Mourinho “đá xoáy” FA quanh án treo giò của Diego Costa

Ban Thể thao VTVCập nhật 15:31 ngày 24/09/2015

VTV.vn - Chiến lược gia của Chelsea khôn khéo bình luận về án phạt của học trò, đồng thời cũng đưa ra những lời châm biếm sâu cay hướng về Liên đoàn bóng đá Anh.

Tiền đạo Diego Costa đã bị FA ra phán quyết treo giò ba trận vì hành vi khiêu khích mang tính chất bạo lực với trung vệ Laurent Koscielny, tình huống diễn ra trong trận derby London giữa Chelsea và Arsenal tối thứ Bảy tuần trước.

Tình huống va chạm không được trọng tài Mike Dean quan sát, nhưng dễ dàng lọt vào ống kính máy quay và ngay lập tức bị FA “sờ gáy”. Điều đáng nói là cùng thời điểm đưa ra án phạt cho Costa, FA lại chấp nhận đơn kháng án mà phía Arsenal gửi lên dành cho tấm thẻ đỏ của Gabriel Paulista.

HLV Mourinho không hài lòng về án phạt mà FA đưa ra cho Diego Costa

Ngay sau khi tin tức về án phạt của FA được loan đi, phía Chelsea đã nhanh chóng thảo một bản thông báo, trong đó họ bày tỏ “sự thất vọng tột cùng”. Về phần Jose Mourinho, cuối cùng ông cũng chấp nhận lên tiếng về vụ việc sau chiến thắng 4-1 trước Walsall tại vòng 3 Capital One Cup.

“Nếu tôi đưa ra các ví dụ điển hình, nếu tôi bàn luận sâu thêm có lẽ một án treo giò nữa sẽ được dành cho tôi, mà tôi lại chẳng muốn điều đó”, “Người đặc biệt” phát biểu đầy ẩn ý. “Đội bóng đã mất một cầu thủ quan trọng rồi và chắc họ cũng không muốn mất cả HLV đâu. Mỗi lần bạn mất đi cầu thủ nào thì đó chắc chắn là dấu hiệu xấu. Sẽ dễ dàng hơn để chấp nhận một ca chấn thương nhưng những trường hợp kiểu này đem đến cảm giác đau đớn hơn rất nhiều”.

“Giờ thì chúng tôi biết rằng sự trả thù cũng được cấp phép. Không thành vấn đề, các người có thể làm vậy”, nhà cầm quân người Bồ tỏ ra cay cú.

Trong trận đấu với Walsall rạng sáng nay, Ramires, Loic Remy, Kenedy và Pedro là những cầu thủ ghi bàn giúp Chelsea thắng đậm 4-1. Ở vòng 4, đội bóng của Mourinho sẽ làm khách trên sân của Stoke City.