Than Quảng Ninh tự tin đặt mục tiêu vào top 3 V.League 2016

Ban Thể thao VTVCập nhật 15:23 ngày 08/01/2016

VTV.vn - Than Quảng Ninh là đội bóng mạnh về tiềm lực và giàu về tham vọng và chỉ có mục tiêu vào top 3 V.League 2016 mới làm thỏa mãn được người hâm mộ bóng đá đất mỏ.

Kết thúc V.League 2015, Than Quảng Ninh xếp ở vị trí thứ 4 với 42 điểm sau 10 trận thắng, 3 trận hòa, thua 10 trận ghi được 39 bàn thắng và để thủng lưới 31 bàn. Dù đây là một kết quả không tệ với đội bóng đất mỏ nhưng mùa giải 2016 với Than Quảng Ninh họ cần một đội hình mạnh hơn để hoàn thành mục tiêu top 3.

Bộ đôi ngoại binh ở mùa giải trước là tiền vệ Kizito (Uganda) và tiền đạo Gomez (Tây Ban Nha) đã bị thanh lý hợp đồng ghi chỉ có duy nhất 1 bàn trong tổng số 39 bàn của Than Quảng Ninh mùa giải 2015. HLV Phạm Như Thuần cho biết, ưu tiên số 1 của đội bóng là tìm được ngoại binh ở vị trí tiền đạo.

Về phía nội binh, Than Quảng Ninh vốn được xem là đội bóng có lực lượng đồng đều và ổn định nhất. HLV Phạm Như Thuần có thể yên tâm với những gương mặt như đội trưởng Vũ Minh Tuấn, tiền vệ Nghiêm Xuân Tú, tiền đạo Nguyễn Quang Hải, tiền đạo Mạc Hồng Quân nhưng ông vẫn cần sức trẻ. Do đó, Than Quảng Ninh đã có thêm 6 cầu thủ U19 PVF.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.