VFF vẫn chưa đề nghị HLV Miura gia hạn hợp đồng

Tạ HiểnCập nhật 18:03 ngày 02/12/2015

Tương lai của HLV Miura ở ĐT Việt Nam vẫn đang bị đặt dấu hỏi

VTV.vn - Dù có khả năng không được ký tiếp hợp đồng dẫn dắt ĐT Việt Nam song HLV Miura vẫn khẳng định sẽ làm việc hết trách nhiệm trong khoảng thời gian còn lại.

Hợp đồng giữa HLV Toshiya Miura và LĐBĐ Việt Nam sẽ kết thúc vào tháng 4/2016 song hai bên vẫn chưa ngồi lại để bàn thảo chuyện gia hạn. Đó là khẳng định của chiến lược gia người Nhật Bản trong cuộc phỏng vấn với báo chí vào sáng nay (2/12) sau buổi tập của U23 Việt Nam.

Kể từ khi dẫn dắt các ĐT Việt Nam từ tháng 5/2014, HLV Miura đã mang lại nhiều thành công cho bóng đá Việt Nam sau một thời gian xuống dốc. Ông giúp ĐT Olympic Việt Nam vượt qua vòng bảng Asiad 2014 và sau đó đưa U23 Việt Nam vào đến VCK châu Á 2016. Tuy nhiên, những thất bại gần đây của U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam đã khiến nhiều CĐV và chuyên gia đặt dấu hỏi về năng lực của ông thầy người Nhật Bản. Vì vậy, đã có không ít ý kiến cho rằng, VFF không nên tiếp tục làm việc với HLV Miura. Thậm chí, trong một phát biểu không chính thức, Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức cũng từng đề đạt nguyện vọng sa thải HLV Miura.

Phát ngôn Bầu Đức đòi sa thải HLV Miura không phải quan điểm của VFF Phát ngôn Bầu Đức đòi sa thải HLV Miura không phải quan điểm của VFF

VTV.vn - Ông Đoàn Nguyên Đức từng bày tỏ mong muốn sa thải HLV Miura nhưng đại diện VFF cho biết, đó hoàn toàn là phát biểu mang tính cá nhân.

Những nhận định trên càng có cơ sở hơn khi chính HLV này thừa nhận, ông chưa làm việc với VFF về chuyện gia hạn hợp đồng nhưng dù có chuyện gì thì ông vẫn sẽ thể hiện sự chuyên nghiệp của mình: “Hợp đồng giữa tôi và LĐBĐ Việt Nam sẽ kết thúc vào tháng 4 sắp tới. Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa bàn thảo cụ thể về vấn đề gia hạn hợp đồng hoặc kết thúc sớm. Nhưng dù chuyện gì xảy ra thì trước mắt tôi vẫn sẽ tập trung cho đội tuyển và làm hết trách nhiệm và khả năng của mình trong thời gian còn lại của hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam”.

Trước đó, sau trận thua 0-3 của ĐT Việt Nam trước kình địch Thái Lan hồi tháng 10, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh dù không đề cập tới tương lai của ông Miura nhưng cũng ghi nhận những đóng góp của vị HLV này với bóng đá Việt Nam trong thời gian qua: “HLV Miura đã mang về nhiều thành tích cho bóng đá Việt Nam nhưng cũng có những kết quả chưa được như mong đợi. Sau những thành tích không tốt của HLV trong nước thì sự trở lại của HLV nước ngoài đã mang lại hơi thở mới cho ĐTQG. Đội tuyển U23 đã không vào được chung kết SEA Games, tuy nhiên, tấm HCĐ vừa qua là tấm huy chương đầu tiên sau 6 năm”.


HLV Miura đã không thể giúp ĐT Việt Nam vượt qua người Thái trong năm 2015

HLV Miura đã không thể giúp ĐT Việt Nam vượt qua người Thái trong năm 2015

Việc bóng đá Việt Nam chưa gặt hái được những thành công lớn tại các giải khu vực cũng như châu lục một phần là do LĐBĐ Việt Nam vẫn chưa thể tìm được người đảm nhiệm chức danh Giám đốc kỹ thuật - vị trí được ví như kiến trúc sư trưởng của cả nền bóng đá.

Trong cuộc phỏng vấn vào sáng nay, HLV Miura cũng chia sẻ về tầm quan trọng của người Giám đốc kỹ thuật: “Ở Nhật Bản, Giám đốc kỹ thuật có ảnh hướng lớn trong việc lựa chọn HLV, kế hoạch huấn luyện hay gọi các cầu thủ từ nước ngoài về thi đấu. Trong 2 năm qua, do không có chức danh này nên tôi chỉ làm việc với Tổng thư ký Lê Hoài Anh và Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn. Trong tương lai, tôi hy vọng sẽ có người đảm nhiệm vị trí này và tôi sẽ làm việc với VFF về vấn đề này”.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.