Buôn bán trẻ sơ sinh ở Indonesia: Nhiều giao dịch thực hiện công khai trên mạng xã hội

Kim Huệ, Ngọc Mai, Bình An, Đình Nguyên

27/02/2026 21:22 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng buôn bán trẻ sơ sinh ở Indonesia đang diễn biến phức tạp khi nhiều giao dịch được thực hiện công khai trên mạng xã hội.

Trên khắp Indonesia, một thị trường ngầm vẫn đang tồn tại khi trẻ sơ sinh được mua từ những gia đình khó khăn và bán cho người muốn nuôi với giá lên tới hàng chục nghìn USD. Trong năm 2025, cảnh sát Indonesia đã triệt phá 2 đường dây buôn bán hàng chục em bé cho cả gia đình trong nước lẫn nước ngoài. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đó có thể chỉ là phần nổi của tảng băng khi nhiều đường dây khác vẫn còn ẩn mình và thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn.

Điều đáng lo ngại là phần lớn giao dịch không diễn ra trong bóng tối mà công khai trên mạng xã hội. Một tài khoản đăng bài tìm người sắp sinh, ưu tiên ở khu vực Trung Java như Sagon, Solo, Klaten. Hàng chục bình luận xuất hiện, trong đó có người viết: "Dự sinh tháng 11 hoặc 12. Bé gái". Có 7 người trả lời: "Quan tâm". Một bài khác đăng thông tin dự sinh tháng 12 ở Tây Java cũng thu hút rất nhiều phản hồi. Khi kiểm tra hồ sơ một số tài khoản, có tài khoản chỉ có 2 hoặc 26 bạn bè, nhiều khả năng là tài khoản ảo.

Tình trạng buôn bán trẻ em sơ sinh ở Indonesia - Ảnh 1.

Nhóm nghi phạm bị bắt với cáo buộc buôn bán trẻ sơ sinh ở Tây Java, Indonesia hồi tháng 7/2025 (Ảnh: CNA)

Ông Hendra Rochmawan, đại diện cảnh sát tỉnh Tây Java, Indonesia, cho biết các băng nhóm thường giả làm những cặp vợ chồng hiếm muộn đi tìm con nuôi nhưng thực chất đó chỉ là vỏ bọc.

Bên cạnh yếu tố tội phạm, các chuyên gia cho rằng cần nhìn nhận vấn đề trong bối cảnh rộng hơn. Phá thai ở Indonesia bị hạn chế nghiêm ngặt và bị xem là điều cấm kỵ về mặt xã hội, khiến nhiều phụ nữ mang thai ngoài ý muốn không biết tìm đến đâu để được hỗ trợ.

Bà Sri Mulyati, điều phối viên Viện Sapa (Indonesia), cho biết nhiều phụ nữ được hỗ trợ cuối cùng chọn cho con nuôi vì đứa trẻ là hậu quả của bạo lực tình dục. Có trường hợp người lao động nhập cư bị chính chủ của mình hãm hiếp. Theo bà, cần nhìn bức tranh toàn cảnh để hiểu lý do những phụ nữ đó đưa ra quyết định như vậy.

Bà Ari Maryati Solihah, đại diện Ủy ban bảo vệ trẻ em Indonesia, cho rằng yếu tố khó khăn kinh tế cũng được xem xét. Nhiều người không đủ điều kiện tài chính để sinh và nuôi con, trở thành đối tượng bị các tổ chức tội phạm nhắm đến.

Trong khi đó, quy trình nhận con nuôi hợp pháp ở Indonesia có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Người nhận nuôi phải trải qua quá trình kiểm tra của chính phủ và phán quyết của tòa án. Về nguyên tắc, quy trình này là miễn phí nhưng không phải ai cũng biết.

Ông Ahmad Sofian, chuyên gia luật tại Đại học Binus (Indonesia), cho biết có trường hợp giấy tờ bị làm giả, không có sự đồng ý của mẹ ruột. Khi gia đình quay lại cô nhi viện tìm con, đứa trẻ đã không còn ở đó.

Cảnh sát tỉnh Tây Java từng bắt giữ 21 thành viên của một đường dây bán ít nhất 25 trẻ sơ sinh cho khách hàng ở Indonesia và Singapore với giá khoảng 16.000 USD mỗi bé. Mức phạt tối đa có thể lên tới 15 năm tù, tuy nhiên theo các chuyên gia, mức án cao nhất hiếm khi được áp dụng.

Vấn đề đặt ra không chỉ là câu chuyện về tội phạm mà còn liên quan đến thiếu hỗ trợ xã hội, định kiến, nghèo đói và hệ thống pháp lý phức tạp. Để giải quyết tình trạng buôn bán trẻ sơ sinh ở Indonesia, cần nhìn nhận toàn bộ bức tranh vì mỗi đứa trẻ không chỉ là một con số và mỗi quyết định đều gắn với một câu chuyện phía sau.

Tin liên quan

EU lo ngại nạn buôn bán trẻ em sơ tán từ Ukraine

EU lo ngại nạn buôn bán trẻ em sơ tán từ Ukraine

VTV.vn - Hiện số người sơ tán từ Ukraine sang các nước châu Âu khác đã là 3,3 triệu người, trong đó khoảng một nửa là trẻ em.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.