Người lao động ăn mừng khi chỉ số Kospi lập kỷ lục mới. (Ảnh: Shutterstock)
Sự bùng nổ của ngành chip trí tuệ nhân tạo đang mang lại lợi nhuận lớn cho Hàn Quốc, đặc biệt là Samsung Electronics và SK Hynix. Tuy nhiên, đà tăng trưởng này cũng làm dấy lên tranh luận về việc ai thực sự được hưởng lợi.
Samsung và SK Hynix hiện chi phối thị trường chip nhớ băng thông cao, loại linh kiện quan trọng đối với các hệ thống AI. Các nhà phân tích dự báo tổng lợi nhuận hoạt động của 2 tập đoàn có thể tăng gần 7 lần trong năm 2026, góp phần đưa chỉ số Kospi lên mức cao kỷ lục.
Một số nhân viên ngành chip đã nhận các khoản thưởng chưa từng có. Tại Samsung, một lao động có lương cơ bản 80 triệu won, tương đương khoảng 51.300 USD, có thể nhận tiền thưởng gần 600 triệu won trong năm nay, phần lớn bằng cổ phiếu. Khoản tiền này cao gấp khoảng 17 lần thu nhập trung bình hằng năm tại một doanh nghiệp nhỏ của Hàn Quốc.
SK Hynix đã trả thưởng gần 3.000% mức lương tháng cho nhân viên vào đầu năm 2026. Dựa trên dự báo lợi nhuận, khoản thưởng năm 2027 có thể còn cao hơn nhiều lần.
Làn sóng giàu có này đang thúc đẩy nhu cầu mua sắm hàng xa xỉ tại các khu vực có nhà máy chip ở phía nam Seoul. Trong những tuần đầu tháng 5/2026, doanh số trang sức tại một trung tâm thương mại đã tăng 146%, còn doanh số đồng hồ tăng 85%.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cùng lãnh đạo Samsung và SK công bố trung tâm sản xuất chip mới. (Ảnh: AP)
Tại Icheon, nơi SK Hynix đặt cơ sở chính, số ô tô nhập khẩu đăng ký mới trong tháng 2/2026 đã tăng 108%. Giá căn hộ gần các tuyến xe đưa đón nhân viên ngành bán dẫn cũng tăng nhanh gấp 4 lần mức trung bình của khu vực Seoul.
Những người đầu tư cổ phiếu chip cũng thu được lợi nhuận lớn. Một người nghỉ hưu tại Seoul cho biết khoản đầu tư vào SK Hynix của ông đã tăng 1.264%.
Tuy nhiên, phần lớn người dân Hàn Quốc chưa cảm nhận được sự thịnh vượng này. Việc làm trong ngành sản xuất đã giảm liên tục gần 2 năm, gần 1 triệu doanh nghiệp nhỏ đóng cửa trong năm 2025 và khoảng cách thu nhập giữa nhóm giàu nhất với nghèo nhất đã lên mức cao nhất trong 6 năm.
Samsung và SK Hynix hiện chiếm hơn 50% giá trị chỉ số Kospi. Nếu không tính 2 tập đoàn này, phần còn lại của nền kinh tế gần như không tăng trưởng.
Nhiều ý kiến cho rằng lợi nhuận từ ngành bán dẫn cần được phân chia hợp lý giữa nhà đầu tư, người lao động và xã hội. Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn chưa có khuôn khổ thống nhất để thực hiện điều này.
Bình luận (0)