bản hợp đồng chưa chính thức được thông qua, mọi chuyện hoàn toàn có thể thay đổi.

Mới đây, tờ The Sun của Anh đưa tin, CLB Valencia đang ra sức liên hệ với các HLV để tìm người thay thế Gary Neville, trong đó có cả HLV Jose Mourinho.

Valencia đang ở vào tình thế nguy hiểm khi chỉ kém nhóm xuống hạng ở La Liga 4 điểm và thành tích kém cỏi của đội bóng đã khiến HLV Gary Neville mất việc. Trong khi đó, người đại diện của Mourinho, Jorge Mendes có mối quan hệ đặc biệt với ông chủ của Valencia, Peter Lim. Nguồn tin từ tờ The Sun cũng cho rằng Valencia sẵn sàng trả cho HLV Mourinho mức lương 15 triệu bảng/năm và cấp cho ông 100 triệu bảng mua sắm trong mùa hè.

Mặt khác, dù được cho là có nhiều mối liên hệ với Mourinho, tuy nhiên Man Utd chưa một lần lên tiếng xác nhận thông tin trên. Không những thế, các vị lãnh đạo cấp cao của CLB thời gian qua vẫn liên tục bênh vực HLV Louis van Gaal và bản thân vị chiến lược gia người Hà Lan cũng tuyên bố muốn gắn bó với Old Trafford tới hết hợp đồng. Do đó, nếu mối lương duyên giữa Man Utd và Mourinho không thành cũng không có gì là lạ.

Ngoài Jose Mourinho, Valencia cũng ngắm tới HLV Pellegrini, người sẽ chia tay Man City sau khi mãn hạn hợp đồng. Vị chiến lược gia người Chile từng có quãng thời gian rất am hiểu bóng đá TBN khi dẫn dắt các CLB Villarreal, Real Madrid, Malaga.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.