Thế lưỡng nan của Chelsea: Sa thải hay giữ lại Mourinho?

Trung tâm tin tức VTV24Cập nhật 15:47 ngày 27/10/2015

Mourinho đang ở gần cánh cửa rời khỏi Chelsea hơn lúc nào hết

VTV.vn - Thành tích bết bát của Chelsea cùng những hình ảnh không đẹp về HLV Mourinho khiến nhiều người đặt câu hỏi: "Liệu đã đến lúc để Mourinho rời khỏi Chelsea?”

Đối với HLV Jose Mourinho, có một khái niệm là “mùa giải thứ 3”. Ông chưa có 3 mùa giải trọn vẹn dẫn dắt một CLB nào và hiện đang xuất hiện những dấu hiệu ông sẽ lặp lại điều đó ở Chelsea trong nhiệm kỳ thứ hai. Ông từ chức khi Chelsea sa sút ở mùa thứ 3 dẫn dắt trong nhiệm kỳ đầu tiên sau khi giúp CLB này giành chức vô địch Anh – điều họ mất gần 50 năm chờ đợi. Ông cũng rời Inter ngay sau khi giúp CLB này giành cú ăn 3 và rời Real với di sản để lại là chức vô địch La Liga. Ở mùa giải thứ 3 trong nhiệm kỳ thứ 2 của mình tại Chelsea, rất có thể, HLV này sẽ bị sa thải lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Chelsea ở mùa giải năm ngoái đang là đội nhất bảng với thành tích hết sức ấn tượng. Sau 10 vòng, họ giành được 26 điểm, ghi 26 bàn. Còn mùa giải này, sau 10 vòng, Chelsea thua tới một nửa và chỉ giành 11 điểm.

Cách đây 1 tháng, Ban lãnh đạo của Chelsea đã ngồi lại với nhau trong một cuộc họp bất thường vào lúc nửa đêm và đưa ra thông điệp: “Chúng tôi hoàn toàn tin ở Mourinho”. Nhưng tất cả đều biết rằng lòng tin trong bóng đá cần được nuôi dưỡng bằng 3 điểm mỗi tuần. Do đó, Ban lãnh đạo CLB có thể họp lại bất cứ lúc nào khi niềm tin bắt đầu "gầy" đi.

Và khi mà đội bóng đi xuống thì người chịu trách nhiệm đầu tiên chính là HLV. Dưới đây là những lý do để giữ hoặc không giữ Mourinho mà ban lãnh đạo Chelsea có thể nghĩ tới:

1. Lý do lớn nhất để không sa thải Mourinho có lẽ không phải vì ông là người giỏi nhất như tự nhận mà là khoản tiền đền bù hợp đồng sẽ là 30 triệu bảng Anh (tương đương khoảng hơn 1000 tỷ đồng Việt Nam).

2. Thứ hai, lịch thi đấu quãng thời gian tới của Chelsea rất phù hợp cho một HLV để lấy lại niềm tin của mọi người. Trong 10 trận đấu từ giờ cho tới trước Giáng sinh, Chelsea chỉ phải gặp 3 thử thách không quá lớn là Liverpool, Tottenham và Porto còn những đội còn lại trước giờ Chelsea đều dễ dàng lấy làm kho điểm. Nếu Chelsea dành cho Mourinho một chút kiên nhẫn thì họ hoàn toàn có thể đón một Giáng sinh vui vẻ.

3. HLV Mourinho vẫn được CĐV Chelsea ủng hộ. Trong một cuộc khảo sát mới đây của tờ Dailymail, có 50% CĐV Chelsea ủng hộ việc giữ Mourinho, 43% nói không và 7% lưỡng lự giữa 2 lựa chọn.

Tương tự là 3 lý do để Mourinho rời ghế của mình:

1. Thứ nhất là danh tiếng của CLB. Việc sa thải bác sỹ Eva, nhảy vào những cuộc cãi vã tay đôi với Wenger hay chỉ trích trọng tài, đôi co với phóng viên, tất cả đều khiến danh tiếng một CLB bị ảnh hưởng và những ông chủ thì không thích điều này.

2. Nhiều tuần qua, các trụ cột của Chelsea đã thể hiện sự không hài lòng. Ngôi sao số 1 Eden Hazard bắt đầu tính tới chuyện ra đi trong khi đội trưởng công thần John Terry bị đày ải trên ghế dự bị chắc hẳn cũng không thích thú gì. Số còn lại đồng loạt xuống phong độ như thể đá để phản đối HLV.

3. Cuối cùng, nếu có một lý do nào đó hơi duy tâm một chút thì Chelsea thường có kỷ niệm vui với việc thay HLV giữa mùa bóng. Năm 2012, Villas Boas bị sa thải và người đóng thế Di Matteo giúp Chelsea vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB. Hay vào năm 2008, sau khi chính Mourinho từ chức thì Avram Grant cũng giúp Chelsea vào chung kết Champions League.

 

Những lý do để sa thải hoặc giữ Mourinho ở lại

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!