Đánh thuế người giàu đang trở thành phép thử lớn với môi trường đầu tư tại Mỹ. Không chỉ là câu chuyện ngân sách hay công bằng xã hội mà bài toán đặt ra là liệu chính sách thuế có đang làm thay đổi dòng tiền giữa các bang?
Tăng thuế để tăng nguồn thu, hay giữ thuế thấp để giữ người giàu. Đây đang là bài toán khó với nhiều bang Mỹ, khi áp lực ngân sách ngày càng lớn. Fortune vừa có phân tích đáng chú ý: Chỉ 6 trong số 214 tỷ phú rời California, nhưng mang theo tới 27 tỷ USD tiền thuế tiềm năng, tương đương 1/4 nguồn thu dự kiến của cả chương trình. Đáng nói, chính sách này còn chưa được thông qua nhưng đã đủ để những tên tuổi lớn lần lượt chuyển đến Florida, Texas và Las Vegas.
Fox Business cho biết, bang Washington, nơi 93 năm không có thuế thu nhập cá nhân, vừa thông qua mức thuế 9,9% với thu nhập trên 1 triệu USD. Tax Foundation cảnh báo, nếu cộng các sắc thuế hiện hành, mức thuế tại Seattle có thể vượt 18%, cao nhất nước Mỹ. Với gần 360.000 lao động công nghệ tại đây, đây có thể là tín hiệu đẩy ngành công nghệ dịch chuyển sang các bang khác.
Minh chứng rõ nhất là ngay trong tuần dự luật được thông qua, cựu CEO Starbucks Howard Schultz tuyên bố rời Seattle đến Florida sau hơn 40 năm gắn bó. Nhưng nghịch lý là dù tăng thuế chưa chắc đã thu được nhiều hơn. New York Times chỉ ra rằng phần lớn tài sản tỷ phú nằm trong cổ phiếu chưa bán. Mà chưa bán thì chưa chịu thuế. Thay vì bán, họ vay tiền để chi tiêu và các khoản vay không bị tính là thu nhập. Vì vậy, nhiều tỷ phú Mỹ thực tế đóng thuế ít hơn cả người làm công ăn lương.
AP dẫn trường hợp Massachusetts, bang này áp thêm 4% thuế với thu nhập trên 1 triệu USD từ năm 2022, đến nay thu về 6 tỷ USD cho giáo dục và hạ tầng. Tuy nhiên, bài viết cũng cảnh báo, mỗi khi bang tăng thuế, các bang khác lập tức tận dụng cơ hội để thu hút doanh nghiệp và dòng vốn.
Tăng thuế thì tiền có thể rời đi, giữ thuế thấp thì ngân sách chịu áp lực. Vì vậy, điều quan trọng lúc này là làm sao chính sách thuế giữ được dòng tiền ở lại.
Bình luận (0)