Tổng thống Nga Putin bắt tay đặc phái viên Mỹ Witkoff tại Điện Kremlin ở Moscow, Nga, ngày 22/1/2026 (Ảnh: Reuters)
Đặc phái viên Mỹ Witkoff đi cùng với ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Donald Trump.
Ôông Witkoff đã thông báo về cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Putin hôm 21/1 bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ). Ông cho biết cuộc gặp được phía Nga yêu cầu sau khi đạt được "tiến bộ lớn" trong các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine trong những tuần gần đây, mặc dù tranh chấp lãnh thổ vẫn là điểm mấu chốt.
"Phía Nga đã mời chúng tôi đến. Và đó là một tuyên bố quan trọng từ phía họ" - đặc phái viên Mỹ nói với các phóng viên - "Tôi nghĩ mọi người đều tham gia vào tiến trình này và muốn thấy một thỏa thuận hòa bình được thực hiện".
Tổng thống Nga Putin bắt tay ông Jared Kushner tại Điện Kremlin ở Moscow, Nga, ngày 22/1/2026 (Ảnh: Reuters)
Ông Witkoff tuyên bố cuộc hội đàm với Tổng thống Putin dựa trên kế hoạch hòa bình 20 điểm của Mỹ. Ông nói thêm: "Tôi nghĩ bây giờ chúng ta chỉ còn lại các thỏa thuận về lãnh thổ".
Về phía Nga, Cố vấn Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết cuộc tham vấn giữa Nga và Mỹ tại Điện Kremlin kéo dài khoảng 4 giờ, diễn ra đặc biệt có ý nghĩa và mang tính xây dựng.
Đặc phái viên Mỹ đã gặp trực tiếp Tổng thống Putin ít nhất 6 lần trong năm 2025 như một phần nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình Ukraine, với cuộc gặp gần đây nhất kéo dài 5 giờ diễn ra vào ngày 2/12/2025. Vào thời điểm đó, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết chưa có sự thỏa hiệp nào được tìm thấy cho đến nay, và "một số đề xuất của Mỹ có thể chấp nhận được đối với Nga, một số khác thì không".
Đặc phái viên Mỹ Witkoff và Cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Yuri Ushakov tại Điện Kremlin ở Moscow, Nga, ngày 22/1/2026 (Ảnh: Reuters)
Trong khi đó, theo tuyên bố tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos hôm 22/1 của Tổng thống Ukraine Zelensky, cuộc đàm phán ba bên đầu tiên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ diễn ra trong 2 ngày tới tại UAE.
Cả Moscow và Washington đều chưa xác nhận cuộc đàm phán ba bên "sắp diễn ra". Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về thông báo này.
Ý tưởng tổ chức các cuộc đàm phán ba bên giữa Moscow, Kiev và Washington ở các cấp độ đại diện khác nhau là một yếu tố nhất quán trong nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine.
Bình luận (0)