Diễn đàn được tổ chức tại Đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh, Trung Quốc) vào ngày 14/4/2026, nằm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu cấp cao hai nước tại Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc. (Nguồn ảnh TTXVN)
Diễn đàn có sự tham dự của đoàn đại biểu cấp cao hai nước cùng đại diện các trường đại học hàng đầu của Việt Nam và Trung Quốc. Diễn đàn tập trung vào bốn chủ đề trọng tâm: phát triển đồng bộ giáo dục đại học và xây dựng cộng đồng nhân tài khu vực; hợp tác quốc tế trong đào tạo điều hành gắn với chuỗi công nghiệp Việt – Trung; môi trường và phát triển bền vững; cùng trí tuệ nhân tạo, giáo dục số và hợp tác quản trị công nghệ.
"Lĩnh vực ưu tiên của ưu tiên"
Sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với giáo dục và khoa học công nghệ được xác định là trụ cột quan trọng. Hiện có khoảng 25.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Trung Quốc, và nhu cầu hợp tác đào tạo giữa hai nước ngày càng tăng.
Phát biểu bên lề sự kiện, Giáo sư Rick Bennett cho biết: "BUV tự hào có mặt và đóng góp tại diễn đàn quan trọng này. Sự hiện diện của chúng tôi phản ánh cam kết của BUV trong việc cung cấp các lựa chọn giáo dục đại học tiêu chuẩn quốc tế cho sinh viên Trung Quốc nói riêng, cũng như châu Á nói chung, đồng thời xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược với những doanh nghiệp uy tín của Trung Quốc đang mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Định hướng này góp phần hiện thực hoá tầm nhìn mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã xác lập, khi giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao được đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn mới."
Từ cam kết đến hành động

Giáo sư Rick Bennett, Phó chủ tịch BUV, ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác với Đại học Truyền thông Trung Quốc - một trong những đại học hàng đầu thế giới về báo chí, phát thanh truyền hình và nội dung số
Bên cạnh việc tham dự Diễn đàn cấp cao, BUV đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Đại học Truyền thông Trung Quốc (CUC) và Đại học Bách khoa Bắc Kinh (BIT). Đây đều là những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu, nằm trong danh sách các trường đại học trọng điểm thuộc Dự án 211 và Dự án 985 của Chính phủ Trung Quốc - những dự án chiến lược nhằm xây dựng các trường đại học đẳng cấp thế giới. Việc thiết lập quan hệ đối tác với hai đơn vị uy tín này không chỉ mở ra cơ hội trao đổi học thuật chất lượng mà còn góp phần đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời đại số của cả hai nước.

Việc chính thức trở thành đối tác của Đại học Bách khoa Bắc Kinh, một trong những trường đại học kỹ thuật danh giá nhất Trung Quốc, đánh dấu bước mở rộng đáng kể trong mạng lưới hợp tác học thuật của BUV tại khu
Theo đó, các bên thống nhất hợp tác trong các lĩnh vực hợp tác song phương, bao gồm trao đổi sinh viên và giảng viên, phát triển các chương trình song bằng, đào tạo ngắn hạn, tăng cường nghiên cứu khoa học, xây dựng lộ trình học sau đại học, và hợp tác nâng cao vị thế trên các bảng xếp hạng quốc tế. Đây là một dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển của BUV, khẳng định vị thế của trường trên thế giới.
Các thoả thuận được ký kết cùng thời điểm với diễn đàn cấp Nhà nước lần này nâng tầm quan hệ hợp tác mà BUV đã tích cực xây dựng với các đối tác giáo dục tại Trung Quốc. Tháng 12/2025, BUV ký Biên bản Ghi nhớ hợp tác chiến lược với Trung tâm Dịch vụ Trao đổi Học thuật Trung Quốc (CSCSE) thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc, nâng tầm quan hệ từ công nhận chính thức sang hợp tác chiến lược song phương. BUV là trường đại học quốc tế hiếm hoi tại Việt Nam được Bộ Giáo dục Trung Quốc công nhận là cơ sở giáo dục nước ngoài đạt chuẩn, với bằng cấp được xác thực và công nhận tại Trung Quốc.
Là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận toàn diện của QAA (Cơ quan Đảm bảo Chất lượng giáo dục Đại học của Anh Quốc) và duy trì đánh giá QS 5 sao, BUV tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc cung cấp trải nghiệm giáo dục Anh Quốc chất lượng cao, hướng tới tầm nhìn trở thành trường đại học quốc tế hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.
Bình luận (0)