Cá độ bóng đá: Từ nợ nần đến vòng lao lý

VTV.vn - Chỉ trong chưa đầy một tháng, nhóm đối tượng cá độ bóng đá qua mạng đã giao dịch gần 10 tỷ đồng, nhiều người lún sâu vào nợ nần và đối diện vòng lao lý.

Theo tài liệu điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hà Nội đã khởi tố nhóm đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua trang web bong88. Chỉ trong chưa đầy một tháng, các đối tượng đã tham gia cá độ với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng. Có trường hợp thua cá độ hàng trăm triệu đồng chỉ trong một ngày.

Nguyễn Thành Long, từng là chủ một quán ăn tại Thành phố Hồ Chí Minh, khai nhận đã thua 300 triệu đồng chỉ trong ba ngày cá độ bóng đá. Ban đầu, đối tượng tham gia với số tiền nhỏ nhưng càng chơi, số tiền đặt cược càng tăng. Theo lời khai, dù thắng một trận nhưng thua nhiều trận khác, tâm lý muốn gỡ gạc khiến đối tượng tiếp tục lún sâu vào cá độ.

Cá độ bóng đá: Từ nợ nần đến vòng lao lý- Ảnh 1.

Không ít người tham gia cá độ đã phải bán dần tài sản để có tiền đặt cược. Trần Mạnh Cường, làm nghề xây dựng tại Hà Nội, cho biết trung bình mỗi ngày đặt cược khoảng 30 triệu đồng. Những ngày tham gia cá độ, đối tượng thường nghỉ việc do không thể tập trung làm việc và luôn mang tâm lý muốn gỡ lại số tiền đã thua.

Cơ quan điều tra xác định nhiều người chơi không trực tiếp đăng ký tài khoản trên các trang cá độ mà thông qua các đại lý tại Việt Nam. Trong vụ án này, Trần Trung Hiếu bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc. Theo cơ quan công an, đối tượng có vai trò quản lý, nhận tiền cá độ từ người chơi rồi nạp vào các tài khoản trên trang cá độ. Các giao dịch chủ yếu được thực hiện bằng tiền mặt và dữ liệu thanh toán thường bị xóa nhằm tránh bị phát hiện.

Cá độ bóng đá: Từ nợ nần đến vòng lao lý- Ảnh 2.

Thượng úy Nguyễn Xuân Nam, Điều tra viên Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hà Nội cho biết, các nhà cái luôn thiết lập tỷ lệ lợi nhuận có lợi cho mình, tác động đến kết quả thắng thua một cách tinh vi. Người chơi có thể thắng ở giai đoạn đầu nhưng càng tham gia càng dễ thua và lún sâu vào vòng xoáy cá độ.

Đáng chú ý, trong đường dây này có một đối tượng là lái xe taxi công nghệ khai chỉ mới cá độ một lần. Tuy nhiên, qua dữ liệu truy vết, cơ quan công an xác định đối tượng có hành vi tham gia cá độ bóng đá nên đã bị khởi tố về tội đánh bạc và phải đối diện mức án từ 3 đến 7 năm tù.

Theo lời khai của các đối tượng, một trong những nguyên nhân khiến tình trạng cá độ bóng đá trở nên phức tạp hơn là sự xuất hiện của các trang phát lậu bóng đá. Từ các nền tảng này, nhiều quảng cáo cá độ được lồng ghép, thậm chí có nội dung giới thiệu tỷ lệ cược, khiến không ít người bị lôi kéo tham gia.

Cá độ bóng đá: Từ nợ nần đến vòng lao lý- Ảnh 3.

Xem bóng đá lậu, dễ trở thành “con mồi” của cá độ và lừa đảo trực tuyến

Theo cơ quan chức năng, thời gian qua đã có hàng nghìn website vi phạm bản quyền bị xử lý. Tuy nhiên, giữa mùa World Cup, nhiều trang phát sóng bóng đá lậu vẫn xuất hiện trở lại, công khai quảng cáo các trang cá độ và dẫn dụ người xem tham gia hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Ghi nhận cho thấy trong quá trình phát sóng các trận đấu, nhiều bình luận viên trên các trang web lậu liên tục đưa ra các nội dung gợi ý tỷ lệ cược, giới thiệu nhà cái và hướng dẫn người xem truy cập các đường dẫn cá độ thông qua banner quảng cáo xuất hiện trên màn hình.

Theo lời khai của một đối tượng tham gia cá độ bóng đá, các trang này thường xuyên lồng ghép nội dung quảng bá cá cược ngay trong lúc trận đấu diễn ra, giải thích các loại kèo và hướng người xem đến các trang đặt cược.

Cá độ bóng đá: Từ nợ nần đến vòng lao lý- Ảnh 4.

Các website như Xôi Lạc, Bún Chả, Cakhia, Rakhoi... tiếp tục xuất hiện với nhiều tên miền khác nhau, thậm chí sử dụng lại tên gọi của những trang từng bị cơ quan chức năng triệt phá. Dưới vỏ bọc phát sóng bóng đá miễn phí, chất lượng cao, các đối tượng đứng sau khai thác lượng truy cập để phục vụ các hoạt động kiếm tiền bất hợp pháp.

Một đối tượng từng làm bình luận viên cho trang web lậu khai nhận, khi website có lượng người xem lớn, các đơn vị cá độ sẽ chủ động liên hệ để đặt quảng cáo. Trong thời gian diễn ra World Cup, doanh thu từ hoạt động này có thể lên tới hàng tỷ đồng, tùy thuộc vào lượng người truy cập.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an, các trang web phát sóng lậu hiện không chỉ vi phạm bản quyền mà còn trở thành công cụ thu hút người dùng, tiếp tay cho các tổ chức tội phạm trên không gian mạng, bao gồm hoạt động quảng bá cá độ, cờ bạc và lừa đảo trực tuyến.

Cá độ bóng đá: Từ nợ nần đến vòng lao lý- Ảnh 5.

Thượng tá Trần Hương Khuê, Phó Trưởng Phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an cho biết, khi bị cơ quan chức năng truy vết, các đối tượng thường nhanh chóng lập website mới để đối phó. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý các đối tượng vi phạm.

Cơ quan điều tra cũng cảnh báo người xem bóng đá trên các trang web lậu dễ trở thành mục tiêu của các chiêu trò lừa đảo. Nhiều quảng cáo sử dụng các thông điệp như "nhận thưởng", "kèo ngon" hay "khuyến mãi đặc biệt" để dụ người dùng nạp tiền vào hệ thống cá độ hoặc cài đặt phần mềm độc hại nhằm đánh cắp dữ liệu. Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp người chơi nạp số tiền lớn nhưng bị khóa tài khoản, không thể rút tiền hoặc website bất ngờ ngừng hoạt động.

Cá độ bóng đá: Từ nợ nần đến vòng lao lý- Ảnh 6.

Theo quy định của pháp luật, các đối tượng đứng sau các trang web phát sóng lậu và quảng bá cá độ có thể bị xem xét xử lý về hành vi vi phạm bản quyền và tội tổ chức đánh bạc. Với tội tổ chức đánh bạc, các đối tượng có thể đối diện mức án lên tới 10 năm tù.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.