Britney và con trai trong một bức ảnh được cô cập nhật trên mạng xã hội Instagram.
Theo Văn phòng Biện lý Quận Ventura cho biết, ngôi sao nhạc pop 44 tuổi của nước Mỹ đã bị buộc tội một tội danh nhẹ về tội lái xe dưới ảnh hưởng kết hợp của rượu và ít nhất một loại ma túy. Trong thông báo không nêu rõ loại rượu hoặc ma túy nào, hoặc số lượng mà Britney Spears bị cáo buộc đã sử dụng.
Britney đã bị bắt vào ngày 4 tháng 3 sau khi bị cảnh sát chặn lại vì lái chiếc BMW màu đen của cô nhanh và bất cẩn trên đường US 101 gần nhà, theo Cảnh sát Đường cao tốc California cho biết thời điểm đó. Britney có vẻ bị suy giảm khả năng điều khiển phương tiện, đã trải qua một loạt các bài kiểm tra nồng độ cồn tại chỗ, bị bắt vì nghi ngờ lái xe dưới ảnh hưởng của sự kết hợp giữa rượu và ma túy và được đưa đến nhà tù Quận Ventura.
Ngôi sao 44 tuổi được thả ra sau khi nộp tiền bảo lãnh vào ngày hôm sau. Cảnh sát đã hoàn tất cuộc điều tra và trình báo cho công tố viên vào ngày 23 tháng 3. Người đại diện của nữ ca sĩ vào thời điểm đó gọi hành động của Britney Spears là "hoàn toàn không thể tha thứ" và nói rằng đó sẽ là "bước đầu tiên trong sự thay đổi đã quá muộn màng cần phải xảy ra trong cuộc đời của Britney".
Người đại diện của cô cho biết sau đó là nữ ca sĩ đã tự nguyện vào một cơ sở điều trị cai nghiện ma túy chỉ hơn một tháng sau khi bị bắt.
Các công tố viên cho biết phiên tòa xét xử Britney Spears được ấn định vào thứ Hai, vì đây là tội nhẹ, cô sẽ không cần phải ra tòa. Vụ án sẽ được xử lý theo quy trình tiêu chuẩn của họ đối với các bị cáo không có tiền án lái xe khi say rượu, không gây tai nạn hoặc thương tích trên đường và nồng độ cồn trong máu thấp. Tại tòa án vào thứ Hai, Britney Spears được đề nghị một thỏa thuận thường được gọi là "lái xe liều lĩnh khi say rượu", cho phép bị cáo nhận tội và được hưởng 12 tháng quản chế, được tính thời gian đã thụ án, tham gia lớp học bắt buộc về lái xe khi say rượu và nộp phạt theo quy định của tiểu bang.
Văn phòng công tố quận cho biết, đề nghị này khá phổ biến, đặc biệt đối với những bị cáo đã tự mình thể hiện động lực giải quyết vấn đề và tìm kiếm sự điều trị.

Bình luận (0)