Báo cáo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp - Môi trường cho thấy có 7 ngành hàng đạt mức xuất siêu trên 1 tỉ USD, nổi bật nhất là cà phê và rau quả - hai mặt hàng đang liên tục lập kỷ lục mới.
Từ ngày 31/12 năm nay, doanh nghiệp xuất khẩu cà phê vào châu Âu sẽ phải tuân thủ quy định chống phá rừng EUDR. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp nhận định ngành cà phê Việt Nam đã sẵn sàng cho yêu cầu mới, thậm chí xem đây là cơ hội nâng tầm giá trị.
Ông Phan Minh Thông - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Phúc Sinh đánh giá: "Tôi nghĩ rằng đôi khi con số 10 tỉ là không xa vời. Sau đại dịch, mọi người đều nhìn nhận thực phẩm nông nghiệp quan trọng với con người. Tôi nghĩ nếu tận dụng được thì Việt Nam sẽ tạo ra những bước tiến vượt bậc".
"Việt Nam nên hướng tới các nước châu Á, nơi chi phí thấp hơn và sản phẩm Việt có nhu cầu cao như trái cây, rau củ, hải sản. Đây là những mặt hàng có thể tiêu thụ ở nhiều thị trường. Các nước có sức tiêu thụ lớn như Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia, Trung Đông đều là cơ hội cho doanh nghiệp Việt", ông Mohammad Mudasser - Giám đốc Dịch vụ Tư vấn thương vụ - Chuyển đổi, PwC Việt Nam chia sẻ.
Sự chủ động trong chế biến sâu và kiểm soát chất lượng đã giúp rau quả Việt Nam khẳng định vị thế tại những thị trường khó tính nhất, góp phần giữ vững đà tăng trưởng xuất khẩu nông sản trong bối cảnh nhiều ngành hàng khác đang chững lại.
Bình luận (0)