Ca sĩ Vũ Hà bị phạt 100 triệu đồng trong vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman

Phùng Anh (VTV Times)

12/11/2025 18:30 GMT+7

Theo đó, HĐXX Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội tuyên phạt ông Vũ Ngọc Hà (nghệ danh là Ca sĩ Vũ Hà) 100 triệu đồng về tội "Đánh bạc".

Chiều 12/11, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội tuyên án đối với 141 bị cáo trong vụ án "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" xảy ra tại TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố, liên quan đến Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều chi nhánh Hà Nội (King Club, ở tầng 1, khách sạn Pullman, TP Hà Nội) thuộc Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng (Công ty Việt Hải Đăng).

Theo đó, HĐXX Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội tuyên phạt ông Vũ Ngọc Hà (nghệ danh là Ca sĩ Vũ Hà) 100 triệu đồng về tội "Đánh bạc".

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc tuyên phạt 9 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo đến 4 năm 6 tháng tù.

Ca sĩ Vũ Hà bị phạt 100 triệu đồng trong vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman- Ảnh 1.

Ông Vũ Ngọc Hà (nghệ danh là Ca sĩ Vũ Hà) tại phiên toà.

Theo HĐXX, lời khai nhận tội của tất cả các bị cáo có mặt tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Những người làm chứng, tang vật chứng đã thu giữ, phần mềm dữ liệu video ghi nhận toàn bộ thông tin về quá trình chơi của các bị cáo, hình ảnh đang chơi của các bị cáo được trích xuất từ giữ liệu camera cùng các tài liệu chứng cứ khác thu thập trong qúa trình điều tra vụ án. Do vậy có đủ cơ sở kết luận câu lạc bộ King Club, ở tầng 1, khách sạn Pullman, TP Hà Nội thuộc Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng là doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Công ty Việt Hải Đăng đã ký kết hợp đồng quản lý, vận hành với công ty TNHH HS, đại diện theo pháp luật là Kim In Sung. Công ty HS được hưởng 100% lợi nhuận kinh doanh và hàng tháng phải trả cho công ty Việt Hải Đăng 100.000 USD phí duy trì hoạt động, khoảng 60.000 USD phí chuyển nhượng kinh doanh.

Để có doanh thu Kim In Sung đã thuê và chỉ đạo các bị cáo: Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok là người Hàn Quốc, phối hợp với bị cáo Nguyễn Đình Lâm và Phan Trường Giang tổ chức cho người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club.

Từ ngày 4/2/2024 đến 22/6/2024, các bị cáo Choon Keun, Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok, Nguyễn Đình Lâm và Phan Trường Giang đã tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club thông qua hình thức trò chơi điện tử có thưởng theo sự chỉ đạo của Kim In Sung.

Trong đó, Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok thay nhau trực tiếp giúp sức cho Kim In Sung trong việc quản lý điều hành, giám sát thu chi tiền để duy trì hoạt động của King Club và giúp sức có Nguyễn Đình Lâm và Phan Trường Giang.

136 bị cáo là người đánh bạc, khi biết tại King Club có người Việt Nam đến chơi trò chơi điện tử, mặc dù biết quy định không cho phép người Việt Nam chơi, nhưng vẫn đến King Club dùng tiền để thực hiện hành vi "đánh bạc" được thua bằng tiền với các hình thức chơi trên máy điện tử có tên Slot, Roulette và Baccarat.

Tổng số tiền dồn, cộng dồn mà các bị cáo tham gia đánh bạc tại King Club là hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng), trong đó Kim In Sung hưởng lợi hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỷ đồng).

HĐXX nhấn mạnh, tính chất của vụ án là nghiêm trọng, vụ án được dự luận xã hội quan tâm với số lượng các bị cáo bị đưa ra truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" lớn, lên đến 141 bị cáo, trong đó có 3 bị cáo là người nước ngoài, nhiều người là cựu lãnh đạo, công chức nhà nước, giáo viên, bác sĩ, ca sĩ, luật sư, chủ doanh nghiệp, lao động tự do.....

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến an toàn công cộng, trật tự công cộng, phần nào làm nguyên nhân dẫn đến các tội phạm khác, tác động xấu đến đạo đức lối sống, cũng như ảnh hưởng đến kinh tế, hạnh phúc của từng gia đình và xã hội, gây ra những hệ lụy tiêu cực với cộng đồng, gây mất trật tự trị an, an toàn xã hội, hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân. Do vậy, việc đưa các bị cáo ra xét xử trước pháp luật là cần thiết, mới có tác dụng cải tạo, giáo dục đối với các bị cáo cũng như đáp ứng nhu cầu đấu tranh và phòng ngừa loại tội phạm này nói chung....

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.