VL World Cup 2018: Ngược dòng ngoạn mục trước Iraq, Thái Lan chiếm ngôi đầu bảng F

Thể thao VTV NewsCập nhật 23:58 ngày 08/09/2015

VTV.vn - Mặc dù để đối thủ Iraq dẫn trước tới 2 bàn, tuy nhiên, các học trò của HLV Kiatisuk đã thi đấu rất quật cường để gỡ lại 2 bàn, qua đó, giữ được 1 điểm trên sân nhà.

Đây là một kết quả hết sức bất ngờ bởi lẽ Iraq là một trong những đội bóng được đánh giá rất cao tại khu vực châu Á. Thực tế, Iraq cũng đã nhập cuộc tốt hơn đội chủ nhà Thái Lan rất nhiều.

Phút 34, Jusstin Meram mở tỷ số trận đấu với cú sút cận thành chính xác. Chẳng bao lâu sau, phút 49, Younis Mahmoud sút tung lưới thủ thành Thamsatchanan, mang về bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Iraq.

"Cầm vàng lại để vàng rơi", Iraq đã không thể giành trọn 3 điểm rời sân của người Th

Những tưởng, với lợi thế quá lớn này khi trận đấu đã trôi qua được 2/3 thời gian, Iraq sẽ giành trọn 3 điểm tại Rajamangala, qua đó, vươn lên dẫn đầu bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á thì rất bất ngờ, đó cũng là thời điểm Thái Lan có sự vùng lên mạnh mẽ.

 

Highlight Thái Lan 2-2 Iraq

 

Mọi chuyện thay đổi cực chóng vánh chỉ trong 10 phút cuối trận. Phút 80, các học trò của HLV Kiatisuk rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 sau pha lập công trên chấm 11m của Theerathorn Bunmathan. Chỉ 3 phút sau đó, Mongkol Tossakrai dứt điểm cận thành để gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

"Cầm vàng lại để vàng rơi", Iraq không thể giành được ngôi đầu bảng từ tay Thái Lan và tạm thời xếp ở vị trí thứ 2 trên BXH. Vị trí thứ 3 thuộc về ĐT Việt Nam trong khi vị trí cuối bảng dành cho Đài Loan (Trung Quốc) - đội bóng đã toàn thua ở 3 trận đấu đã qua.

Ngày 08/10, ĐT Việt Nam sẽ có màn đụng độ ĐT Iraq trên SVĐ Mỹ Đình. Đây có thể được xem là trận đấu bản lề cho tham vọng nhì bảng của đoàn quân trong quyền HLV Miura. 5 ngày sau, ĐT Việt Nam cũng sẽ được chơi trên sân Mỹ Đình, tiếp đón đối thủ kình địch Thái Lan.

Thứ tự các đội ở bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á sau lượt trận ngày 08/09/2015:

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.