Mourinho mỉa mai Arsenal chơi "đổ bê tông"

H.M (dịch)Cập nhật 06:17 ngày 03/08/2015

VTV.vn - HLV Mourinho phớt lờ trận thua đầu tiên của mình trước HLV Arsene Wenger bằng việc nhấn mạnh Chelsea là đội chơi tốt hơn trong cuộc đọ sức tại Wembley.

HLV Jose Mourinho của Chelsea được cho là đã ném huy chương Community Sheild đi sau khi đội bóng của ông phải đón nhận thất bại cay đắng trước đối thủ cùng thành phố - Arsenal.

Người cũ Petr Cech gieo sầu, Chelsea mất Community Shield vào tay Arsenal "Người cũ" Petr Cech gieo sầu, Chelsea mất Community Shield vào tay Arsenal

VTV.vn - Hạ Chelsea bằng tỷ số tối thiểu, Arsenal đã có được danh hiệu đầu tiên của mùa giải – Community Shield, vốn được coi là Siêu cúp của nước Anh.

Bàn thắng duy nhất của Alex Oxlade-Chamberlain cùng hàng loạt pha cứu thua xuất sắc của Petr Cech đã góp phần mang về danh hiệu đầu mùa cho Arsenal. Dường như không hài lòng về kết quả trận đấu, HLV Jose Mourinho đã ném đi huy chương của mình trong lúc bước vào đường hầm sân Wembley và một cậu bé 10 tuổi tên Bobby Gill đã nhặt được.

Thất bại tại Wembley cũng đánh dấu trận thua đầu tiên trong lịch sử cầm quân của vị chiến lược gia người BĐN trước các học trò của HLV Arsene Wenger. Ngay sau khi thông tin về việc ném huy chương được báo chí Anh đăng tải, HLV Jose Mourinho đã lên tiếng giải thích về hành động của mình.

Ông cho hay: “Đó là huy chương của người thua cuộc… Đây là ký ức đẹp của HLV Arsene Wenger”.

Không chỉ mỉa mai HLV Arsene Wenger, vị chiến lược gia háo thắng như Jose Mourinho còn lên tiếng bênh vực đội bóng của mình và cho rằng The Blues mới là những người chơi hay hơn trong cuộc đối đầu tại Wembley. HLV Mourinho nói: “Chelsea là đội bóng xuất sắc nhất, chúng tôi đã kiểm soát trận đấu tốt hơn. Nhưng các bạn biết đấy, đây là thời điểm mà các cầu thủ đang không ở vào phong độ cao nhất – cả về độ sắc bén lẫn tính đồng nhất”.

“Arsenal đã chơi phòng ngự rất thấp, họ phòng ngự với 10 người… dù sao cũng xin chúc mừng họ”, vị chiến lược gia người BĐN kết lại.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.