Tuyết Dung lập hattrick, ĐT nữ Việt Nam thắng Malaysia 7 bàn không gỡ

Tạ HiểnCập nhật 23:19 ngày 04/05/2015

Tuyết Dung đã ghi 3 bàn thắng tuyệt đẹp trong trận thắng Malaysia

VTV.vn - Quả bóng Vàng 2014 Tuyết Dung và tiền đạo trẻ Huỳnh Như đã cùng nhau tỏa sáng, góp công lớn trong chiến thắng 7 sao của ĐT nữ Việt Nam trước Malaysia.

Do Malaysia là đối thủ yếu nhất bảng B AFF Cup 2015 nên HLV Takashi đã thay đổi 8 vị trí trong đội hình xuất phát so với thắng lợi 3-2 trước ĐT Myanmar. Với đẳng cấp hơn hẳn, các cầu thủ của ĐT nữ Việt Nam đã dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số 7-0.

Video diễn biến trận ĐT nữ Việt Nam - Malaysia 

Các khán giả trên sân Thống Nhất được ăn mừng ngay giây thứ 50 với bàn thắng của tiền đạo trẻ Huỳnh Như. Từ đường chuyền dài của đồng đội, nữ cầu thủ của CLB TP.HCM khống chế bóng một nhịp và dứt điểm đơn giản, mở tỷ số cho ĐT Việt Nam.

Dù nhận bàn thua sớm nhưng ĐT Malaysia vẫn giữ được sự tập trung và chống đỡ thành công nhiều tình huống tấn công của đội chủ nhà. Trong khi đó, dù sở hữu không ít cơ hội dứt điểm cận thành nhưng các chân sút của ĐT Việt Nam lại không thể nào nâng tỷ số ở hiệp đấu đầu tiên.

Tuy nhiên, kịch bản của hiệp 1 lại một lần nữa lặp lại khi Hồng Nhung nhân đôi cách biệt ngay ở những giây đầu hiệp 2 bằng cú đánh đầu chính từ một tình huống đá phạt góc. Phút 59, cũng xuất phát từ một quả phạt góc bên cánh phải, Minh Nguyệt nhanh chân đưa bóng vào lưới, nâng tỷ số lên 3-0.

Chỉ 2 phút sau, ĐT nữ Malaysia chịu tổn thất về người khi hậu vệ đội khách phạm lỗi nguy hiểm với Huỳnh Như trong vòng cấm và tiền đạo số 19 của ĐT Việt Nam đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn thắng thứ 3 cho riêng mình ở giải lần này.

Phút 77, Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2014 - Tuyết Dung sút phạt góc tuyệt đẹp, vượt tầm với của thủ môn đội bạn, nâng tỷ số lên 5-0. 5 phút sau đó, tiền đạo của Phong Phú Hà Nam tiếp tục là người ghi bàn sau pha xứ lý và dứt điểm quyết đoán. Phút 88, Tuyết Dung hoàn tất cú hattrick với một pha ghi bàn đẳng cấp nữa từ điểm đá phạt góc.

Hủy diệt tuyển nữ Malaysia 7 bàn không gỡ, các học trò của HLV Takashi vững vàng ở ngôi đầu bảng B và sẽ chạm trán Phillipines ở lượt trận cuối. Ở trận đấu diễn ra trước đó, ĐT nữ Myanmar đã không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Phillipines với tỷ số đậm 4-1.

Đội hình thi đấu:

Việt Nam: Chương Thị Kiều, Trần Thị Hồng Nhung, Bùi Thúy An, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Muôn, Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Hải Hòa, Huỳnh Như, Vũ Thị Thủy.

Malaysia: Junaidi, Esar, Usman, Mosroh, Abd Somad, Angela Kais, Nordin, Sihaya, Rofinus, Majid, Shereilynn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.