Nhận diện đối thủ của ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2019

P.VCập nhật 15:14 ngày 31/03/2016

VTV.vn - ĐT Việt Nam đã không thể góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018 sau khi thua Iraq, tuy nhiên, cơ hội để tham dự Asian Cup 2019 của thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn rộng mở.

Với việc VCK Asian Cup 2019 được mở rộng lên thành 24 đội, cơ hội cho ĐT Việt Nam được tham dự sân chơi lớn nhất châu lục đang rất rộng mở.

Hiện tại, 12 tấm vé trực tiếp tới Asian Cup đã được xác định, đó là 12 đội bóng giành quyền vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á, gồm 8 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất.


12 đội bóng đã chính thức có vé VCK Asian Cup 2019. (Ảnh: Bongdaso)

12 đội bóng đã chính thức có vé VCK Asian Cup 2019. (Ảnh: Bongdaso)

12 tấm vé còn lại sẽ được xác định qua vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019. Vòng đấu này sẽ có 24 đội tham dự, chia làm 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. 2 đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết.

Hiện tại, 16 đội bóng giành quyền tham dự vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019 đã được xác định thông qua vòng loại World Cup 2018 gồm 4 đội nhì bảng có thành tích kém nhất, 8 đội xếp thứ 3 và 4 đội hạng tư có thành tích tốt nhất.


8 trong số 11 đội bóng trên sẽ được quyền dự vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019.

8 trong số 11 đội bóng trên sẽ được quyền dự vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019.

8 suất còn lại tham dự vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019 sẽ được xác định thông qua vòng play-off. Lẽ ra sẽ có 12 đội tham dự vòng đấu này, tuy nhiên với việc LĐBĐ Indonesia bị FIFA kỷ luật nên vòng tranh vé vớt này chỉ còn 11 đội tham dự, bao gồm 4 đội hạng tư có thành tích kém nhất và các đội hạng 5. Từ 11 đội bóng này, AFC sẽ tổ chức 2 vòng play-off để tìm ra 8 đội giành quyền chơi vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019.


16 đội bóng đã chính thức tham dự vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019. Việt Nam xếp thứ 3 ở bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2018 và có khả năng được xếp hạng hạt giống ở vòng đấu này.

16 đội bóng đã chính thức tham dự vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019. Việt Nam xếp thứ 3 ở bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2018 và có khả năng được xếp hạng hạt giống ở vòng đấu này.

Sau khi xác định được 24 đội tham dự vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019 vào khoảng tháng 10/2016, BTC sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng. Vòng loại thứ 3 VCK Asian Cup 2019 được dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng từ tháng 3/2017 đến tháng 3/2018. Với việc có thành tích khá tốt ở vòng loại World Cup 2018 vừa kết thúc, ĐT Việt Nam có khả năng sẽ được xếp vào nhóm hạt giống và điều này giúp thầy trò HLV Hữu Thắng tránh đụng độ những đối thủ mạnh như Triều Tiên, Bahrain, Jordan hay Lebanon. Qua đó, cơ hội lọt vào VCK Asian Cup 2019 của ĐT Việt Nam là rất sáng sủa.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.