“Have You Become the Adult You Dreamed of?” của Meomuru. (Ảnh chụp màn hình YouTube)
Khi những ca khúc không phải do ca sĩ thực thụ thể hiện bắt đầu cạnh tranh với các nghệ sĩ tên tuổi, cuộc tranh luận về âm nhạc AI cũng trở nên gay gắt hơn. Theo truyền thông Hàn, tính đến thứ Tư, ca khúc "Have You Become the Adult You Dreamed of?" của nghệ sĩ Meomuru đã vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng TOP100 của Melon. Bài hát này cũng đạt vị trí thứ 2 trên Genie Music và YouTube Music, khẳng định vị thế tại các nền tảng phát trực tuyến hàng đầu.
Được phát hành vào tháng 6, ca khúc này dần trở nên phổ biến nhờ sự lan truyền từ người nghe. Cho đến đầu tháng 10, bài hát vẫn nằm trong top 20 trên bảng xếp hạng TOP100 của Melon trước khi có bước tiến vượt bậc. Sự thăng hạng này cho thấy sức hút trên không gian mạng đang thực sự chuyển hóa thành hành vi tiêu thụ âm nhạc.
Là một bản rock ballad, "Have You Become the Adult You Dreamed of?" khai thác khoảng cách giữa hình mẫu mà một người từng mơ ước trở thành khi còn nhỏ với thực tại khi trưởng thành, cùng những nỗi lo âu tích tụ theo thời gian. Điểm đáng chú ý nhất là phần giọng hát đầy cảm xúc trong bài lại không phải của một ca sĩ là con người thực thụ.
Meomuru đã sử dụng Suno - một nền tảng tạo nhạc bằng AI - để tạo ra phần giọng hát cho ca khúc. Tuy nhiên, AI không tự động thực hiện toàn bộ quy trình sản xuất. Meomuru là người viết lời, xây dựng ý tưởng và định hướng sản xuất tổng thể, sử dụng AI như một công cụ để hiện thực hóa tầm nhìn âm nhạc của mình. Cách tiếp cận này đã đưa cuộc tranh luận về âm nhạc AI trở thành tâm điểm chú ý một lần nữa.
Một số người nghe cho rằng chất lượng bài hát và khả năng truyền tải cảm xúc quan trọng hơn nhiều so với việc có sự tham gia của AI hay không; thậm chí có những người đã nghe bài hát mà không hề hay biết đó là sản phẩm do AI tạo ra. Ngược lại, nhiều người khác bày tỏ lo ngại rằng nếu âm nhạc do AI tạo ra chiếm lĩnh các bảng xếp hạng lớn, nó có thể dần thay thế các ca sĩ và nhà sáng tạo là con người.
Một khía cạnh thú vị là nhiều người nghe chỉ phát hiện ra phần giọng hát được tạo bởi AI sau khi đã thưởng thức bài hát. Thay vì tìm nghe vì đó là "nhạc AI", họ tiếp cận tác phẩm này giống như bất kỳ bài hát nào khác và chỉ biết đến phương thức sản xuất sau đó. Điều này phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn trong việc tiêu thụ âm nhạc tạo bởi AI (trí tuệ nhân tạo) suốt vài tháng qua.
Ca khúc "GG EZ" của M. Sasuke, ra mắt vào tháng 5, đã lan truyền nhanh chóng trên TikTok, Instagram Reels và YouTube Shorts. Nhiều thần tượng K-pop, bao gồm Sion và Riku (NCT WISH), Shotaro (RIIZE), Kyungmin (TWS), Yeji (ITZY) và Iroha (ILLIT), đã tham gia các thử thách sử dụng bài hát này. Thành viên Jungkook của nhóm BTS cũng góp mặt, càng thu hút thêm sự chú ý vào tác phẩm.
Vào thời điểm đó, cộng đồng mạng đã để lại những bình luận như: "Tôi tìm hiểu về ca sĩ thì mới biết đó là AI" hay "Tôi không thích nhạc AI, nhưng vẫn cứ nghe". Đây là một ví dụ điển hình cho thấy giai điệu và vũ đạo của một bài hát có thể trở nên phổ biến trước cả khi người nghe kịp cân nhắc xem liệu AI có tham gia vào quá trình tạo ra nó hay không.
Nhà sáng tạo âm nhạc Joseon Hip-hop cũng đã tung ra một loạt tác phẩm có sự hỗ trợ của AI, tạo được dấu ấn trên các bảng xếp hạng âm nhạc và YouTube. Khi người nghe bắt đầu chủ động tìm kiếm sản phẩm từ một nhà sáng tạo cụ thể thay vì chỉ tình cờ bắt gặp các bài hát "gây sốt" nhất thời, âm nhạc AI đã cho thấy tiềm năng phát triển thành một thương hiệu nghệ sĩ độc lập.
Với việc ca khúc "Have You Become the Adult You Dreamed of?" đạt vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Melon TOP100 và vị trí thứ 2 trên YouTube Music, âm nhạc AI đã bước sang một giai đoạn mới. Nó không còn chỉ là một dạng nội dung lạ mắt được tiêu thụ chớp nhoáng trên các nền tảng video ngắn, giờ đây, nó đã có thể cạnh tranh ở những vị trí hàng đầu trên các bảng xếp hạng âm nhạc phổ thông.
Dù đạt được những thành tựu này, vẫn còn đó nhiều vấn đề chưa có lời giải. Các cuộc thảo luận vẫn tiếp diễn xoay quanh việc các hệ thống AI tạo nhạc được huấn luyện dựa trên dữ liệu nào, làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của những người sáng tạo gốc trong quá trình này, và mức độ đóng góp của con người cần được ghi nhận ra sao đối với các tác phẩm có sự hỗ trợ từ AI.
Các bản cover bằng AI mô phỏng giọng hát của ca sĩ thực tế còn đặt ra thêm nhiều vấn đề phức tạp, không chỉ liên quan đến bản quyền mà còn là quyền đối với giọng hát và quyền công khai hình ảnh/danh tính (rights of publicity). Việc công khai sử dụng AI thôi là chưa đủ để giải quyết tất cả những câu hỏi hóc búa về quyền sở hữu và các quyền pháp lý liên quan.
Tuy nhiên, thói quen thưởng thức âm nhạc của công chúng đang thay đổi nhanh hơn cả các quy định quản lý trong ngành. Ngày nay, một số người nghe chỉ biết đến quá trình tạo ra một bài hát sau khi một bản nhạc có giọng hát do AI thể hiện đã vươn lên dẫn đầu các bảng xếp hạng trên Melon.
Vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về việc liệu chúng ta có nên đón nhận âm nhạc do AI tạo ra hay không. Tuy nhiên, các bảng xếp hạng đã đưa ra lời giải đáp cho câu hỏi liệu mọi người có thực sự lắng nghe loại nhạc này hay không. Vấn đề hiện nay không còn nằm ở chỗ liệu AI có thể tạo ra âm nhạc được hay không, mà là liệu nó có thể tiến xa đến mức trở thành một phần trụ cột trong dòng nhạc đại chúng hay không?

Bình luận (0)