Các đối tượng đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua trang web bong88. Chỉ trong chưa đầy 1 tháng, nhóm đối tượng cá độ với số tiền gần 10 tỷ đồng.
Theo tài liệu điều tra, có những đối tượng 1 ngày thua cá độ số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Thành Long.
Ba ngày thua 300 triệu đồng cá độ bóng đá, đối tượng Nguyễn Thành Long từng là chủ một quán ăn tại TP Hồ Chí Minh. Đam mê đỏ đen, muốn thử vận may, đối tượng đã tham gia cá độ bóng đá. Ban đầu chỉ với những khoản tiền nhỏ, nhưng sau 1 ngày, số tiền đặt cược tăng dần lên.
Đối tượng Nguyễn Thành Long khai nhận: "Rõ ràng thua 3 trận rồi, nhưng thắng 1 trận lại hưng phấn hơn. Mình nghĩ chơi tiếp chắc sẽ gỡ được, còn xoay xở được tiền sẽ gỡ được".

Vướng vào cá độ bóng đá, với nhiều người, tài sản trong nhà cứ bán dần, miễn là có tiền để đặt cược.
Làm nghề xây dựng ở Hà Nội, đối tượng Trần Mạnh Cường cho biết, 1 ngày trung bình đặt cược 30 triệu đồng. Những ngày cá độ sẽ nghỉ việc, vì không tập trung làm việc được.
Theo cơ quan điều tra, nhiều đối tượng không trực tiếp đăng ký tài khoản trên các trang cá độ, mà thông qua các đối tượng đóng vai trò đại lý của các đường dây cá độ ở Việt Nam.

Đối tượng Trần Mạnh Cường.
"Cá độ đỏ đen xem thử vận may. Chơi thua nghĩ đánh để gỡ. Ngày thua nhiều nhất khoảng 20-30 triệu đồng", đối tượng Trần Mạnh Cường khai nhận.
Theo chính lời khai của các đối tượng, một trong những nguyên nhân khiến cho tình trạng cá độ bóng đá trở nên phức tạp hơn đó chính là các trang phát lậu bóng đá. Các trang này đã quảng cáo công khai, giới thiệu các trang cá độ. Trong quá trình trận đấu diễn ra, bình luận viên cũng giới thiệu lại các trang đó, thậm chí gợi ý tỷ lệ cá cược, từ đây nhiều người xem bóng bị cuốn theo.
Đối tượng Trần Trung Hiếu cầm đầu đường dây, bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc. Theo cơ quan công an, đối tượng đóng vai trò quản lý tại Việt Nam, người nhận tiền cá độ của những đối tượng chơi, sau đó nạp tiền vào các tài khoản trên các trang cá độ. Các đối tượng chủ yếu giao dịch bằng tiền mặt, hạn chế chuyển khoản.

"Các nhà cái áp tỷ lệ lợi nhuận về cho trang web là cao nhất. Việc can thiệp vào kết quả thắng thua sẽ tác động khéo léo, không để bị phát hiện. Người đánh chỉ có thua, tài khoản mới sẽ được thắng 1-2 trận đầu để mang tiền mặt về, sau đó bị cuốn vào vòng xoáy", Thượng úy Nguyễn Xuân Nam (điều tra viên, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội) thông tin.
Trong đường dây này có 1 đối tượng là lái xe taxi công nghệ. Đối tượng cho biết mới thử cá độ 1 lần. Những dữ liệu lực lượng công an truy vết được đã xác định đối tượng có tham gia cá độ bóng đá, nên đã bị khởi tố về tội đánh bạc và phải đối diện với mức án từ 3-7 năm tù.

Đằng sau những lời hứa hẹn thắng lớn là nguy cơ mất tiền, mất tài sản và vi phạm pháp luật. Cá độ bóng đá không phải trò giải trí, mà là cái bẫy khiến nhiều người đã phải trả giá đắt.
Bình luận (0)