Vùi dập Man City tại Etihad, Leicester mở toang cánh cửa vô địch

Tạ HiểnCập nhật 22:05 ngày 06/02/2016

Leicester City khẳng định bản lĩnh của nhà vô địch khi đánh bại ông lớn Man City ngay tại sân khách

VTV.vn - Ngựa ô Leicester City đã gây thêm một cú sốc nữa khi đánh bại Man City với tỷ số 3-1 trong trận cầu được coi là chung kết sớm của Ngoại hạng Anh.

Được thi đấu trên thánh địa Etihad, Man City được nhiều người đặt niềm tin sẽ giành chiến thắng để chiếm lấy ngôi đầu từ chính tay Leicester City. Nhưng những diễn biến trên sân cho chứng tỏ vì sao thầy trò HLV Claudio Ranieri có thể vững vàng ngôi đầu khi mà giải Ngoại hạng Anh đã đi được 2/3 chặng đường.

Video diễn biến trận Man City 1-3 Leicester

Sự vắng mặt của đội trưởng Vincent Kompany cũng như tiền vệ kiến thiết Kevin de Bruyne buộc HLV Pellegrini phải sử dụng trung vệ Demichelis cùng tân binh Fabian Delph ở đội hình xuất phát. Và sự thay đổi này đã mang đến tác động tiêu cực ngay phút thứ 3.

Demichelis đã quá chậm chạp khi theo kèm Roberth Huth trong quả đá phạt của Riyad Mahrez và trung vệ đội khách đã không bỏ lỡ cơ hội để đệm bóng cận thành mở tỷ số.


Demichelis dễ dàng bị Rebert Huth vượt qua

Demichelis dễ dàng bị Rebert Huth vượt qua

Bàn thua sớm buộc Man City phải dồn lên tấn công trong khi Leicester càng có lý do để triển khai chiến thuật phản công thần tốc sở trường. Những pha phối hợp nhỏ giữa các ngôi sao đội chủ nhà như Sterling, Silva và Aguero cũng đều bị những cầu thủ giàu sức mạnh của Leicester bẻ vỡ một cách dễ dàng.

Hiệp 2 bắt đầu được 3 phút thì The Citizens tiếp tục nhận bàn thua thứ 2 sau pha solo xuất sắc của Mahrez cũng xuất phát từ một pha phản công ít chạm bên phía Leicester. Tiền vệ người Algeria vượt qua sự truy cản của Zabaleta trước khi khéo léo đánh lừa Demichelis để dứt điểm về góc gần làm bó tay Joe Hart.


Mahrez tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo trong cuộc đọ sức với Man City

Mahrez tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo trong cuộc đọ sức với Man City

Niềm hy vọng có điểm của Man City chấm hết ở phút 60 khi Roberth Huth đánh đầu dũng mãnh sau một quả phạt góc từ cánh trái. Nỗi đau thua trận đối với các khán giả nhà chỉ vơi đi phần nào khi Aguero lập công muộn màng ở phút 87 cũng từ một tình huống phạt góc.

Chiến thắng này đã giúp Leicester nới rộng khoảng cách với chính đối thủ lên thành 6 điểm để giữ chắc vị trí số 1 của mình trên bảng xếp hạng. Giờ đây, đội quân của Ranieri không chỉ là một hiện tượng nữa mà họ đang nổi lên như một ứng cử số 1 ngôi vô địch mùa giải năm nay.

Đội hình xuất phát:

Man City: Hart, Zabaleta, Otamendi, Demichelis, Kolarov, Toure (đội trưởng), Fernandinho, Silva, Delph, Sterling, Aguero.

Dự bị: Caballero, Clichy, Sagna, A.Garcia, Fernando, Celina, Iheanacho.

Leicester City: Schmeichel, Simpson, Morgan (đội trưởng), Huth, Fuchs, Mahrez, Kanté, Drinkwater, Albrighton, Okazaki, Vardy.

Dự bị: Schwarzer, King, Gray, Ulloa, Dyer, Wasilewski, Chilwell.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.