Những chân sút hàng đầu đã thay đổi thế nào ở Premier League 2015/16?

Ban Thể thao VTVCập nhật 18:01 ngày 22/01/2016

VTV.vn - Chỉ sau một mùa giải, nhiều ngôi sao hàng đầu bỗng thi đấu dở tệ, gây nhiều thất vọng cho người hâm mộ. Vậy mới thấy mới độ cạnh tranh khốc liệt ở Premier League ra sao...

Nếu như mùa giải trước Wayne Rooney, Diego Costa hay Fabregas đạt phong độ cao thì mùa giải năm nay họ chủ yếu để lại thất vọng. Nhưng vẫn còn may cho Chelsea và MU là những đổi thay đã bắt đầu xuất hiện nơi các cầu thủ trụ cột. Wayne Rooney thi đấu lột xác từ đầu năm 2016 đến nay. Trong khi đó, Diego Costa và Fabregas cũng chơi hay hẳn lên kể từ khi Guus Hiddink thay thế Jose Mourinho trở thành HLV trưởng của Chelsea.

Trong quãng thời gian khủng hoảng của Chelsea dưới thời Jose Mourinho ở mùa giải năm nay, Diego Costa và Cesc Fabregas chính là tâm điểm của những lời chỉ trích. Khi những gì mà họ thể hiện khác quá xa so với sự bùng nổ ở mùa giải năm ngoái. Nhưng kể từ khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha ra đi để nhường chỗ cho Guus Hiddink, bộ đôi này đã cho thấy dấu hiệu hồi sinh.

Bàn gỡ hòa 2-2 trong cuộc thư hùng với Everton cuối tuần qua mới là lần đầu tiên, Fabregas tìm được mành lưới đối phương tại Premier League kể từ tháng 4 năm ngoái, và cùng với một đường kiến tạo, anh đã có lần đầu tiên mùa này được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Với Costa, sự thay đổi đến còn rõ ràng hơn. Trong 5 lần gần nhất ra sân tại Premier League, tiền đạo người Tây Ban Nha đã có được 4 pha lập công, nhiều hơn tổng số bàn thắng của anh ở tất cả các trận đấu trước đó. Trận hòa 2-2 với Watford ở vòng 18 cũng là lần đầu tiên mùa này, Costa lập được một cú đúp.

Chelsea khởi sắc nhờ sự hồi sinh của bộ đôi Costa và Fabregas, còn Manchester United cũng đang trở lại mạnh mẽ sau chuỗi 8 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng nhờ niềm cảm hứng mang tên Wayne Rooney. Khác với 2 người đồng nghiệp ở Stamford Bridge, chân sút người Anh không thay đổi nhờ được làm việc với một người thầy mới, mà anh bắt đầu chơi tốt hơn kể từ khi năm 2015 khép lại. Trong 3 vòng đấu vừa qua, Rooney đã 4 lần sút tung lưới đối thủ, gấp đôi số bàn thắng của anh tại Premier League trước đó.

Dường như, người đội trưởng của Manchester United đang quyết tâm quên đi một năm 2015 đầy thất vọng để hướng tới một năm 2016 thành công hơn, và đó là một lí do để Quỷ đỏ có thể tự tin ở chặng đường còn lại của mùa giải, bởỉ họ chưa từng thất bại mỗi khi Rooney lập công kể từ tháng 3 năm ngoái.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.