"Sa thải Mourinho là bảo vệ lợi ích Chelsea"

Ban Thể thao VTVCập nhật 09:37 ngày 18/12/2015

VTV.vn - Quan chức hàng đầu của The Blues đã lên tiếng giải thích cho quyết định chia tay vừa được xem là dễ hiểu, nhưng cũng đặt ra khá nhiều dấu hỏi vừa diễn ra hôm qua.

Tối 17/12, BLĐ Chelsea đã chính thức ra thông báo kết thúc sớm hợp đồng với HLV Jose Mourinho, sau thành tích thi đấu bết bát và được xem là tệ hại bậc nhất trong lịch sử CLB.

Sau 16 vòng đấu, số điểm mà Chelsea có được chỉ là 15, nhỉnh hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm. Ngoài thành tích thi đấu bết bát, Mourinho còn khiến The Blues trải qua nhiều phen khốn đốn khi công khai phát biểu chống lại FA, hay đôi lúc ông cũng là tác nhân dẫn đến những vụ lùm xùm nơi hậu trường, qua đó trở thành đề tài béo bở cho giới truyền thông xứ sương mù.

Sau khi chính thức công bố quyết định sa thải, BLĐ Chelsea, đại diện là Giám đốc kĩ thuật Michael Emenalo đã lên tiếng giải thích cho phương án giải quyết được xem là cực chẳng đã này.

“Vẫn có những tiếc nuối nhất định cho nhân vật đã cống hiến rất nhiều cho CLB, nhưng sự thật là Chelsea đang gặp rắc rối. Kết quả thi đấu không tốt, ngoài ra còn có sự bất hòa thấy rõ giữa HLV và cầu thủ trong đội nên đã đến lúc chúng tôi phải can thiệp”, Giám đốc Emenalo cho hay.

“Ông chủ đã buộc phải đưa ra một quyết định hết sức khó khăn, nhưng đại diện cho lợi ích cuối cùng của cả CLB. Không còn nghi ngờ gì nữa, Chelsea, một trong những CLB lớn nhất thế giới hiện đang hơn nhóm xuống hạng đúng một điểm là điều khó có thể chấp nhận được”.

Nói đến Jose Mourinho, ông Emenalo cũng không quên đề cập tới sự sa sút trông thấy của nhiều trụ cột trong đội hình, dù chỉ vài tháng trước đây thôi, họ còn được tung hô như là những ngôi sao hàng đầu thế giới.

“Đây chính là những cầu thủ vừa mới giành Premier League và League Cup mùa giải trước. Họ đã làm điều đó hết sức ấn tượng, với lòng quyết tâm và khao khát chiến thắng. Họ đã chơi dưới sự hướng dẫn, họ kiên định với những gì được HLV chỉ đạo. Giờ là lúc các cầu thủ phải ra mặt, chứng tỏ khả năng và lòng quyết tâm sau quyết định tối nay và giúp đội bóng thăng tiến trên BXH. Đó là điều họ phải làm ngay lúc này”.

Sau khi chia tay Mourinho, Chelsea đang hướng đến một vài gương mặt thay thế tiềm năng, trong đó phải đặc biệt kể đến bộ đôi người cũ đang thất nghiệp là Carlo Ancelotti và Guus Hiddink.

“Trước mắt chúng tôi sẽ có người đủ tài năng để đảm nhiệm công việc cho trận đấu diễn ra ngày thứ bảy. CLB đang làm việc hết sức tích cực để chắc chắn rằng việc bổ nhiệm nhà cầm quân mới sẽ diễn ra một cách nhanh nhất có thể”.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.