Torres không xứng đáng phải nhận thẻ đỏ!

H.M (dịch)Cập nhật 05:34 ngày 06/04/2016

VTV.vn - Thẻ đỏ cho Torres là điều không công bằng, đây là cảm nhận của Felipe Luis sau khi chứng kiến Atletico Madrid mất người và thất bại trên sân của Barcelona.

Hậu vệ Atletico Madrid – Felipe Luis tỏ ra rất buồn bực vì chiếc thẻ đỏ mà Fernando Torres phải nhận trong cuộc đọ sức với Barcelona.

Barcelona đã thắng nhờ sai lầm của trọng tài? Barcelona đã thắng nhờ sai lầm của trọng tài?

VTV.vn - Suarez lẽ ra đáng bị đuổi sau pha đá chân Juanfran bên phía Atletico Madrid – cựu danh thủ Rio Ferdinand, một khán giả của cuộc đọ sức trên sân Camp Nou bình luận.

Torres chính là người mở tỷ số cho Atletico Madrid, tuy nhiên, cũng chính anh là người đẩy CLB của mình vào thế khó khi liên tiếp phạm lỗi với Neymar và Sergio Busquet để rồi phải rời sân với chiếc thẻ đỏ oan nghiệt.

Felipe Luis cho rằng chiếc thẻ vàng thứ hai của Torres đã khiến Atletico Madrid phải trả giá.

“Mọi chuyện có thể tồi tệ hơn nhưng cũng có thể tốt hơn rất nhiều”, Felipe Luis trả lời phỏng vấn sau trận – “Chiếc thẻ đỏ là hoàn toàn không công bằng, đó là lỗi thứ hai mà Torres mắc phải và là lần thứ hai cậu ấy phải nhận thẻ. Nhưng cũng không đơn giản để thi đấu với Barcelona tại Champions League.

“Atletico Madrid đã có một trận đấu đáng nhớ. Chúng tôi còn trận lượt về và chúng tôi vẫn còn cơ hội. Barcelona ghi được 2 bàn, họ giành chiến thắng, họ làm thứ họ muốn. Atletico Madrid đã chơi phòng ngự nhưng chúng tôi biết mọi thứ thực sự rất khó khăn. Barcelona thường tạo ra rất nhiều cơ hội. Có thể coi là may mắn khi họ chỉ ghi được 2 bàn”.

Bên cạnh đó, cựu ngôi sao Chelsea cũng tự tin CLB sẽ tìm ra phương án thay thế Torres ở trận lượt về tại Vicente Calderon nhưng thừa nhận thử thách dành cho CLB ở trận tái đấu Barcelona là rất nặng nề.

“Torres là một cầu thủ chất lượng, cậu ấy đã ghi rất nhiều bàn thắng vào lưới Barcelona, họ là đội bóng ưa thích của cậu ấy. Thiếu vắng Torres là một tổn thất nhưng CLB vẫn còn những cầu thủ khác có thể đảm nhiệm vị trí của Torres. Cơ hội vẫn còn, nhưng rất khó khăn”, Felipe Luis nói.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.