Cá độ bóng đá: Nhiều người bán nhà, bán đất để gỡ bạc

VTV.vn - Công an thành phố Hà Nội khởi tố 13 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá. Nhiều người thua bạc đến hàng tỷ đồng, bán nhà, bán đất và vướng vòng lao lý.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố 13 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Các đối tượng đều sinh sống tại một xã ở ngoại thành Hà Nội, trong đó nhiều người là anh em, họ hàng. Cơ quan công an cũng đang tiếp tục triệu tập một số người liên quan để điều tra. Theo cơ quan chức năng, trong vụ án này có những người thua bạc đến hàng tỷ đồng, phải bán nhà, bán đất để có tiền tiếp tục cá độ.

Theo điều tra, Nguyễn Quang Huy là đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang Bong88.net, giữ vai trò đại lý, cung cấp tài khoản cá độ cho người chơi. Người chơi càng thua, đối tượng càng được hưởng nhiều tiền hoa hồng. Việc liên hệ với các đại lý cấp trên chủ yếu được thực hiện qua các ứng dụng nhắn tin có tính năng tự xóa nội dung. Tại cơ quan điều tra, Huy khai việc cấp tài khoản chỉ sử dụng tiền ảo, còn việc thắng thua được thanh toán bằng tiền mặt. Đối tượng thừa nhận tham gia tổ chức cá độ vì lợi nhuận và thực tế người chơi thua nhiều hơn thắng.

Cùng bị khởi tố về tội đánh bạc còn có 12 đối tượng khác, ở nhiều độ tuổi, người lớn tuổi nhất gần 70 tuổi. Một đối tượng cho biết ban đầu được người cùng thôn rủ tham gia cho vui vì nghĩ World Cup nhiều năm mới diễn ra một lần. Tuy nhiên, càng chơi càng bị cuốn theo, số tiền cá cược từ vài trăm nghìn đồng tăng lên qua từng trận đấu. Đến khi bị khởi tố, người này mới nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật và bày tỏ sự ân hận.

Một đối tượng khác làm nghề thợ mộc với thu nhập khoảng 8 triệu đồng mỗi tháng. Sau những lần thắng ban đầu, người này càng chơi càng thua, phải bán nhà, bán ruộng để có tiền tiếp tục cá độ. Đối tượng thừa nhận cờ bạc khiến bản thân lâm vào cảnh túng quẫn, làm khổ vợ con và nếu biết nghĩ đến gia đình từ sớm thì đã không sa vào con đường này.

Cá độ bóng đá: Nhiều người bán nhà, bán đất để gỡ bạc- Ảnh 1.

Một trường hợp khác cũng cho biết vì được bạn bè rủ rê, nghĩ có thể kiếm thêm thu nhập nên tham gia cá độ. Tuy nhiên, thực tế chỉ toàn thua lỗ và càng chơi càng bị cuốn vào vòng xoáy đỏ đen.

Theo Thượng tá Hoàng Quốc Thực, Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội, nhiều người ban đầu nghĩ có thể dễ dàng thắng cược, nhưng khi thua lại tiếp tục lao vào gỡ gạc, dẫn đến vi phạm pháp luật. Thực tế có trường hợp sau khi thua bạc đã thực hiện các hành vi phạm tội khác như trộm cắp để có tiền tiếp tục đánh bạc.

Từ thực tế nhiều vụ án, cơ quan chức năng khuyến cáo cờ bạc không mang lại cuộc sống tốt đẹp hay sự giàu có. Hệ lụy của cá độ bóng đá là nợ nần, túng quẫn, tan vỡ hạnh phúc gia đình và kéo theo nhiều loại tội phạm khác.

Cảnh báo thủ đoạn vi phạm bản quyền các giải bóng đá trên không gian mạng

Trước diễn biến phức tạp của hoạt động đánh bạc trực tuyến, vốn là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác, Bộ Công an đã chỉ đạo mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm xuyên suốt mùa World Cup 2026. Qua đó, nhiều tài sản, phương tiện phục vụ hành vi phạm pháp đã bị tạm giữ, đồng thời các đường dây tổ chức đánh bạc tiếp tục được mở rộng điều tra.

Theo Bộ Công an, trong mùa World Cup 2026, lực lượng công an trên cả nước đã triệt phá 73 vụ việc, bắt giữ 346 đối tượng liên quan đến hành vi cá độ bóng đá dưới nhiều hình thức.

Đại tá Bùi Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, cho biết Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương tiếp tục xác minh, sớm kết luận điều tra mở rộng các vụ án đánh bạc, cá độ bóng đá xảy ra trên địa bàn; đồng thời điều tra, xử lý các đối tượng tham gia cá độ, tổ chức cá độ và các hành vi phạm tội phát sinh.

Cá độ bóng đá: Nhiều người bán nhà, bán đất để gỡ bạc- Ảnh 2.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng lưu ý tình trạng vi phạm bản quyền phát sóng các giải bóng đá trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Theo Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, Bộ Công an, các đối tượng thường xuyên thay đổi tên miền, sử dụng máy chủ đặt ở nước ngoài, kết hợp các dịch vụ ẩn danh, mạng xã hội, nền tảng trung gian và nhiều lớp kỹ thuật nhằm che giấu danh tính, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.